Cán bộ ở Hà Nội phải dừng công tác nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, thời điểm này tất cả các đoàn, cá nhân có lịch công tác nước ngoài phải dừng lại, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng đồng ý mới được đi.

Chiều 9.3, Hà Nội tiếp tục tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) trên trước tình hình thành phố đã có 4 ca dương tính.

Khả năng thời gian tới có ca nhiễm thứ phát

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao do đã xuất hiện những ca mắc đầu tiên, trong đó có 2 ca xâm nhập và 2 ca nhiễm do tiếp xúc với người nhiễm từ nước ngoài về Hà Nội. Với tính chất lây truyền nhanh của dịch bệnh COVID-19, khả năng thời gian tới sẽ có ca nhiễm thứ phát trên địa bàn Thành phố.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh thông tin tại cuộc họp.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh thông tin tại cuộc họp.

Sở Y tế nhận định, với đặc thù là trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế xã hội của Việt Nam với dân số đông, là đầu mối lớn trong giao lưu quốc tế và khu vực nên thường xuyên có nhiều người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, du lịch và nhiều người Việt Nam về Hà Nội từ những khu vực có dịch, nguy cơ tiếp tục có ca bệnh xâm nhập là hoàn toàn có thể.

Đảm bảo hàng hoá cung ứng

Tại cuộc họp, bà Trần Thị Phương Lan - Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho hay, việc chen lấn, xô đẩy mua hàng hoá chỉ xảy ra vào sáng 7.3, đến ngày 8.3, hoạt động mua bán trở lại bình thường. Đến nay, hàng hoá trên các hệ thống phân phối đảm bảo đầy đủ quầy kệ, lượng mua giảm sút hơn.

"Chúng tôi yêu cầu các hệ thông phân phối, bao gồm 142 siêu thị, 454 chợ, hàng trăm chuỗi cửa hàng tiện lợi... hàng hoá luôn phải đầy đủ, tươi mới, tuyệt đối không được tăng giá bán hàng. Ngày 9.3, chúng tôi tiếp tục báo cáo thành phố, ra văn bản chỉ đạo các khu chợ (chợ đầu mối, chợ dân sinh, chợ cóc, chợ tạm) tăng cường chất lượng hàng hoá, phun thuốc khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho người dân trong việc phòng, chống bệnh", bà Lan nói.

Dừng các lịch công tác nước ngoài

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đây là giai đoạn thách thức với thành phố, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao, trách nhiệm của chúng ta trong giai đoạn này phải được nâng cao. Thành phố cũng đã nâng lên 1 mức cảnh báo cao hơn.

Chủ tịch Hà Nội cho biết, thành phố cũng đã nâng lên 1 mức cảnh báo cao hơn.
Chủ tịch Hà Nội cho biết, thành phố cũng đã nâng lên 1 mức cảnh báo cao hơn.

Dự báo trong những ngày tới có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, khi 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từng ở Hà Nội, người dân cần nhận thức được rõ nguy cơ này. Cần rà soát kiểm tra kỹ từ ngày 2 - 6.3, tất cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân từ thứ 22 đến 30 phải được kiểm tra.

Ông Chung yêu cầu: "Tất cả các đoàn công tác, các cá nhân có lịch công tác nước ngoài dừng lại, không đi trong thời gian này. Trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng đồng ý mới được đi".

Chủ tịch Hà Nội cũng chỉ đạo, 100% cá bộ công chức, viên chức, phường xã, sở ngành phải túc trực. Các hội nghị không cần thiết giảm đến mức tối đa, không họp quá đông người.

Chủ tịch Chung đề nghị Sở Công thương tiếp tục thực hiện tốt kết nối cung cầu, mở hội nghị mời các nhà cung cấp đến và quán triệt tinh thần chuẩn bị các nguồn vốn, nguồn hàng. Không để thiếu hàng hoá cung cấp cho người dân.


Nguyễn Hà - Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Không có chuyện phong toả Metropole vì khách nhiễm SARS-CoV-2

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, đến trưa nay, khách sạn Metropole đã hoạt động trở lại và không có chuyện phong toả khách sạn này.

5 người tiếp xúc với ca dương tính với SARS-CoV-2 đều không nhiễm dịch

Nhiệt Băng |

Sở Y tế Khánh Hòa vừa phát đi báo cáo cho biết đã có kết quả xét nghiệm đối với 5 người tiếp xúc gần với ca dương tính tại Hà Nội, đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Infographic: Khai báo y tế không trung thực sẽ bị xử lý như thế nào?

Thắng Cường |

Biết bản thân mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng không khai báo hoặc khai báo không trung thực dẫn đến lây lan dịch bệnh SARS-CoV-2 (COVID-19) cho người khác có thể bị xử lý hình sự.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Không có chuyện phong toả Metropole vì khách nhiễm SARS-CoV-2

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, đến trưa nay, khách sạn Metropole đã hoạt động trở lại và không có chuyện phong toả khách sạn này.

5 người tiếp xúc với ca dương tính với SARS-CoV-2 đều không nhiễm dịch

Nhiệt Băng |

Sở Y tế Khánh Hòa vừa phát đi báo cáo cho biết đã có kết quả xét nghiệm đối với 5 người tiếp xúc gần với ca dương tính tại Hà Nội, đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Infographic: Khai báo y tế không trung thực sẽ bị xử lý như thế nào?

Thắng Cường |

Biết bản thân mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng không khai báo hoặc khai báo không trung thực dẫn đến lây lan dịch bệnh SARS-CoV-2 (COVID-19) cho người khác có thể bị xử lý hình sự.