Cách xử trí trẻ sốt cao co giật khi mắc COVID-19

BS NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - CHUYÊN KHOA NHI - BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 |

Dưới đây là chi tiết cách xử trí trẻ sốt cao co giật khi mắc COVID-19 do bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Chuyên khoa Nhi - Bệnh viện Quân y 103 chia sẻ.

Những trường hợp bị sốt cao co giật

- Trẻ tăng thân nhiệt nhanh và khó kiểm soát, chủ yếu trên 39 độ C (khoảng 25% là 38 - 39 độ C);

- Có anh chị em hoặc bố mẹ bị sốt cao co giật trước đó;

- Mẹ hút thuốc hoặc hít khói thuốc do người khác;

- Tiêm vaccine (bạch hầu, ho gà, uốn ván về nếu bé sốt có thể tăng nguy cơ sốt cao co giật);

- Có nhiễm khuẩn (Virus HHV-6 chiếm 35%);

- Thiếu muối khoáng trong cơ thể.

Xử trí cơn co giật tại nhà

- Cho trẻ nằm nghiêng sang 1 bên, ở vị trí an toàn nhất (tránh ổ điện, nước nóng, chọn nơi thông thoáng dễ cấp cứu,…). Đặc biệt tránh nơi đông người, thiếu oxy;

- Không cho bất kì thứ gì vào miệng trẻ vì có thể sẽ làm gãy răng, chảy máu lợi;

- Có thể dùng gạc, vải, khăn mềm để tránh cắn lưỡi (không đưa ngón tay vào);

- Nới rộng quần áo, chỗ thoáng, tuyệt đối không tập trung đông người;

- Dùng hạ sốt efferalgan đường đặt hậu môn (không cho trẻ uống trong cơn giật);

- Ghi nhận thời gian co giật và kiểu giật của trẻ để cung cấp thông tin cho bác sĩ;

- Nếu cơn co giật kéo dài đến 5 phút (cần bác sĩ hướng dẫn): Diazepam đường trực tràng: 0,5mg/kg/lần (trẻ ≤ 5 tuổi); 0,3mg/kg/lần (trẻ > 5 tuổi); Midazolam xịt mũi;

- Hạ sốt cho trẻ khi trẻ bắt đầu sốt từ 38 độ C;

- Cho trẻ dùng thuốc dự phòng co giật: Diazepam theo chỉ định của bác sĩ (nếu có).

Khi nào cho trẻ đi viện?

- Cơn co giật khoảng 4-5 phút ít khi quá 10 phút. Nếu dài hơn phải cho trẻ đi viện;

- Sau cơn co giật trẻ thường mệt, ngủ ít hơn 30 phút;

- Cơn co giật nhiều ( > 2 cơn trong 24 giờ);

- Cơn co giật cục bộ (1 tay hoặc chân hoặc nửa thân mình).

BS NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - CHUYÊN KHOA NHI - BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
TIN LIÊN QUAN

Đã đến lúc xem COVID-19 là bệnh đặc hữu để xã hội bớt căng thẳng

Thiều Trang |

"Khi chúng ta còn xem COVID-19 là đại dịch thì nỗi sợ hãi của người dân vẫn còn bao trùm, gây căng thẳng xã hội. Vì vậy, đây chính là thời điểm Việt Nam nên chuyển trạng thái, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu" - bác sĩ Trần Văn Phúc - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nhấn mạnh.

Lý do có thể xem COVID-19 là bệnh đặc hữu thông thường

Thiều Trang |

Theo nhiều chuyên gia y tế, đây chính là thời điểm Việt Nam bắt buộc phải tính đến việc chuyển trạng thái, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu thông thường.

Nghệ An: Cách ly người đàn ông đến từ Hưng Yên bị sốt cao

HẢI ĐĂNG |

Ông V. từ Hưng Yên về Nghệ An thăm cháu thì bị sốt cao. Ngay khi nhận được tin báo, trung tâm y tế TP. Vinh đã đưa ông V. đi cách ly, điều trị và xét nghiệm COVID -19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đã đến lúc xem COVID-19 là bệnh đặc hữu để xã hội bớt căng thẳng

Thiều Trang |

"Khi chúng ta còn xem COVID-19 là đại dịch thì nỗi sợ hãi của người dân vẫn còn bao trùm, gây căng thẳng xã hội. Vì vậy, đây chính là thời điểm Việt Nam nên chuyển trạng thái, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu" - bác sĩ Trần Văn Phúc - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nhấn mạnh.

Lý do có thể xem COVID-19 là bệnh đặc hữu thông thường

Thiều Trang |

Theo nhiều chuyên gia y tế, đây chính là thời điểm Việt Nam bắt buộc phải tính đến việc chuyển trạng thái, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu thông thường.

Nghệ An: Cách ly người đàn ông đến từ Hưng Yên bị sốt cao

HẢI ĐĂNG |

Ông V. từ Hưng Yên về Nghệ An thăm cháu thì bị sốt cao. Ngay khi nhận được tin báo, trung tâm y tế TP. Vinh đã đưa ông V. đi cách ly, điều trị và xét nghiệm COVID -19.