Cách xông cho người mắc COVID-19 an toàn và hiệu quả

BS NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 |

Một trong những phương pháp người mắc COVID-19 thực hiện trong quá trình điều trị là xông hơi. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách xông khoa học, an toàn và hiệu quả từ bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Bệnh viện Quân y 103.

Xông bằng dược liệu

Nguyên liệu gồm: hoắc hương, sả, chanh, bạc hà, húng quế, gừng, tỏi, lá bưởi, kinh giới, tía tô, tràm gió,... Theo đó, có thể dùng 1 loại dược liệu hoặc phối hợp nhiều loại dược liệu, mỗi loại 200g - 400g, tuỳ theo diện tích phòng.

Cách làm: cho dược liệu vào nồi, đổ nước ngập dược liệu, đậy nắp nồi, đun sôi lăn tăn, mở nắp để hơi nước bão hòa tinh dầu khuếch tán ra không gian phòng, tiếp tục đun sôi nhỏ thêm 30 phút, đóng cửa phòng khoảng 20 phút. Ngày làm hai lần, sáng và chiều.

Xông bằng tinh dầu

Nguyên liệu gồm: tinh dầu hoắc hương, sả, chanh, bạc hà, hương nhu, bưởi, tràm, quế,... được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành (mua tại các nhà thuốc có uy tín).

Cách làm: tùy theo diện tích phòng (10 - 40m2), lấy lượng tinh dầu phù hợp (2 - 4ml), hòa tan tinh dầu trong ethanol 75%, lắc đều, cho vào bình xịt phun sương, xịt quanh phòng, đóng cửa phòng khoảng 20 phút, ngày xịt 2 đến 3 lần.

Lưu ý, cả hai phương pháp này không được xông trực tiếp vào người, chỉ xông cả phòng hoặc xông mặt. Nếu xông cả người sẽ mất nước và điện giải.

Đặc biệt, không xông tinh dầu trong phòng ngủ có trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử co giật do sốt cao, động kinh, người có dị ứng với tinh dầu.

Ngoài trẻ em, người già yếu, mắc bệnh mãn tính, suy nhược cơ thể cũng không được tùy tiện xông hơi một mình mà cần người hỗ trợ. Trong quá trình xông nếu thấy khó thở, tức ngực, choáng váng hay bất cứ dấu hiệu bất thường nào, cần ngừng ngay.

BS NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
TIN LIÊN QUAN

Số trẻ mắc COVID-19 tăng gấp 3 lần, TPHCM triển khai chiến dịch bảo vệ trẻ

Huyên Nguyễn |

TPHCM - TPHCM sẽ thực hiện chiến dịch để bảo vệ trẻ em trước dịch COVID-19, trong đó ưu tiên bảo vệ trẻ có nguy cơ (béo phì, bệnh nền…).

Kit test COVID-19, đồ xông cháy hàng, người dân xếp hàng dài chờ mua

Thiều Trang - Tường Vân |

Hà Nội - Theo ghi nhận của Lao Động, giá các loạt kit test COVID-19, thuốc xông họng, tỏi gừng, sả..., các mặt hàng phục vụ nhu cầu phòng chống và điều trị COVID-19 những ngày qua tăng "phi mã" và luôn trong tình trạng cháy hàng.

Học sinh mắc COVID-19 TPHCM tăng, chăm sóc con như thế nào cho đúng?

Hương Sơn |

TPHCM – Học sinh đi học trở lại nên số ca mắc COVID-19 ở những đối tượng này tăng. Đối với trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhiều phụ huynh yên tâm hơn, còn với trẻ 5-11 tuổi mắc COVID-19 khi chưa có vaccine, phụ huynh cần biết cách để chăm sóc cho trẻ toàn diện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Số trẻ mắc COVID-19 tăng gấp 3 lần, TPHCM triển khai chiến dịch bảo vệ trẻ

Huyên Nguyễn |

TPHCM - TPHCM sẽ thực hiện chiến dịch để bảo vệ trẻ em trước dịch COVID-19, trong đó ưu tiên bảo vệ trẻ có nguy cơ (béo phì, bệnh nền…).

Kit test COVID-19, đồ xông cháy hàng, người dân xếp hàng dài chờ mua

Thiều Trang - Tường Vân |

Hà Nội - Theo ghi nhận của Lao Động, giá các loạt kit test COVID-19, thuốc xông họng, tỏi gừng, sả..., các mặt hàng phục vụ nhu cầu phòng chống và điều trị COVID-19 những ngày qua tăng "phi mã" và luôn trong tình trạng cháy hàng.

Học sinh mắc COVID-19 TPHCM tăng, chăm sóc con như thế nào cho đúng?

Hương Sơn |

TPHCM – Học sinh đi học trở lại nên số ca mắc COVID-19 ở những đối tượng này tăng. Đối với trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhiều phụ huynh yên tâm hơn, còn với trẻ 5-11 tuổi mắc COVID-19 khi chưa có vaccine, phụ huynh cần biết cách để chăm sóc cho trẻ toàn diện.