Cách tải và sử dụng ứng dụng khai báo y tế tự nguyện NCOVI

Thảo Anh |

Từ 10.3 thực hiện khai báo sức khoẻ tự nguyện trên toàn quốc. Người dân sẽ thực hiện khai báo y tế tự nguyện trên hệ thống phần mềm riêng (app khai báo y tế NCOVI) phục vụ phòng chống dịch bệnh do virus SARS-CoV-2.

Ứng dụng NCOVI cho người dân Việt Nam

Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị người dân sử dụng ứng dụng này để cung cấp thông tin hỗ trợ ngành y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động.

Được biết, những thông tin này sẽ được bảo mật và quản lý chặt chẽ, chỉ được sử dụng vào mục đích hỗ trợ cộng đồng.

Ngoài ra, ứng dụng cũng có chức năng thông tin dịch bệnh ở Việt Nam và trên thế giới cũng như thông tin khuyến cáo phòng bệnh, cùng chức năng cảnh báo khu vực có dịch cho phép người dân biết khu vực nào đang có dịch để chủ động phòng tránh.

Ứng dụng còn là kênh chính thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi các khuyến cáo tới người dân, vì vậy đề nghị người dân thường xuyên sử dụng ứng dụng.

Ứng dụng này được VNPT đưa lên kho ứng dụng của Google tại địa chỉ:

https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.vnptit.innovation.ncovi

 
Giao diện của ứng dụng này kho ứng dụng của Google.
 
Người dân sau khi tải về  cần nhập thông tin cá nhân bao gồm họ tên, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, giới tính, thông tin địa chỉ, thông tin số điện thoại. Sau đó tích cam kết các thông tin khai là đúng sự thật. Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dân cần nhập mã xác thực – mã bảo mật. Cuối cùng, nhấn gửi tờ khai.
 
Dựa trên dữ liệu ứng dụng này gửi về, hệ thống y tế sẽ biết được các trường hợp cần chú ý để bảo đảm hỗ trợ y tế nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Người dân cung cấp các thông tin cá nhân và tình hình sức khỏe của bản thân trong mục “Khai báo y tế toàn dân” ở màn hình chính.
 
Người dân còn có thể phản ánh thêm thông tin cùng chung tay đóng góp cho việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bằng cách đóng góp việc phát hiện những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, đi về từ vùng dịch hoặc trường hợp tiếp xúc với những người đi về từ vùng dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Người phản ánh thông tin phải cung cấp địa điểm phát hiện và thời gian phát hiện trước khi gửi thông tin.
 
Trong ứng dụng này, người dân được khảo sát bệnh trong 14 ngày có đi qua quốc gia/vùng lãnh thổ nào hay không.

Người dân cần thường xuyên cập nhật tình hình dữ liệu ở màn hình “Theo dõi sức khỏe”.

Ứng dụng Vietnam Health Declaration dành cho người nước ngoài

Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị người nhập cảnh vào Việt Nam sử dụng ứng dụng này để khai báo y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động.

Dựa trên dữ liệu mà ứng dụng này gửi về, hệ thống y tế Việt Nam sẽ biết được các trường hợp cần chú ý để bảo đảm hỗ trợ y tế nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể.

Người sử dụng cần điền các thông tin cá nhân và thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của bản thân.

Ứng dụng còn là kênh chính thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi các khuyến cáo phòng chống dịch tới người sử dụng, vì vậy đề nghị người sử dụng thường xuyên cập nhật dữ liệu và kiểm tra thông tin mới trên ứng dụng.

Ứng dụng này đang được Viettel đưa lên kho ứng dụng của Apple và Google.

Sẽ có 3 kênh để người dân khai báo. Cụ thể:

- Truy cập cổng khai báo điện tử:

https://suckhoetoandan.vn/ hoặc khaibaoyte.vn để điền các thông tin.

- Qua app NCOVI, đã được ra mắt chính thức vào 16h ngày 9.3.

- Người nhập cảnh vào Việt Nam có thể quét mã QR qua điện thoại thông minh tại các sân bay để nhận đầy đủ các thông tin cần khai báo.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID-19: Phân biệt cảm cúm và nhiễm COVID-19 ra sao?

Nhóm PV |

Trong điều kiện thời tiết giao mùa như thế này, rất nhiều người mắc phải các triệu chứng bệnh viêm đường hô hấp như ho, sốt, viêm họng. Vậy làm thế nào để phân biệt cơ bản giữa cảm lạnh, cảm cúm thông thường với nhiễm virus SARS-CoV-2. Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 5.3, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Chi tiết về hệ thống cách ly bốn vòng chống SARS-CoV-2 của Việt Nam

Thảo Anh |

Bộ Y tế đã đưa ra hệ thống cách ly bốn vòng chống SARS-CoV-2 (COVID-19). Đây là phương châm rất quan trọng nhằm khống chế dịch, không để lây lan dịch trong cộng đồng.

Infographic: 10 điều nên làm ngay khi có thêm ca nhiễm SARS-CoV-2 mới

NHẬT HUY - THẢO ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh SARS-CoV-2 (COVID-19), Bác sĩ Trần Quốc Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã chia sẻ với cộng đồng 10 việc nên làm ngay giai đoạn này để cùng chung tay phòng tránh dịch bệnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mới nhất dịch COVID-19: Phân biệt cảm cúm và nhiễm COVID-19 ra sao?

Nhóm PV |

Trong điều kiện thời tiết giao mùa như thế này, rất nhiều người mắc phải các triệu chứng bệnh viêm đường hô hấp như ho, sốt, viêm họng. Vậy làm thế nào để phân biệt cơ bản giữa cảm lạnh, cảm cúm thông thường với nhiễm virus SARS-CoV-2. Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 5.3, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Chi tiết về hệ thống cách ly bốn vòng chống SARS-CoV-2 của Việt Nam

Thảo Anh |

Bộ Y tế đã đưa ra hệ thống cách ly bốn vòng chống SARS-CoV-2 (COVID-19). Đây là phương châm rất quan trọng nhằm khống chế dịch, không để lây lan dịch trong cộng đồng.

Infographic: 10 điều nên làm ngay khi có thêm ca nhiễm SARS-CoV-2 mới

NHẬT HUY - THẢO ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh SARS-CoV-2 (COVID-19), Bác sĩ Trần Quốc Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã chia sẻ với cộng đồng 10 việc nên làm ngay giai đoạn này để cùng chung tay phòng tránh dịch bệnh.