Cách phòng chống dịch bệnh chết người MERS-CoV

B.T - tổng hợp |

Dịch bệnh nguy hiểm này giống dịch bệnh SARS với khả năng lây lan nhanh chóng. Tại Hàn Quốc, từ 1 trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp MERS - CoV do virus Corona gây ra, đến nay đã ghi nhận hơn 20 trường hợp mắc bệnh này, trong đó có 2 người đã tử vong. Trung Quốc cũng đã nghi nhận có bệnh nhân bị MERS- CoV.
Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, việc triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp vùng Trung Đông bởi vi-rút Corona (MERS-CoV) là rất quan trọng.

 

Chia sẻ trên VOV, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn cấp Ban chỉ đạo gồm các Bộ, ban ngành, các chuyên gia, Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức quốc tế, Cơ quan Kiểm soát bệnh tật của Hoa Kỳ đưa ra các giải pháp phòng chống MERS- CoV.
Trước mắt, chúng ta thông điệp với người dân về cách phòng bệnh, khuyến cáo người dân không nên du lịch hoặc làm ăn ở Trung Đông trong thời gian này. Ngoài ra, giao lưu đi lại giữa người dân Việt Nam và Hàn Quốc rất nhiều nên giai đoạn này cần hạn chế đến Hàn Quốc.
Vấn đề tiếp theo là kiểm dịch ở cửa khẩu quốc tế, đặc biệt là ở cửa khẩu hàng không phải tiến hành hết sức chặt chẽ với tất cả các khách du lịch đi từ Trung Đông và Hàn Quốc đến Việt Nam.
Nếu nghi ngờ mắc bệnh MERS- CoV phải khai báo với bác sĩ, nhất là trong vòng 14 ngày đi từ vùng có dịch trở về. Bên cạnh đó, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh răng miệng sạch sẽ và không nên đến nới tập trung đông người, đặc biệt là đối với trẻ em. 
Thứ 2, đối với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, phải có sự phối hợp, cam kết mạnh mẽ giữa các bộ ngành. Giải pháp tiếp theo là giám sát tại cộng đồng các ca nghi ngờ hoặc các ca bệnh đi từ vùng dịch về. Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch phòng chống khẩn cấp dịch bệnh MERS - CoV và cũng gửi Công văn chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố giám sát, phát hiện sớm những ca bệnh đầu tiên; từ đó cách ly, khu trú, dập tắt dịch ngay từ đầu.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: VOV. 

Ngành Y tế cũng đã chuẩn bị các cơ số thuốc và các thiết bị phục vụ việc điều trị nếu có dịch bệnh MERS- CoV xảy ra; đồng thời tổ chức tập huấn đối với các cán bộ y tế tuyến Trung ương, tỉnh, huyện, xã.
Ngành y tế cũng luôn nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống dịch bệnh, bố trí nhân lực y tế ứng trực đầy đủ, trước mắt không để các ca bệnh MERS- CoV xâm nhập vào Việt Nam và khi có ca nghi ngờ sẽ giám sát chặt chẽ.
Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định rằng, chúng ta sẵn sàng đối phó với dịch bệnh MERS-CoV cả về chuyên môn, kỹ thuật chẩn đoán, điều trị cũng như chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra.
Tại Hà Nội và TP HCM có 2 phòng thí nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận đạt chuẩn quốc tế có thể xét nghiệm, chẩn đoán được virus Corona, khi phát hiện các ca bệnh nghi ngờ.
Ảnh: Phapluattp. 

Người dân chủ động phòng chống dịch bệnh MERS-CoV, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau (Theo suckhoedoisong):

1. Hạn chế đi tới các quốc gia đang có dịch bệnh tại khu vực Trung Đông khi không cần thiết. Trước khi đi du lịch cần tìm hiểu các thông tin tình hình dịch bệnh tại nơi đến để chủ động có các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho bản thân.

2. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng.
3. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.
4. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
5. Tránh tiếp xúc với động vật, vật nuôi, nếu đã tiếp xúc phải rửa tay bằng xà phòng.
6. Những người trở về từ Khu vực Trung Đông, trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu của viêm đường hô hấp cấp như sốt trên 38°C, ho, khó thở hoặc có tiếp xúc gần với người có dấu hiệu như trên, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, kiểm tra, xét nghiệm MERS-CoV .
7. Thường xuyên cập nhật thông tin và cách phòng chống dịch bệnh MERS CoV của Bộ Y tế trên website: http://vncdc.gov.vn và các thông tin chính thống khác.
B.T - tổng hợp
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.