Cách phát hiện và xử lý bệnh đau mắt đỏ ở trẻ em nhanh nhất

M.P |

Tuy mới đầu tháng 5 nhưng bệnh đau mắt đỏ đã bắt đầu xuất hiện ở một số tỉnh phía Bắc. Đây là nỗi lo của không ít phụ huynh có con nhỏ. Do đó, việc trang bị kiến thức phòng tránh và điều trị bệnh đau mắt đỏ cho trẻ em trước khi mùa dịch kịp lan ra diện rộng là rất cần thiết.

Bệnh đau mắt đỏ là bệnh lành tính do vi rút Adeno gây nên, bệnh chỉ cần vệ sinh đúng cách sau 7 đến 10 ngày sẽ khỏi nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, học tập và vui chơi của trẻ nhỏ. Dưới đây là những dấu hiệu khi trẻ bị đau mắt đỏ mà phụ huynh cần biết để điều trị đúng cách.

1. Khi trẻ em bị đau mắt đỏ thì dấu hiệu đầu tiên là mắt có ghèn, mắt đỏ, sáng dậy trẻ khó mở mắt hơn bình thường. Nhiều trẻ sức đề kháng kém có thể kèm theo một số triệu chứng khác như sốt nhẹ, ho và xổ mũi.

2. Để tránh trường hợp trẻ bị nặng dẫn đến biến chứng thì phương pháp điều trị ban đầu tại gia đình mà phụ huynh cần phải biết là nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý. Hãy rửa quanh mí bằng gòn và nước sạch. Sau từ 1 – 2 ngày bệnh không giảm nên cho trẻ đi khám tại bệnh viện để xem xét dùng kháng sinh.

 Không cho trẻ dụi tay lên mắt khi bị đau mắt đỏ. 

Một lưu ý cần thiết khi nhỏ mắt cho trẻ nếu trẻ đồng ý chịu nhỏ thì tốt, với những em phản ứng lại bằng cách khóc lóc thì nên chờ đến khi bé ngủ hãy nhỏ. Nguyên nhân là khi trẻ khóc nước mắt sẽ đẩy thuốc ra ngoài. Trẻ con có phản ứng tự nhiên thấy mắt ngứa, đau hay đưa tay lên dụi mắt nên người lớn cần canh chừng cẩn thận, cho trẻ mang kính để bụi không bay vào mắt.

3. Bệnh dễ lây qua đường hô hấp nên trong nhà nếu người lớn bị đau mắt đỏ hãy tránh tiếp xúc với trẻ con, khi cần tiếp xúc phải mang theo khẩu trang y tế, rửa tay bằng xà bông thật kỹ trước khi chăm sóc trẻ.

4. Nếu không chữa trị kịp thời trẻ bị bệnh nặng thường có dấu hiệu bỏ ăn, không ngủ được dẫn đến viêm giác mạc.

5. Khi dùng thuốc cho trẻ đau mắt đỏ ngoài nước muối sinh lý thì cần theo toa thuốc do bác sĩ kê đơn. Phụ huynh không được tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt khác điều trị cho bé, tránh những trường hợp thuốc phản tác dụng bệnh sẽ nặng hơn. 

BS Trương Hữu Khanh

Bệnh viện Nhi đồng 1 - TP HCM

M.P
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.