Cách ly thanh niên từ vùng có dịch về Quảng Trị có triệu chứng sốt

HƯNG THƠ |

Nam thanh niên trở về từ Nhật bản có triệu chứng sốt, ho, đau họng được tổ phản ứng nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (tên gọi chính thức là COVID-19) tỉnh Quảng Trị đưa vào cách ly, theo dõi.

Sáng 3.3, ông Thái Văn Thành – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, khoảng 18h ngày 2.3, nam thanh niên trở về từ Nhật Bản có triệu chứng sốt đã được tổ phản ứng nhanh đưa vào cách ly ở TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, D.N.C (sinh năm 1991, quê ở thôn Trung Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh) đi lao động ở AiKi (Nhật Bản) và trở về nước vào lúc 16h ngày 28.2 ở sân bay Nội Bài (Hà Nội). C lưu trú tại một khách sạn ở khu vực sân bay Nội Bài, đến 16h ngày hôm sau thì về đến nhà riêng tại xã Vĩnh Long.

Đến ngày 1.3, C bị đau rát họng, sốt và tự uống thuốc hạ sốt tại nhà. Rồi đến 10h ngày 2.3 đã đến Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh khám bệnh.

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh đã tiến hành cách ly tạm thời bệnh nhân tại phòng cách ly của Khoa Truyền nhiễm, tiến hành khử khuẩn tại đơn vị và nơi bệnh nhân sinh sống theo quy định.

Đến 18h ngày 2.3, C đã được đưa vào trung tâm TP.Đông Hà để tiến hành cách ly, theo dõi và lấy mẫu bệnh phẩm để kiểm tra.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Mỹ xuất viện nhầm bệnh nhân nhiễm COVID-19

DH |

Mỹ xuất viện nhầm bệnh nhân nhiễm COVID-19; Giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ gối xin lỗi vì lây lan COVID-19; Bắt giữ 30 con tin ở trung tâm thương mại Philippines... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 2.3: Số ca tử vong vượt mốc 3.000 người

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 2.3, trên thế giới đã có 87.767 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 3.061.

Trung Quốc lo lây ngược từ các vùng có dịch COVID-19 bên ngoài

Hải Anh |

Sau Bắc Kinh, Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, tới tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc ghi nhận có một ca nhiễm COVID-19 từ Italia hôm 2.3, trở thành khu vực mới nhất ở Trung Quốc ghi nhận có ca nhiễm virus từ nước ngoài vào.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nóng nhất hôm nay: Mỹ xuất viện nhầm bệnh nhân nhiễm COVID-19

DH |

Mỹ xuất viện nhầm bệnh nhân nhiễm COVID-19; Giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ gối xin lỗi vì lây lan COVID-19; Bắt giữ 30 con tin ở trung tâm thương mại Philippines... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 2.3: Số ca tử vong vượt mốc 3.000 người

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 2.3, trên thế giới đã có 87.767 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 3.061.

Trung Quốc lo lây ngược từ các vùng có dịch COVID-19 bên ngoài

Hải Anh |

Sau Bắc Kinh, Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, tới tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc ghi nhận có một ca nhiễm COVID-19 từ Italia hôm 2.3, trở thành khu vực mới nhất ở Trung Quốc ghi nhận có ca nhiễm virus từ nước ngoài vào.