Miền Trung tạm thời không còn bệnh nhân COVID-19:

Các y bác sĩ sẵn sàng chiến đấu vì bình yên của cộng đồng

Thuỳ Trang |

Ngày 10.4, bệnh nhân nữ (27 tuổi) quê tại Hải Phòng, ca mắc COVID-19 thứ 135 tại Việt Nam và là ca bệnh cuối cùng (tính đến thời điểm này) tại Đà Nẵng cũng như Miền Trung đã được công bố khỏi bệnh. Niềm vui vỡ oà với các y bác sĩ trong hơn 1 tháng qua phải xa nhà, làm việc miệt mài trong phòng cách ly.

Cảm ơn Đà Nẵng!

Thế nhưng, bác sĩ Phạm Ngọc Hàm - Trưởng khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng vẫn nhắc: “Chúng tôi sẵn sàng quay lại phục vụ việc điều trị bất kỳ khi nào để giữ bình yên cho thành phố, cho cộng đồng”.

Cầm trên tay giấy xác nhận đã khỏi bệnh, nữ bệnh nhân quê Hải Phòng, ca bệnh thứ 6 mắc COVID-19 tại Đà Nẵng xúc động chia sẻ: “Tôi rất mừng vì sắp được về nhà, gặp gia đình. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, tôi đã nhận được sự chăm sóc chu đáo của các bác sĩ, anh chị điều dưỡng. Mọi người luôn quan tâm, hỏi han tôi từ những điều nhỏ nhất như nhiệt độ phòng thế nào, điều kiện ăn ở có gì bất tiện không. Nhờ đó, tôi cảm thấy thoải mái và bình phục nhanh hơn”. Đặc biệt, để bày tỏ sự trân trọng của mình, trong ngày ra viện, nữ bệnh nhân đã gửi tặng các y bác sĩ Đà Nẵng món quà là chiếc bánh kem với dòng chữ “Cảm ơn Đà Nẵng”, bởi với một cô gái khi vừa bước chân về quê hương đã gặp cảnh bệnh tật, cách xa gia đình thì những y bác sĩ tại đây trở thành người thân cận nhất, giúp cô vượt qua khó khăn.

Cùng ngày, hai du khách người Anh (bệnh nhân số 22 và 23) tại Đà Nẵng cũng đã hoàn thành việc cách ly 14 ngày (sau khi được công bố khỏi bệnh) và lên máy bay về lại quê hương. Ngày rời Đà Nẵng, hai du khách chia sẻ: “Tôi rất cảm động vì sự chu đáo của các bạn, chúng tôi đã được chăm sóc rất tốt. Dù cảm thấy mệt mỏi khi bị cách ly hơn 1 tháng vừa qua nhưng nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các y bác sĩ, y tá, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hành trình của chúng tôi tại TP.Đà Nẵng còn dang dở nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại thành phố xinh đẹp này trong một ngày rất gần. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Đà Nẵng!”.

Y bác sĩ luôn sẵn sàng chiến đấu

Ngày tiễn bệnh nhân thứ 6 về nhà, nhiều nhân viên y tế khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng, đơn vị điều trị trực tiếp cho các ca mắc COVID-19 cũng không giấu được niềm vui, sự xúc động, bởi hơn 1 tháng qua, họ đã rời xa gia đình, làm việc miệt mài trong các khoa phòng cách ly đặc biệt.

Điều dưỡng Trương Thị Thuỷ chia sẻ: “Chúng tôi không biết diễn tả về giây phút này như thế nào. Quá hạnh phúc khi sau hơn một tháng điều trị, cả 6 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đều đã khỏi bệnh. Về phía gia đình, ai trong chúng tôi cũng nhớ nhà cả nhưng mọi người đều gạt qua một bên để tập trung vào công việc. Những ngày đầu chồng con hay gọi cho tôi lắm nhưng sau đó tôi chủ động không liên lạc nhiều. Tôi có một cháu 3 tuổi, còn quấn mẹ nên cứ gọi về thấy con là lại rơi nước mắt vì thương”.

Nhớ nhà, nhớ con là vậy nhưng được biết, 45 y bác sĩ tại bệnh viện Đà Nẵng sẽ phải tiếp tục cách ly thêm 14 ngày nữa mới được về với gia đình. Thế nhưng, bác sĩ Phạm Ngọc Hàm - Trưởng khoa Y học nhiệt đới - vẫn giữ tinh thần sẵn sàng chiến đấu: “Đây chỉ là thành công bước đầu, dịch bệnh còn rất phức tạp và nhiều khó khăn phía trước. Vậy nên, dù là rời bệnh viện để đến cơ sở khác cách ly nhưng nếu trong thời gian tới, Đà Nẵng có bất kỳ ca bệnh nào mới, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng quay trở lại bệnh viện phục vụ công tác điều trị. Riêng với gia đình mình, chúng tôi muốn nhắn gửi mọi người hãy yên tâm, chúng tôi không đơn độc và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì bình yên của thành phố”.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

16 bệnh nhân mắc COVID-19 công bố khỏi bệnh, hơn nửa ca mắc phục hồi

Lệ Hà |

Ngày 10.4, cả nước có 16 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 144 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Sáng 9.4, Tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã có thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ được công bố khỏi bệnh.

Nhiều bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số ca mắc mới giảm: Việt Nam không thể chủ quan

Thùy Linh - Hải Nguyễn |

Chiều 7.4, Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ngày 7.4, cả nước đã có thêm 27 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Các ca mắc mới có dấu hiệu giảm so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dịch tễ, chúng ta không thể chủ quan vì dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường.

Cả nước có thêm 27 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Thông tin từ Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Hôm nay (7.4), cả nước có 27 bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

16 bệnh nhân mắc COVID-19 công bố khỏi bệnh, hơn nửa ca mắc phục hồi

Lệ Hà |

Ngày 10.4, cả nước có 16 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 144 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Sáng 9.4, Tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã có thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ được công bố khỏi bệnh.

Nhiều bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số ca mắc mới giảm: Việt Nam không thể chủ quan

Thùy Linh - Hải Nguyễn |

Chiều 7.4, Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ngày 7.4, cả nước đã có thêm 27 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Các ca mắc mới có dấu hiệu giảm so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dịch tễ, chúng ta không thể chủ quan vì dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường.

Cả nước có thêm 27 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Thông tin từ Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Hôm nay (7.4), cả nước có 27 bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 được công bố khỏi bệnh.