Các xét nghiệm âm tính, Khoa Cấp cứu- BV Hữu nghị Việt-Xô mở cửa trở lại

Thùy Linh |

Chiều 16.5, sau khi toàn bộ mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, BV Hữu Nghị Việt Xô đã cho phép Khoa Cấp cứu của bệnh viện - nơi phải đóng cửa trước đó vì liên quan đến vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco mắc COVID-19, được đón bệnh nhân trở lại.

BS. Nguyễn Đặng Khiêm – Trưởng khoa Cấp cứu- BV Hữu nghị Việt- Xô cho biết sau nhiều lần xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) cho kết quả âm tính 100%, Bệnh viện Hữu Nghị đã cho phép khoa trở lại hoạt động, thực hiện chức năng nhiệm vụ bình thường.

Trước khi đón bệnh nhân trở lại, khoa Cấp cứu sẽ được khử khuẩn toàn bộ thêm một lần nữa để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, Bệnh viện Hữu Nghị là nơi tiếp nhận khám cho 2 vợ chồng giám đốc Hacinco mắc COVID-19. Chỉ có tất cả 5 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 đã được cách ly ngay sau đó.

Tuy nhiên BV Hữu Nghị nâng cao hơn mức cảnh báo trong công tác phòng chống dịch nên đã tiến hành cách ly toàn bộ khoa Cấp cứu với 19 nhân viên y tế và 3 bệnh nhân, một số người nhà tại khoa.

Sau 4 ngày cách ly, các mẫu xét nghiệm toàn bộ người trong khoa đã cho kết quả nhiều lần âm tính nên bệnh viện sẵn sàng mở cửa trở lại đón bệnh nhân.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Lượng F0 tăng nhanh, BV Phổi Bắc Giang có thể hết giường bệnh hôm nay

Thùy Linh |

Ngày 16.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác Bộ Y tế tiếp tục thăm các cơ sở cách ly y tế, cách ly tập trung lớn của tỉnh tại Bắc Giang.

Bộ Y tế cử lực lượng chi viện Bắc Giang chống dịch

Thùy Linh |

Ngày 16.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang làm công văn yêu cầu hỗ trợ, Bộ Y tế sẽ cử các y, bác sĩ từ Đà Nẵng, Hải Dương và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đến chi viện, hỗ trợ Bắc Giang chống dịch COVID-19 trong khoảng 1 tuần.

Giám đốc BV Hữu nghị Việt - Xô: Giám đốc Hacinco không khai báo y tế trung thực

Lệ Hà |

Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (Hacinco) không khai báo trung thực khi đến khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Khi đến bệnh viện khám, hai vợ chồng được xác nhận mắc COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lượng F0 tăng nhanh, BV Phổi Bắc Giang có thể hết giường bệnh hôm nay

Thùy Linh |

Ngày 16.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác Bộ Y tế tiếp tục thăm các cơ sở cách ly y tế, cách ly tập trung lớn của tỉnh tại Bắc Giang.

Bộ Y tế cử lực lượng chi viện Bắc Giang chống dịch

Thùy Linh |

Ngày 16.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang làm công văn yêu cầu hỗ trợ, Bộ Y tế sẽ cử các y, bác sĩ từ Đà Nẵng, Hải Dương và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đến chi viện, hỗ trợ Bắc Giang chống dịch COVID-19 trong khoảng 1 tuần.

Giám đốc BV Hữu nghị Việt - Xô: Giám đốc Hacinco không khai báo y tế trung thực

Lệ Hà |

Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (Hacinco) không khai báo trung thực khi đến khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Khi đến bệnh viện khám, hai vợ chồng được xác nhận mắc COVID-19.