Các tỉnh phía Nam: Hơn 22.000 ca mắc sốt xuất huyết

Khương Quỳnh |

Đúng như dự báo là năm có bệnh sốt xuất huyết (SXH) tăng cao theo chu kỳ, chỉ mới bước vào thời điểm giữa mùa mưa, số ca mắc SXH tại miền Nam đã lên tới hơn 22.000 ca, tăng vọt so với vài năm trở lại đây. Đặc biệt, dù là một bệnh lưu hành quanh năm nhưng vẫn có đến 16 ca tử vong trong năm nay.

Trẻ đua nhau nhập viện

Với chỉ tiêu 90 giường bệnh, song Khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM hiện phải điều trị cho 176 bệnh nhi. ThS-BS Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa - cho biết, trong số đó có 102 bệnh nhi mắc SXH Dangue. Ở thời điểm khác, số trẻ mắc bệnh chỉ ở mức 30-40 ca. Bắt đầu từ tháng 8, số bệnh nhi nhập viện đã có sự tăng đột biến, đáng tiếc, đã có 6 trẻ tử vong.

Khoa hiện đang điều trị cho 13 bé mắc SXH nặng và bị sốc SXH. Có 4 bệnh nhi rơi vào tình trạng suy hô hấp và phải chuyển xuống điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Bác sĩ Tuấn cho biết, ca nặng nhất là một bé trai 11 tuổi, ở TPHCM. Cháu nhập viện trong tình trạng phát hiện bệnh khá muộn với các biểu hiện sốt cao, đau bụng, ói mửa nhiều. Qua xét nghiệm máu, cháu bé có tình trạng máu bị cô đặc, tiểu cầu giảm. Sau đó, cháu bị sốc SXH, trụy tim mạch, có dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp. Hiện cháu bé đang được điều trị truyền dịch và thở máy, theo dõi chống sốc.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, bác sĩ Đỗ Châu Việt - Trưởng khoa Nhiễm - cũng cho biết, số trẻ nhập viện vì SXH cũng đang tăng cao. Hiện có 80 trẻ mắc SXH phải điều trị nội trú. Trong số đó, có 10 ca nặng đang phải điều trị truyền dịch, 3 cháu đang phải thở máy.

Theo báo cáo của Viện Pasteur TPHCM, từ đầu năm đến nay, chỉ tính riêng khu vực phía nam đã có 22.185 ca bệnh SXH. So với năm 2014, con số này tăng lên 54%. Các tỉnh thành được xem là “điểm đen” về SXH là: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Khánh Hòa.

Cứ sốt là… truyền dịch

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, SXH là bệnh có thể gây tử vong nhanh chóng ở mọi lứa tuổi. Riêng ở trẻ em lại là đối tượng dễ xảy ra biến chứng nặng, diễn tiến nhanh. Dù là một bệnh lưu hành mấy chục năm nay ở nước ta, tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn lúng túng trong cách nhận biết và xử trí bệnh này. Đa phần, các ca SXH nặng đều được nhập viện trong giai đoạn muộn.

Có con trai 6 tuổi là một trong những bệnh nhi mắc SXH nặng ở BV Nhi đồng 1, chị N.T.N.Anh (quận Bình Tân, TPHCM) cho biết, cháu bị sốt từ 2.9. Vì cháu bé sốt kèm đau họng nên ban đầu, chị đưa con đi khám ở chuyên khoa Tai mũi họng một BV lớn ở TPHCM. Các bác sĩ cho thuốc về uống. Sau đó, cháu bé than đau đầu và vẫn sốt rất cao, lại kèm theo chảy máu mũi, lừ đừ, chị đưa đến BV Nhi đồng 1 TPHCM khám và thử máu mới phát hiện cháu bị SXH. Do nhập viện ở giai đoạn muộn, cháu đã có biến chứng suy hô hấp. Hiện, cháu đang được điều trị truyền dịch và hỗ trợ thở máy.

Bên cạnh việc phát hiện muộn, bác sĩ Tuấn cũng chia sẻ, nhiều ca SXH càng trở nặng do xử trí ban đầu sai lầm. Một số bệnh nhi từ tỉnh chuyển đến khoa trong tình trạng truyền dịch không đúng thời điểm. Khi hỏi, nhiều phụ huynh thú nhận, thấy con có biểu hiện sốt là đưa ngay đến trạm y tế, phòng khám tư, tha thiết xin bác sĩ truyền dịch cho con. “Khi bệnh nhân mới sốt, chưa rơi vào mức độ máu cô đặc, huyết tương giảm thì việc truyền dịch sớm sẽ vô cùng nguy hiểm. Bởi ở giai đoạn sau của SXH, dịch truyền sẽ thất thoát ra ngoài, gây tình trạng phù nề, suy hô hấp, khó thở. Khi ấy, việc điều trị sẽ khó khăn hơn, bệnh nhân vừa phải truyền dịch vừa hỗ trợ hô hấp” - bác sĩ Tuấn giải thích.

Bác sĩ Đỗ Châu Việt cũng cho biết, một số ca nặng điều trị tại BV Nhi đồng 2 cũng do bệnh nhân được truyền dịch trước đó - cách xử trí sai lầm, ăn sâu vào suy nghĩ nhiều phụ huynh.

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, bệnh SXH có biểu hiện khá giống so với một số sốt thông thường. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn có những biểu hiện đặc trưng, có thể phân biệt như: Đột ngột sốt cao (39 độ C trở lên); mệt mỏi và không thể thực hiện các hoạt động thường ngày, thậm chí cả xem tivi, đọc sách báo; da sung huyết ửng đỏ; đau hốc mắt và vùng thái dương. Khi thấy những biểu hiện này, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà, nên đưa người thân đến BV, cơ sở y tế để điều trị.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng hơn 3,5 lần

 

Tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy chiều 9.8, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết, tính đến ngày 6.9, Hà Nội đã ghi nhận 1.537 trường hợp mắc sốt xuất huyết, đứng thứ 6 trong toàn quốc, tăng hơn 3,5 lần so với con số 439 ca mắc của năm 2014 và hiện chưa có trường hợp nào tử vong. Hiện sốt xuất huyết đã xảy ra tại 29/30 quận, huyện (trừ huyện Phúc Thọ), trong đó Thanh Trì, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Đông là những địa bàn có nhiều ca mắc nhất. Thống kê cả nước đến hết tháng 8.2015, ghi nhận gần 30.000 ca mắc sốt xuất huyết với 18 trường hợp tử vong. H.M.A

 

 

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.