Các phường tại TP.Hồ Chí Minh bắt đầu đi chợ giúp người dân

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM bắt đầu được tổ công tác đặc biệt giúp đi chợ và giao hàng tại nhà.

Nhiều nơi mua hàng theo combo 

TPHCM bắt đầu thực hiện tăng cường giãn cách xã hội từ 0h hôm nay (23.8), người dân không đi chợ trực tiếp mà sẽ có tổ hỗ trợ đi chợ hộ.

Chị Lê Ngọc (Phường 1, Quận 10) cho biết từ tối ngày 22.8, chị và gia đình đã được thông báo về phương thức giúp đi chợ. Ban Điều hành Tổ dân phố đã thông báo để người dân đăng ký các mặt hàng thiết yếu trước 11h ngày 23.8. Người dân được gửi combo mua hàng với nhiều lựa chọn và tạm nộp kinh phí theo giá được niêm yết. Nhu cầu thiết yếu được giao đến các hộ dân trong ngày 24.8.

"Người dân có thể mua hàng theo combo và đăng ký vào giấy mua cho gia đình mình trong 1 tuần có thể chọn nhiều combo kèm tiền. Tôi thấy như vậy rất tiện lợi, lại đỡ vất vả cho tổ công tác", chị Ngọc chia sẻ.

 
Người dân có nhiều lựa chọn trong mua hàng theo combo.

Ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch UBND Phường 3, Quận Bình Thạnh cho biết đơn vị này cũng đang triển khai đăng ký đi chợ giúp dân.

"Người dân đang cư ngụ trên địa bàn phường an tâm, không thu gom hàng hoá. Người dân có nhu cầu sẽ được tổ công tác đặc biệt của phường hỗ trợ mua giúp lương thực, thực phẩm", ông Trung cho biết.

Ngoài ra, phường cũng công bố số điện thoại để người dân khó khăn sẽ được hỗ trợ các túi an sinh xã hội và người dân cần hỗ trợ y tế.

Khi cần hỗ trợ, gọi ai?

Hiện nay, hầu hết các phường, xã đều đã triển khai dịch vụ này. Theo ông Phạm Đức Hải - Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết khi người dân muốn liên hệ các tổ công tác, việc đầu tiên gọi cho tổ trưởng, tổ phó khu phố, ấp mình sinh sống.

Sau đó, tổ trưởng, tổ phó khu phố sẽ giúp dân gọi cho nơi cần gọi, thành phố cũng đã cung cấp số tổng đài từ lâu. Trong trường hợp khẩn cấp, tổ công tác sẽ xuống ngay.

“Chúng ta cam kết thực hiện 2 triệu gói và hơn thế nữa thì đảm bảo dinh dưỡng cho người dân. Bà con nên cùng đồng cam cộng khổ, đón nhận gói hỗ trợ bằng tình cảm vì đây là trách nhiệm của thành phố”, ông Hải chia sẻ.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM không đi mua hàng trực tiếp, có người đi chợ hộ từ 23.8

MINH QUÂN |

Tổ hậu cần địa phương, Tổ COVID-19 cộng đồng, lực lượng tình nguyện, công an, quân đội sẽ thực hiện "đi chợ hộ" cho người dân TPHCM với tần suất 1 lần/tuần và phân phối trực tiếp đến người dân (người dân trả tiền).

Người dân TPHCM đi chợ có bị quy định số lượng mua hàng hoá hay không?

Huyên Nguyễn |

Từ ngày mai (23.8), người dân TPHCM sống tại vùng xanh và vùng vàng có điều kiện chưa cần sự hỗ trợ thì được tự đi chợ 1 lần/tuần. Còn tại vùng cam và vùng đỏ, người dân có điều kiện chưa cần sự giúp đỡ thì không đi ra ngoài, tổ công tác sẽ đi chợ giúp và người dân trả tiền. Lãnh đạo Sở Công Thương mong rằng người dân cũng mua vừa đủ để có thể sử dụng trong vòng 1 tuần.

Từ 23.8, người dân TPHCM đi chợ, mua sắm hàng hoá thực phẩm như thế nào?

Huyên Nguyễn |

Người dân tại vùng xanh - vùng vàng có điều kiện, chưa cần nhờ sự hỗ trợ của địa phương sẽ được phép đi chợ 1 tuần/lần.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Người dân TPHCM không đi mua hàng trực tiếp, có người đi chợ hộ từ 23.8

MINH QUÂN |

Tổ hậu cần địa phương, Tổ COVID-19 cộng đồng, lực lượng tình nguyện, công an, quân đội sẽ thực hiện "đi chợ hộ" cho người dân TPHCM với tần suất 1 lần/tuần và phân phối trực tiếp đến người dân (người dân trả tiền).

Người dân TPHCM đi chợ có bị quy định số lượng mua hàng hoá hay không?

Huyên Nguyễn |

Từ ngày mai (23.8), người dân TPHCM sống tại vùng xanh và vùng vàng có điều kiện chưa cần sự hỗ trợ thì được tự đi chợ 1 lần/tuần. Còn tại vùng cam và vùng đỏ, người dân có điều kiện chưa cần sự giúp đỡ thì không đi ra ngoài, tổ công tác sẽ đi chợ giúp và người dân trả tiền. Lãnh đạo Sở Công Thương mong rằng người dân cũng mua vừa đủ để có thể sử dụng trong vòng 1 tuần.

Từ 23.8, người dân TPHCM đi chợ, mua sắm hàng hoá thực phẩm như thế nào?

Huyên Nguyễn |

Người dân tại vùng xanh - vùng vàng có điều kiện, chưa cần nhờ sự hỗ trợ của địa phương sẽ được phép đi chợ 1 tuần/lần.