Các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đã âm tính lần 2

Thùy Linh |

Liên quan đến các cháu học sinh trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phải cách ly tập trung vì COVID-19, tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 quận Nam Từ Liêm cho biết, kết quả xét nghiệm lần 2 của 78 cô trò tại điểm đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 6.2, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 với 78 cô trò là các F1 liên quan đến ca bệnh COVID-19 là học sinh lớp 3E- Trường Tiểu học Xuân phương.

Cũng theo đại diện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Nam Từ Liêm, hiện tại khu cách ly tập trung Tiểu học Xuân Phương đã đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo tốt các điều kiện về hậu cần, y tế, cách ly phòng, chống dịch theo quy định.

Gia đình, giáo viên và các cháu học sinh đều ổn định tâm lý, thực hiện tốt quy chế cách ly phòng, chống dịch. Tất cả chỉ cần đợi thêm kết quả đợt xét nghiệm lần 3 tới đây. Nếu sau cả 3 lần, kết quả âm tính 100%, các cô, trò có thể về nhà cách ly đến hết 21 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Trong thời gian này, quận tiếp tục giám sát chặt chẽ đúng quy định.

Ngày 31.1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội đã trao tặng quà và 200 triệu đồng nhằm động viên các giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh đang thực hiện cách ly tại trường tiểu học Xuân Phương.

Tối ngày 30.1, Sở Y tế Hà Nội xác nhận một học sinh lớp 3 Trường tiểu học Xuân Phương đã dương tính với SARS-CoV-2, các bạn cùng lớp trở thành F1 và đã được đưa đi cách ly.

Quận Nam Từ Liêm đã thực hiện cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Xuân Phương 123 người, 1 người chuyển cách ly tại bệnh viện, hiện đang cách ly 122 người gồm 58 học sinh, 11 giáo viên, 45 phụ huynh và giáo viên đi theo trông con, học sinh và 3 người phục vụ (ngày 4.2 thêm 5 phụ huynh vào trông con).

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Ba bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Hải Dương được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Chiều ngày 6.2, tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương), 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên đã được công bố khỏi bệnh.

"Các ổ dịch COVID-19 nguy hiểm nhất cơ bản đã được "khóa chặt""

Thùy Linh |

PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, người trực tiếp tham gia Đoàn công tác chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Hải Dương nhận định, tình hình các ổ dịch nguy hiểm nhất cơ bản đã được khống chế và được “khóa chặt”, không còn khả năng lây lan cho cộng đồng.

Bộ Y tế "chia lửa" với Điện Biên, triển khai phòng chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Đến trưa ngày 6.2, gần 30 chuyên gia, cán bộ của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có mặt tại Điện Biên để cùng với địa phương triển khai toàn diện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Ba bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Hải Dương được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Chiều ngày 6.2, tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương), 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên đã được công bố khỏi bệnh.

"Các ổ dịch COVID-19 nguy hiểm nhất cơ bản đã được "khóa chặt""

Thùy Linh |

PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, người trực tiếp tham gia Đoàn công tác chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Hải Dương nhận định, tình hình các ổ dịch nguy hiểm nhất cơ bản đã được khống chế và được “khóa chặt”, không còn khả năng lây lan cho cộng đồng.

Bộ Y tế "chia lửa" với Điện Biên, triển khai phòng chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Đến trưa ngày 6.2, gần 30 chuyên gia, cán bộ của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có mặt tại Điện Biên để cùng với địa phương triển khai toàn diện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19