Các huyện nghèo vẫn thiếu hàng trăm bác sĩ, Bộ Y tế tiếp tục bàn giao

Thùy Linh |

Nhu cầu bác sĩ tại 62 huyện nghèo là khoảng 598 người thuộc 15 chuyên khoa. Đến nay số bác sĩ còn thiếu của 7 chuyên khoa là 316 bác sỹ.

Ngày 27.12, Bộ Y tế tổ chức trao bằng tốt nghiệp và bàn giao 19 bác sĩ trẻ về vùng khó khăn.

Đây là hoạt động thuộc Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”.

Ông Phạm Văn Tác- Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Cán bộ, Bộ Y tế nhấn mạnh: “Sau thời gian đào tạo 3 năm được các thầy cô giáo "cầm tay chỉ việc" các bác sĩ tốt nghiệp sẽ công tác 3 năm đối với nam và 2 năm đối với nữ tại các huyện nghèo như đã đăng ký tình nguyện. Hết thời hạn trên, họ sẽ tiếp tục làm việc tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, nơi họ đã được xét tuyển đặc cách vào làm việc trước khi đi công tác tại các vùng khó khăn ”.

Trao chứng chỉ hành nghề và quà cho bác sĩ trẻ tình nguyện. Ảnh: Thuỳ Linh
Trao chứng chỉ hành nghề và quà cho bác sĩ trẻ tình nguyện. Ảnh: Thuỳ Linh

Theo ông Tác, báo cáo của các Sở Y tế có huyện nghèo cho thấy, nhu cầu bác sĩ tại 62 huyện nghèo là khoảng 598 người thuộc 15 chuyên khoa. Trong đó 7 chuyên khoa có nhu cầu nhiều nhất là Khoa Nội: 53; Khoa Ngoại: 49; Khoa Sản: 55; Khoa Nhi: 44; Khoa Hồi sức cấp cứu: 47; Khoa Truyền nhiễm: 35 và Khoa Chẩn đoán hình ảnh là 33. Như vậy đến nay số bác sĩ còn thiếu của 7 chuyên khoa này là 316 bác sỹ nữa.

19 bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp khóa Đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp 1 khóa 7, trong tổng số 354 bác sĩ đã và đang được đào tạo tại 3 trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y- Dược Huế, Đại học Y- Dược Hải Phòng.

Tại Lễ bàn giao, 19 bác sỹ trẻ khóa 7, trong đó có 14 bác sỹ là người dân tộc H’Mông, Mường, Nùng, Tày, Thái được cấp bằng chuyên khoa I và chứng chỉ hành nghề sẽ tình nguyện công tác về 13 huyện nghèo như Ba Bể, Pắc Nặm, Đồng Văn, Hoàng Su Phì...

Như vậy với 7 khóa bác sỹ trẻ đã tốt nghiệp, dự án đã bàn giao 123 bác sỹ cho 50 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân cúm "đòi" Tamiflu, bác sĩ chỉ rõ tác dụng phụ nguy hiểm ra sao?

THẢO ANH - TẠ QUANG |

Tác nhân thời tiết khiến lượng bệnh nhân cúm mùa gia tăng. Nhiều người tự ý mua Tamiflu về sử dụng khiến thuốc "đội giá" và khan hiếm. Các bác sĩ đã có những chia sẻ xung quanh tình trạng dở khóc dở cười - "bệnh nhân đòi thuốc Tamiflu vì nghĩ là "thần dược" trị cúm". Vậy thực hư hiệu quả của loại thuốc này ra sao?

Ô nhiễm mức rất xấu, Bộ Y tế chính thức đưa 14 khuyến cáo tới người dân

Song Hà |

Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) tối 14.12 đã đưa ra những hướng dẫn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác động của tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài.

Cắt đôi que thử HIV, viêm gan B: Bộ Y tế yêu cầu xác minh, xử nghiêm

Thùy Linh |

Ông Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa ký công văn khẩn gửi Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu xác minh, xử lý sai phạm về vụ việc cắt đôi que thử HIV, viêm gan B để trục lợi tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bệnh nhân cúm "đòi" Tamiflu, bác sĩ chỉ rõ tác dụng phụ nguy hiểm ra sao?

THẢO ANH - TẠ QUANG |

Tác nhân thời tiết khiến lượng bệnh nhân cúm mùa gia tăng. Nhiều người tự ý mua Tamiflu về sử dụng khiến thuốc "đội giá" và khan hiếm. Các bác sĩ đã có những chia sẻ xung quanh tình trạng dở khóc dở cười - "bệnh nhân đòi thuốc Tamiflu vì nghĩ là "thần dược" trị cúm". Vậy thực hư hiệu quả của loại thuốc này ra sao?

Ô nhiễm mức rất xấu, Bộ Y tế chính thức đưa 14 khuyến cáo tới người dân

Song Hà |

Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) tối 14.12 đã đưa ra những hướng dẫn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác động của tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài.

Cắt đôi que thử HIV, viêm gan B: Bộ Y tế yêu cầu xác minh, xử nghiêm

Thùy Linh |

Ông Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa ký công văn khẩn gửi Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu xác minh, xử lý sai phạm về vụ việc cắt đôi que thử HIV, viêm gan B để trục lợi tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.