Các hộ gia đình ở Hà Nội được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ra sao?

Phương Thảo |

Liên quan đến việc Hà Nội nơi lấy mẫu toàn bộ dân, nơi chỉ lấy đại diện gia đình, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội lý giải vì chỗ nguy cơ cao, “vùng đỏ” sẽ lấy mẫu xét nghiệm gần như tất cả người dân, còn khu vực “vùng xanh”, nguy cơ lây nhiễm thấp thì xét nghiệm theo đại diện hộ gia đình.

Hà Nội đang triển khai kế hoạch xét nghiệm COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố. Tuy nhiên, nhiều người dân phản ánh có hiện tượng, nơi xét nghiệm 100% dân số (cả trẻ em), có nơi lại chỉ xét nghiệm theo đại diện hộ gia đình.

Chia trẻ với Lao Động, chị Trần Thị Lan Anh (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, khu nhà chị Lan Anh ở chỉ xét nghiệm COVID-19 đại diện theo nhà.

“Tổ trưởng tổ dân phố thông báo sẽ xét nghiệm cho mọi người. Nhà tôi, chỉ cần 1 người đại diện đi xét nghiệm là được. Trong khi đó, nhiều nơi khác tôi thấy họ tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ dân cư. Tôi không biết vì sao lại khác nhau như vậy”, chị Lan thắc mắc.

Cũng giống với chị Lan Anh, chị Nguyễn Bích Ngọc (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, khu chị sinh sống phường tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ người dân.

“Nhiều bạn bè tôi cho biết, chỗ họ ở chỉ xét nghiệm đại diện hộ gia đình nhưng chỗ tôi lực lượng chức năng yêu cầu xét nghiệm toàn bộ người dân”, chị Ngọc nói.

Trước thắc mắc về sự khác biệt này, ông Khổng Minh Tuấn, lý giải: “Sở dĩ có hiện tượng nơi xét nghiệm cho toàn bộ người dân, nơi chỉ xét nghiệm đại diện hộ gia đình là vì chỗ nguy cơ cao, “vùng đỏ” thì sẽ lấy mẫu xét nghiệm gần như tất cả người dân, còn chỗ nào “vùng xanh”, nguy cơ lây nhiễm thấp thì xét nghiệm theo đại diện hộ gia đình”, ông Tuấn nói.

Ông Khổng Minh Tuấn cũng cho biết, hiện nay ở thủ đô có 73 xã, phường nguy cơ cao và rất cao được lấy mẫu toàn diện tất cả người dân, đây là phương án đã thống nhất triển khai toàn thành phố.

Như trước đó đã đưa tin, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương rà soát lại các đối tượng cần xét nghiệm, bảo đảm không bỏ sót F0 trong cộng đồng, nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận. Đối với trẻ em dưới 12 tuổi, không bắt buộc xét nghiệm (trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc COVID-19). Những trường hợp dưới 12 tuổi chỉ phải xét nghiệm trong trường hợp có biểu hiện nghi mắc COVID-19 hoặc là những khu cách ly, phong tỏa như "ổ dịch".

Tính từ ngày 9.9 đến 18h ngày 12.9, Hà Nội đã lấy được 2.046.779 mẫu xét nghiệm. Trong số này, có 1.468.654 mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR (đạt 44% chỉ tiêu) và 578.125 mẫu test nhanh kháng nguyên (34% chỉ tiêu).

Kết quả, trong số 1.468.654 mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR, đã có 334.853 mẫu âm tính, 10 mẫu dương tính, số còn lại chờ kết quả.

Trong số 578.125 mẫu test nhanh kháng nguyên, có 572.525 mẫu âm tính, 33 mẫu dương tính. Sau đó, 33 mẫu dương tính qua test nhanh được lấy lại mẫu để xét nghiệm RT-PCR, kết quả có 4 mẫu dương tính. Các trường hợp này đã được Sở Y tế Hà Nội công bố.

Tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.817 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.222 ca.

Về tiến độ tiêm vaccine, trong ngày 13.9 (tính đến 12h00), toàn thành phố tiêm được 129.912 mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng trong Nghị quyết 21 của Chính phủ và phương án 170 của UBND thành phố Hà Nội.

Tổng số mũi tiêm đã thực hiện được là 4.610.338 mũi (4.221.978 mũi 1, 388.360 mũi 2), sử dụng 4.209.626 liều vaccine/4.941.476 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 85,2% trên tổng số vaccine được cấp.


Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với trẻ dưới 12 tuổi

HÀ PHƯƠNG |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị không bắt buộc xét nghiệm đối với trẻ em dưới 12 tuổi, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc COVID-19).

Hà Nội rà soát việc xét nghiệm trẻ em nhỏ tuổi, không để dư luận bức xúc

Hà Phương |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị rà soát lại các đối tượng để đảm bảo đúng đối tượng theo hướng dẫn của Sở Y tế, để đảm bảo không bỏ sót F0 trong cộng đồng, nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận.

Xét nghiệm định lượng kháng thể khó chứng minh được F0 đã khỏi bệnh

Huyên Nguyễn |

Theo lãnh đạo Sở Y tế TPHCM việc xét nghiệm kháng thể để xác minh F0 đã khỏi bệnh là vô cùng phức tạp và còn có thể gây tốn kém, lãng phí mà không mang lại hiệu quả.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với trẻ dưới 12 tuổi

HÀ PHƯƠNG |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị không bắt buộc xét nghiệm đối với trẻ em dưới 12 tuổi, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc COVID-19).

Hà Nội rà soát việc xét nghiệm trẻ em nhỏ tuổi, không để dư luận bức xúc

Hà Phương |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị rà soát lại các đối tượng để đảm bảo đúng đối tượng theo hướng dẫn của Sở Y tế, để đảm bảo không bỏ sót F0 trong cộng đồng, nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận.

Xét nghiệm định lượng kháng thể khó chứng minh được F0 đã khỏi bệnh

Huyên Nguyễn |

Theo lãnh đạo Sở Y tế TPHCM việc xét nghiệm kháng thể để xác minh F0 đã khỏi bệnh là vô cùng phức tạp và còn có thể gây tốn kém, lãng phí mà không mang lại hiệu quả.