Các F1 của ca tái dương tính COVID-19 Thái Bình đều có kết quả âm tính

Đặng Luân |

Các trường hợp F1 của bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 ở Thái Bình đều có kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính.

Ngày 29.11, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình thông tin, hai trường hợp F1 của bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 từng di chuyển vào Lâm Đồng có kết quả xét nghiệm âm tính.

Cụ thể, chiều 26.11, CDC Thái Bình xác nhận bệnh nhân nam sinh năm 1988, trú tổ 15, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tái dương tính COVID-19 sau 14 ngày xuất viện.

Ngày 17.10, bệnh nhân nhập cảnh từ Nga về Việt Nam hạ cánh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), ngay sau đó được cách ly tập trung tại Khu cách ly Thị trấn Gôi (Nam Định) để lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, ngày 18.10, bệnh nhân được nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định để điều trị, theo dõi. Đến ngày 12.11, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sau 8 lần xét nghiệm, xuất viện và về địa phương để tiếp tục tự cách ly tại nhà.

Ngày 26.11, sau 14 ngày tự cách ly, theo dõi tại nhà, bệnh nhân được Trung tâm Y tế TP.Thái Bình tiến hành lấy mẫu gửi đến CDC Thái Bình để làm xét nghiệm. Khoảng 20h cùng ngày, kết quả xét nghiệm từ CDC Thái Bình xác định bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Tình trạng sức khỏe trong quá trình cách ly và hiện tại bình thường.

Theo điều tra dịch tễ, khi trở về cách ly tại nhà, bệnh nhân 1138 có tiếp xúc 2 người trong gia đình, những người này đều không có ở địa phương và được xác định đã di chuyển vào Lâm Đồng. Theo CDC Thái Bình, cả hai trường hợp đều được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo dõi theo quy định; kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, một trường hợp F1 khác hiện cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình, kết quả xét nghiệm ban đầu là âm tính với SARS-CoV-2.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Một ca tái dương tính SARS-CoV-2 sau 2 tuần ra viện

Đ.Luân |

Ngày 26.11, sau 14 ngày tự cách ly, theo dõi tại nhà, bệnh nhân được Trung tâm Y tế TP.Thái Bình tiến hành lấy mẫu gửi đến CDC Thái Bình để làm xét nghiệm, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hé lộ động cơ gây án của hung thủ vụ nổ súng Trạm BOT tại Thái Bình

ĐL |

Do mâu thuẫn giữa nhân viên 2 nhà xe, đối tượng Bùi Xuân Đại nổ súng vào nhóm thanh niên chặn đầu xe mình tại Trạm BOT Thanh Nê (Thái Bình), khiến một thanh niên trong nhóm trên dính đạn, trọng thương.

Nguyên nhân vụ tường nhà đổ khiến học sinh lớp 6 tử vong ở Thái Bình

Đ.Luân |

Tối 25.11, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) thông tin, cơ quan điều tra tạm giữ một đối tượng liên quan đến vụ đổ tường khiến học sinh lớp 6 tử vong.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thái Bình: Một ca tái dương tính SARS-CoV-2 sau 2 tuần ra viện

Đ.Luân |

Ngày 26.11, sau 14 ngày tự cách ly, theo dõi tại nhà, bệnh nhân được Trung tâm Y tế TP.Thái Bình tiến hành lấy mẫu gửi đến CDC Thái Bình để làm xét nghiệm, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hé lộ động cơ gây án của hung thủ vụ nổ súng Trạm BOT tại Thái Bình

ĐL |

Do mâu thuẫn giữa nhân viên 2 nhà xe, đối tượng Bùi Xuân Đại nổ súng vào nhóm thanh niên chặn đầu xe mình tại Trạm BOT Thanh Nê (Thái Bình), khiến một thanh niên trong nhóm trên dính đạn, trọng thương.

Nguyên nhân vụ tường nhà đổ khiến học sinh lớp 6 tử vong ở Thái Bình

Đ.Luân |

Tối 25.11, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) thông tin, cơ quan điều tra tạm giữ một đối tượng liên quan đến vụ đổ tường khiến học sinh lớp 6 tử vong.