Các điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cần linh động cập nhập danh sách tiêm

NGUYỄN LY |

TPHCM – Ngày 9.8, Sở Y tế TPHCM đã có cuộc họp báo cáo nhanh kết quả sau 1 tuần triển khai tháng cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Nhiều quận huyện tỉ lệ tiêm vaccine còn thấp.

TPHCM đang trong tháng cao điểm tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn thành phố. Để đảm bảo công tác tiêm chủng đạt hiệu quả, các đoàn kiểm tra của Sở Y tế TPHCM liên tục đến ngẫu nhiên các điểm tiêm để kiểm tra, nhắc nhở đảm bảo tối đa tính an toàn cho từng điểm tiêm.

 
Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12 - 17 tuổi ở TPHCM. Ảnh: Thanh Chân

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra đến khảo sát vẫn xuất hiện tình trạng ùn ứ ở các điểm tiêm. Nguyên nhân như: Nhiều điểm tiêm mời trẻ đến tiêm đông nhưng nhân lực ít; phân khung giờ chưa hợp lý; nhiều phụ huynh đưa con đi tiêm sai lịch.

“Chúng tôi nhận được rất nhiều phản ánh người dân đến điểm tiêm nhưng không được tiêm. Một số người nói do con họ không nằm trong danh sách nên không được tiêm”, ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết.

Trước sự việc này, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ quan điểm: “Các điểm tiêm cần linh động hơn trong việc này, không làm cứng nhắc. Nếu người dân chưa có trong danh sách tiêm thì cập nhật cho họ và tiêm. Sở Y tế cũng nên nhắc nhở cho các điểm tiêm biết điều này”.

Hiện thành phố Thủ Đức là 13.305 lượt tiêm và huyện Bình Chánh là 11.305 lượt tiêm. Đây là hai quận huyện có tổng số lượt tiêm cao nhất trong tuần. Quận Tân Bình và quận 4 là hai quận có tổng số lượt tiêm thấp nhất trong tuần. Ngoài ra còn có nhiều quận đạt số lượt tiêm thấp như: Cần Giờ, quận 6, quận 10, quận 11, quận 12, Tân Bình, Tân Phú.

Với tốc độ tiêm chủng này, TPHCM đang lo lắng sẽ không đạt chỉ tiêu quốc gia đề ra. Ngành y tế TPHCM cũng nhận thấy, các quận huyện đang cố gắng hết sức nhưng tỉ lệ mũi tiêm đạt được không đồng đều. Mặc dù, đã dùng mọi biện pháp yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tăng số mũi tiêm nhưng kết quả vẫn còn thấp trong tuần đầu của tháng cao điểm tiêm vaccine.

“Trước kia, khi TPHCM tổ chức tập trung tiêm tại trường thì tốc độ bao phủ vaccine nhanh. Tuy nhiên, đợt này nhiều trường quận, huyện không tổ chức tiêm hoặc tiêm ít. Nhiều phụ huynh còn tâm lý e ngại tiêm vaccine cho con. Để phụ huynh không còn lăn tăn, truyền thông cần đi thẳng vào vấn đề bởi phụ huynh đồng thuận thì tỉ lệ tiêm mới tăng”, ông Hưng cho biết thêm.

Theo thống kê của Sở Y tế TPHCM, hiện nay danh sách đối tượng từ 12-18 tuổi có một số rất ít trẻ chưa được tiêm mũi 2, còn lại khoảng 75% trẻ chưa được tiêm mũi 3.

UBND TPHCM yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM giao nhiệm vụ tổng hợp báo cáo danh sách học sinh tiêm mũi 2, mũi 3. Xem như nó là thông tin điểm và triển khai sớm.

Rà soát lại những tin nhắn mà ngành y tế đã soạn sẵn để Sở GDĐT gửi cho phụ huynh, học sinh. Để đạt được hiệu quả cao, Sở GDĐT yêu cầu các trường phải báo cáo thường xuyên, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các trường và đưa vào thi đua.

“Hiện TPHCM có 1.300 trường, ngày 22.8 tới, trường cần chuẩn bị cho năm học mới, một trong những việc chuẩn bị cho năm học mới là tiêm vaccine. Cần đảm bảo mỗi trường có ít nhất một đội tiêm, những trường lớn có thể hai đội tiêm, tổ chức xe tiêm di động…, cần có sự phối hợp với các ban ngành”, ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM lo lắng số lượng tiêm thấp, dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát lại

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chiều nay, UBND TP đã có buổi họp với các ban ngành liên quan báo cáo nhanh kết quả sau 1 tuần triển khai tháng cao điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Trong đó, nhiều quận huyện có tỉ lệ tiêm thấp, sự phối hợp của ngành giáo dục chưa quyết liệt.

Vụ 2 người tử vong do ngộ độc rượu: Phạt nhà hàng Mr Bao 26 triệu đồng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM cho biết, trước sự việc 2 người tử vong sau khi uống rượu tại nhà hàng Mr Bao, căn cứ vào quy định, nhà hàng này bị xử phạt 26 triệu đồng.

Số ca mắc COVID-19 mới và số bệnh nhân nặng đều tăng mạnh

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trên cả nước trong ngày 9.8 là 2340 ca, tăng cao so với hôm qua (1.705 ca). Đây là số ca mắc cao nhất ghi nhận trong vòng nhiều tháng qua. Số bệnh nhân nặng phải thở ôxy cũng tăng cao.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

TPHCM lo lắng số lượng tiêm thấp, dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát lại

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chiều nay, UBND TP đã có buổi họp với các ban ngành liên quan báo cáo nhanh kết quả sau 1 tuần triển khai tháng cao điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Trong đó, nhiều quận huyện có tỉ lệ tiêm thấp, sự phối hợp của ngành giáo dục chưa quyết liệt.

Vụ 2 người tử vong do ngộ độc rượu: Phạt nhà hàng Mr Bao 26 triệu đồng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM cho biết, trước sự việc 2 người tử vong sau khi uống rượu tại nhà hàng Mr Bao, căn cứ vào quy định, nhà hàng này bị xử phạt 26 triệu đồng.

Số ca mắc COVID-19 mới và số bệnh nhân nặng đều tăng mạnh

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trên cả nước trong ngày 9.8 là 2340 ca, tăng cao so với hôm qua (1.705 ca). Đây là số ca mắc cao nhất ghi nhận trong vòng nhiều tháng qua. Số bệnh nhân nặng phải thở ôxy cũng tăng cao.