Các địa phương chủ động phòng ngừa dịch do virus Corona

Nhóm PV |

Những ngày đầu năm Canh Tý 2020, lượng du khách đến tham quan các thành phố du lịch Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Hội An... giảm rõ rệt do bởi lo sợ ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do virus Corona. Cả người dân và chính quyền các địa phương đều tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Đeo khẩu trang đi tham quan

Hàng nghìn du khách đến tham quan phố cổ Hội An đều tự mang theo khẩu trang. Cả du khách lẫn người dân sinh sống và làm việc trong khu phố cổ đều cẩn trọng đeo khẩu trang khi giao tiếp. Nhà hàng, quầy hàng lưu niệm cũng dán biển báo tạm thời ngưng nhận các đoàn khách Trung Quốc. Việc lo ngại về tình trạng lây nhiễm dịch bệnh cũng khiến cho nhiều du khách hủy chuyến du lịch đến Hội An.

Anh Nguyễn Quang Huy - du khách Quảng Bình - cho biết: “Nhân dịp ngày nghỉ đầu năm, tôi đưa gia đình đến tham quan phố cổ Hội An. Nhưng từ khi nghe thông tin về dịch bệnh do virus Corona, tôi rất lo sợ. Vì vậy, để an toàn cho các thành viên trong gia đình, chúng tôi phải đeo khẩu trang phòng ngừa”.

Các ngày trước Tết, khoảng hơn 1.000 du khách Trung Quốc đã đến tham quan phố cổ. Trong 3 ngày Tết, với lượng khách ước tính khoảng 8.000 người/ngày, trong đó có nhiều đoàn từ Trung Quốc, cũng đã khiến các du khách khác e ngại khi đến Hội An.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay: “Chúng tôi nhận được thông tin hủy tour rất nhiều của dòng khách đến từ Châu Âu, Hàn Quốc và một số nước khác. Dĩ nhiên, dịch viêm phổi do virus Corona sẽ tác động nhiều đến ngành du lịch của Việt Nam và Hội An. Thành phố cũng đã chủ động thay đổi hướng thị trường về nguồn khách. Hiện nay, thành phố chủ trương quảng bá để thu hút dòng du khách trong nước. Chính quyền cũng vận động các cơ sở kinh doanh, nhà hàng không được phân biệt khách du lịch vì hiện một số chỗ nhà hàng, cơ sở buôn bán có tình trạng không tiếp khách Trung Quốc.

Nâng cấp tình huống phòng virus Corona

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, chính quyền TP.Hội An đã có nhiều cuộc họp và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để mọi người chủ động phòng ngừa bệnh. Chính quyền tập trung tuyên truyền cho người dân yên tâm vì ở TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam chưa có ca nào dương tính với virus Corona. Đồng thời, TP.Hội An triển khai các biện pháp, phòng chống bệnh này; chỉ đạo cho các công ty, doanh nghiệp kinh doanh khách sạn trang bị khẩu trang, nước rửa tay cho du khách…

Ngoài ra, thành phố chỉ đạo cho đơn vị Trung tâm văn hóa phát khẩu trang miễn phí cho du khách tham quan phố cổ Hội An; chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Hội An triển xây dựng phòng cách ly, đồng thời phối hợp Sở Y tế tỉnh đầu tư thêm máy thở và các trang thiết bị cần thiết khi có ca bệnh nghi nhiễm virus Corona thì xử lý.

Không thực hiện những lễ hội để tránh tập trung đông người. Sắp tới có lễ hội Nguyên Tiêu, thành phố tính toán chia ra nhiều địa điểm để thực hiện, đồng thời cấp phát miễn phí khẩu trang hoặc bán giá thấp cho du khách phòng ngừa trong quá trình tham gia lễ hội truyền thống.

Bác sĩ Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam - cho biết: “Hiện, Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo 5 bệnh viện trên địa bàn tỉnh có nhiệm vụ tiếp nhận các ca nghi ngờ nhiễm virus Corona để cách ly và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Nếu có một ca bệnh nghi ngờ nhiễm virus Corona thì phải điều xe chở bệnh nhân đến nơi chỉ định. Quá trình điều trị tại bệnh viện mà thấy bệnh tình bệnh nhân nặng vượt quá khả năng thì sẽ chuyển bệnh nhân đến bệnh viện ở Huế tiếp tục điều trị theo chỉ đạo của Bộ Y tế”.

Tại Lâm Đồng, địa phương có du khách đến từ mọi miền, trong đó không ít khách Trung Quốc. Để chuẩn bị đối phố với dịch cúm, các bệnh viện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đã chủ động, xây dựng phương án sẵn sàng phòng chống dịch bệnh.

Dù Lâm Đồng chưa ghi nhận ca bệnh nào nghi nhiễm nCoV nhưng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã lên phương án kỹ càng để đối phó. Theo đó, bệnh viện quán triệt tuân thủ việc tổ chức sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV ngay tại nơi đón tiếp với 2 phòng khám sàng lọc cúm, 1 phòng cấp cứu đặc biệt.

Ngoài ra, bệnh viện còn chuẩn bị sẵn khu cách ly và cơ số giường đủ lớn, đồng thời phân công cán bộ trực, chủ động bám sát tình hình dịch, chuẩn bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị, vật tư y tế... Bác sĩ Lê Văn Tiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, bệnh viện đã sẵn sàng mọi phương án để đối phó với dịch bệnh từ nhân lực đến trang thiết bị.

Còn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đã cấp phát toàn bộ vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất cho các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh để chủ động ứng phó với dịch Corona. Trung tâm cũng lên các phương án sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch như thành lập đội phản ứng nhanh, tập huấn các thao tác ứng phó với dịch bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh toàn tỉnh.

Còn tại TPHCM, toàn bộ trường học đã cho học sinh nghỉ thêm một tuần.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

5 "ẩn số" của dịch virus Corona Vũ Hán

An An |

Sau tuyên bố của WHO về dịch viêm phổi cấp do virus Corona là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, nhiều người đã tự hỏi những tác động của dịch virus này đến hệ thống y tế và nền kinh tế của chúng ta. Theo Forbes, ông Steve Brozak (Chủ tịch của WBB Securities - ngân hàng đầu tư nghiên cứu chuyên về công nghệ sinh học, dược phẩm và các thiết bị y tế) đã đặt ra 5 câu hỏi có thể giúp định lượng mức độ thiệt hại nghiêm trọng từ virus đối với cả cuộc sống và nền kinh tế.

Nam Trung Bộ:Công tác phòng chống virus Corona về cơ bản đang kiểm soát tốt

Nhiệt Băng |

“Chúng ta đang chủ động phòng chống dịch bệnh (bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra) ngay từ đầu nên về cơ bản đang kiểm soát tốt. Việc quan trọng là tuyên truyền người dân hiểu và cách phòng chống bệnh này” - ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh, Hòa nói.

Trung Quốc: Các nạn nhân tử vong vì virus Corona phải được hỏa táng

Hải Anh |

Trung Quốc cấm tổ chức tang lễ, chôn cất hoặc các các hoạt động liên quan tới thi hài của các nạn nhân tử vong vì virus Corona, theo quy định thử nghiệm mới ban hành cuối tuần qua để ngăn chặn sự lây lan.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

5 "ẩn số" của dịch virus Corona Vũ Hán

An An |

Sau tuyên bố của WHO về dịch viêm phổi cấp do virus Corona là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, nhiều người đã tự hỏi những tác động của dịch virus này đến hệ thống y tế và nền kinh tế của chúng ta. Theo Forbes, ông Steve Brozak (Chủ tịch của WBB Securities - ngân hàng đầu tư nghiên cứu chuyên về công nghệ sinh học, dược phẩm và các thiết bị y tế) đã đặt ra 5 câu hỏi có thể giúp định lượng mức độ thiệt hại nghiêm trọng từ virus đối với cả cuộc sống và nền kinh tế.

Nam Trung Bộ:Công tác phòng chống virus Corona về cơ bản đang kiểm soát tốt

Nhiệt Băng |

“Chúng ta đang chủ động phòng chống dịch bệnh (bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra) ngay từ đầu nên về cơ bản đang kiểm soát tốt. Việc quan trọng là tuyên truyền người dân hiểu và cách phòng chống bệnh này” - ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh, Hòa nói.

Trung Quốc: Các nạn nhân tử vong vì virus Corona phải được hỏa táng

Hải Anh |

Trung Quốc cấm tổ chức tang lễ, chôn cất hoặc các các hoạt động liên quan tới thi hài của các nạn nhân tử vong vì virus Corona, theo quy định thử nghiệm mới ban hành cuối tuần qua để ngăn chặn sự lây lan.