Các bệnh viện tại Hà Nội siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19

Nhóm PV |

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 30.4 tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội: Công tác phòng chống dịch COVID-19 đang được siết chặt, trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát mạnh mẽ trong những ngày sắp tới.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nhân viên của bệnh viện thực hiện đo nhiệt độ, nhắc nhở người dân khai báo y tế ngay từ cổng ra vào.

Đối với trường hợp bệnh nhân quên không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách, đều có người nhắc nhở để thực hiện nghiêm túc ngay tại chỗ.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 được siết chặt. Người nhà bệnh nhân đều phải khai báo y tế trước khi vào bệnh viện. Đặc biệt, việc người nhà vào thăm bệnh nhân được hạn chế tối đa.

Cũng ở bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ yêu cầu người đến thăm khám chấp hành nghiêm chỉnh, như, việc mỗi một bệnh nhân chỉ được một người nhà đi kèm trông nom, thăm hỏi. Tránh trường hợp tụ tập đông người.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 2 máy phun cồn tự động cũng được đặt ngay lối vào.

Được biết, ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch COVID -19, Bệnh viện Việt Đức đã áp dụng, bố trí 2 máy phun cồn tự động do anh Mai Văn Đức – nhân viên Khoa Điều trị theo yêu cầu, sáng tạo mang lại nhiều tiện lợi cho người bệnh.

Đồng thời các thông báo, chỉ dẫn người dân phòng chống dịch COVID-19 cũng được đặt tại nhiều nơi. Nhìn chung, người dân và nhân viên bệnh viện đều chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 30.4, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Có trường hợp đã bị xử phạt lên tới 2 triệu đồng.

Các bệnh viện siết chặt công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt địa phương dừng tổ chức lễ hội dịp để phòng dịch COVID-19

Văn THắng - Đinh Thiện |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và một số nước láng giềng, hàng loạt tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã quyết định dừng tổ chức các lễ hội, tạm dừng nhiều hoạt động đông người dịp lễ 30.4 - 1.5.

Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, anh N.V.K, sinh năm 1993, địa chỉ tại Khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh (là F1 của BN2899 ở Hà Nam) đã dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển dày đặc, tiếp xúc nhiều người.

Dịch COVID-19 ở Hà Nam đã liên quan đến nhiều tỉnh thành

Lệ Hà |

Chiều tối ngày 29.4, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đã về Hà Nam làm việc khẩn với địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng loạt địa phương dừng tổ chức lễ hội dịp để phòng dịch COVID-19

Văn THắng - Đinh Thiện |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và một số nước láng giềng, hàng loạt tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã quyết định dừng tổ chức các lễ hội, tạm dừng nhiều hoạt động đông người dịp lễ 30.4 - 1.5.

Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, anh N.V.K, sinh năm 1993, địa chỉ tại Khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh (là F1 của BN2899 ở Hà Nam) đã dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển dày đặc, tiếp xúc nhiều người.

Dịch COVID-19 ở Hà Nam đã liên quan đến nhiều tỉnh thành

Lệ Hà |

Chiều tối ngày 29.4, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đã về Hà Nam làm việc khẩn với địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19.