Các bệnh viện Đà Nẵng phân luồng chống COVID-19, phòng sốt xuất huyết

THUỲ TRANG |

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, các bệnh viện tại TP.Đà Nẵng đã phân luồng để tiếp tục chống dịch COVID-19 vừa chuẩn bị cho trường hợp số ca mắc sốt xuất huyết có thể tăng cao trong mùa mưa.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng cho biết, tính đến đầu tháng 10, toàn TP.Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 200 ca sốt xuất huyết. Trong tuần qua, số ca mắc mới tăng 17 ca/tuần.

Các chuyên gia cảnh báo, mùa mưa là thời điểm số ca sốt xuất huyết có thể tăng đột biến do đây là thời điểm muỗi - vật trung gian truyền bệnh - sẽ sinh sôi, phát triển mạnh.

Trước đó, Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo, từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận 49.113 trường hợp mắc sốt xuất huyết, đã có 18 trường hợp tử vong. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương phải vừa chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo khám chữa bệnh thông thường, đặc biệt là sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng.

Tại Đà Nẵng, các bệnh viện đã thực hiện những phương án phân luồng khác nhau để chuẩn bị cho trường hợp số ca sốt xuất huyết tăng cao.

Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng – đơn vị chuyên điều trị sốt xuất huyết của bệnh viện nhưng nay được chuyển đổi thành khoa chuyên điều trị cho các ca nghi mắc COVID-19.

Bác sĩ Trương Ngọc Hàm – Trưởng khoa Y học nhiệt đới cho hay: “Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, khoa chúng tôi được chỉ định tiếp nhận và điều trị các ca có biểu hiện nghi mắc trong bệnh viện để đảm bảo các khoa phòng khác được an toàn. Hiện nay, số bệnh nhân sốt xuất huyết khi nhập viện sẽ được bệnh viện chủ động điều tiết về các khoa bệnh khác điều trị. Điều này vừa đảm bảo bệnh viện có thể phòng chống cả dịch COVID-19 và dịch sốt xuất huyết, tránh quá tải, dồn ứ cả 2 bệnh dịch vào 1 khoa”.

Trong khi đó, tại Bệnh viện 199 Đà Nẵng, bác sĩ Hà Quang Phương – Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết, đơn vị đã thực hiện phân luồng ngay trong khoa, một bên điều trị cho bệnh nhân có hiểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19, một bên điều trị các bệnh truyền nhiễm khác.

“Hiện nay, số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện tại bệnh viện chưa cao nhưng chúng tôi vẫn phải chuẩn bị phương án khi số ca mắc tăng và dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp vẫn đảm bảo được công tác thu dung, điều trị. Sự phân luồng này giúp người bệnh và nhân viên y tế đảm bảo an toàn trong tình hình nếu dịch chồng dịch” – bác sĩ Phương chia sẻ.

Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện 199 Đà Nẵng cũng đưa ra khuyến cáo, người dân cần tăng cường việc phòng dịch sốt xuất huyết trong mùa mưa này như làm vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, không để nước tù đọng quanh nhà.

“Mùa mưa là thời điểm muỗi sinh sôi, nếu là mưa bão thì có thể ít hơn nhưng nếu mưa rồi nắng thì muỗi phát triển rất nhanh. Người dân cần chú ý diệt muỗi, lăng quăng quanh nhà. Trường hợp nếu có biểu hiện sốt cao, uống thuốc hạ sốt nhưng sốt trở lại sau 3 giờ trong 1 đến 2 ngày thì cần phải tới các cơ sở y tế được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm để xác định bản thân có bị sốt xuất huyết hay không. Tránh tình trạng sốt cao nhiều ngày mới đi khám, bệnh diễn biến nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng” – bác sĩ Phương chia sẻ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk lo ngại sốt xuất huyết gây chồng dịch

BẢO TRUNG |

Trước tình hình các ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang phải chống dịch COVID-19 vừa chú ý dập tắt các ổ dịch sốt xuất huyết để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhiều ca mắc sốt xuất huyết nặng tiểu cầu hạ thấp, tràn dịch ổ bụng

Lệ Hà |

Nhiều người có triệu chứng của sốt xuất huyết nhưng đã không dám tới bệnh viện để thăm khám và điều trị hoặc chỉ đi khám sàng lọc COVID-19. Đây là một trong những sai lầm thường gặp của người dân Hà Nội hiện nay trước nguy cơ “dịch chồng dịch” của COVID-19 và sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng.

Sốt xuất huyết gia tăng, 18 người tử vong, Bộ Y tế chỉ đạo chống dịch

Thùy Linh |

Chiều 10.5, thông tin từ Bộ Y tế cho biết theo báo cáo của các địa phương, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 50.473 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 18 trường hợp tử vong.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đắk Lắk lo ngại sốt xuất huyết gây chồng dịch

BẢO TRUNG |

Trước tình hình các ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang phải chống dịch COVID-19 vừa chú ý dập tắt các ổ dịch sốt xuất huyết để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhiều ca mắc sốt xuất huyết nặng tiểu cầu hạ thấp, tràn dịch ổ bụng

Lệ Hà |

Nhiều người có triệu chứng của sốt xuất huyết nhưng đã không dám tới bệnh viện để thăm khám và điều trị hoặc chỉ đi khám sàng lọc COVID-19. Đây là một trong những sai lầm thường gặp của người dân Hà Nội hiện nay trước nguy cơ “dịch chồng dịch” của COVID-19 và sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng.

Sốt xuất huyết gia tăng, 18 người tử vong, Bộ Y tế chỉ đạo chống dịch

Thùy Linh |

Chiều 10.5, thông tin từ Bộ Y tế cho biết theo báo cáo của các địa phương, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 50.473 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 18 trường hợp tử vong.