Ca thứ 30, 31 được công bố khỏi bệnh, Huế hết bệnh nhân bị COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Hai bệnh nhân bị COVID-19 thứ 30 và 31 điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 được công bố khỏi bệnh, Huế không còn ca bị COVID-19.

Ngày 7.4, Bệnh viện Trung ương Huế đã công bố khỏi bệnh COVID-19 đối với bệnh nhân thứ 30 và 31 của Việt Nam.

Theo đó, bệnh nhân thứ 30 là nữ du khách người Anh (66 tuổi) đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh tới Nội Bài sáng 2.3 cùng ca nhiễm thứ 17.

Bệnh nhân thứ 31 (nam, 49 tuổi, quốc tịch Anh) được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 khi người này đang lưu trú tại Quảng Nam. Đây là người cùng chuyến bay VN0054. Sau đó, bệnh nhân này đã được chuyển từ tỉnh Quảng Nam ra Thừa Thiên Huế để tiếp tục điều trị.

Sau một thời gian điều trị ở Khu cách ly Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, cả 2 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 và được công bố khỏi bệnh.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 7.4: Trên 1,3 triệu ca mắc, 75.299 ca tử vong

Nhóm PV |

Theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế, đến 19h00 ngày 7.4, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau: Trong vòng 24h qua, thế giới ghi nhận thêm hơn 60.000 ca mắc COVID-19 và hơn 4.300 ca tử vong do COVID-19.

Thai phụ mắc COVID-19 không nghiêm trọng hơn so với người thường

Bảo Châu |

Phụ nữ mang thai dường như không dễ bị các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19 hơn so với những người khác và không truyền bệnh cho con của họ.

Bé gái sơ sinh nặng 6kg chào đời tại bệnh viện tỉnh

Minh An |

Sáng 6.4, các bác sĩ Khối Phụ sản, Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện phẫu thuật đón bé sơ sinh có cân nặng lên tới 6 kg cho một sản phụ 28 tuổi, ở Sông Lô, Vĩnh Phúc.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 7.4: Trên 1,3 triệu ca mắc, 75.299 ca tử vong

Nhóm PV |

Theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế, đến 19h00 ngày 7.4, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau: Trong vòng 24h qua, thế giới ghi nhận thêm hơn 60.000 ca mắc COVID-19 và hơn 4.300 ca tử vong do COVID-19.

Thai phụ mắc COVID-19 không nghiêm trọng hơn so với người thường

Bảo Châu |

Phụ nữ mang thai dường như không dễ bị các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19 hơn so với những người khác và không truyền bệnh cho con của họ.

Bé gái sơ sinh nặng 6kg chào đời tại bệnh viện tỉnh

Minh An |

Sáng 6.4, các bác sĩ Khối Phụ sản, Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện phẫu thuật đón bé sơ sinh có cân nặng lên tới 6 kg cho một sản phụ 28 tuổi, ở Sông Lô, Vĩnh Phúc.