Cả tầng chung cư ở TPHCM xét nghiệm COVID-19 đều âm tính

Anh Nhàn |

Sau khi tất cả mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm sàng lọc của bệnh nhân 326 và cư dân tầng 12, lô D, chung cư Phạm Viết Chánh đều âm tính với virus SARS-CoV-2, mọi sinh hoạt của người dân ở chung cư trên đã diễn ra như bình thường. 

 
Cục Y tế dự phòng sáng 30.6 cho biết, tất cả mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 của cư dân tầng 12, lô D, chung cư Phạm Viết Chánh (phường 19, quận Bình Thạnh, TPHCM) hôm 29.6 đều âm tính.
 
Ghi nhận của phóng viên vào sáng 30.6, mọi sinh hoạt của người dân nơi đây vẫn diễn ra như bình thường. Tầng hầm giữ xe của chung cư Lô D vẫn tấp nập người ra vào.
 
Quán cà phê đối diện lô D (chung cư Phạm Viết Chánh) sáng nay rất đông khách. Anh Thanh Sơn (43 tuổi) chia sẻ: "Sáng nào tôi cũng ra đây uống cà phê. Lúc tối đọc tin tức tôi rất lo nhưng sáng nay nghe thông báo các mẫu xét nghiệm đều âm tính tôi đỡ lo hơn nhiều. Như thường lệ, tôi lại ra đây ngồi cà phê trò chuyện, đọc tin tức vì biết ngồi ở đây an toàn"
 
Bên trên các tầng của chung cư Phạm Viết Chánh, người dân vẫn sinh hoạt như bình thường.
 
Thang máy cửa ra vào của chung cư được dán thông báo đầy đủ về các biện pháp phòng chống virus SARS - CoV-2.
 
Người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài mua thức ăn.
 
Đến nay, có thể xác định là không có tái dương tính đối với trường hợp bệnh nhân 326 nên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM kết thúc theo dõi đối với những cư dân tầng 12 chung cư Phạm Viết Chánh ,phường 19, quận Bình Thạnh. Riêng bệnh nhân  326 vẫn được tiếp tục theo dõi hàng ngày đến hết 30 ngày theo quy định của Sở Y tế TPHCM.
 
Dưới tầng hầm, hệ thống camera quan sát được đặt để ghi nhận hình ảnh của những người ra vào chung cư.
 
Từ khi có dịch COVID-19, tất cả các hoạt động giao nhận hàng online đều được thực hiện dưới sân toà nhà. Người giao hàng không được tự ý đi lên các tầng của chung cư, nhằm hạn chế tiếp xúc với nhiều người.
 
Cơ quan y tế đề nghị người dân không quá lo lắng và hoang mang vì trước đây cũng có nhiều trường hợp sau khi ra viện xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và không có khả năng lây lan.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 29.6, toàn thể cư dân sống tại tầng 12, lô D, chung cư Phạm Viết Chánh phải lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 sau khi bệnh nhân 326 sống tại chung cư này nghi có kết quả dương tính trở lại.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân 326 là nữ (sinh năm 2000, là du học sinh từ Pháp về Việt Nam) vào ngày 24.5. Bệnh nhân được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 25.5.

Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 9.6. Sau xuất viện, bệnh nhân tiếp tục được cách ly 14 ngày ở khu cách ly của quận Bình Thạnh, sau đó về nhà tại tầng 12 lô D Phạm Viết Chánh và được xét nghiệm thường xuyên để kiểm tra.

Ngày 20.6, bệnh nhân có kết quả dương tính yếu với SARS-CoV-2. Để bảo đảm an toàn và chủ động phòng ngừa dịch COVID-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM yêu cầu người dân sống cùng tầng với bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc để giám sát.


Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Vụ người dân 1 tầng chung cư xét nghiệm phòng COVID-19: Tất cả đều âm tính

Anh Nhàn |

Tất cả các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân 326 và người nhà, người dân cùng tầng tại chung cư Phạm Viết Chánh đều âm tính với SARS-CoV-2. 

TPHCM: Yêu cầu người dân một tầng chung cư xét nghiệm để phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM yêu cầu người dân sống tại tầng 12 khu D, Chung cư Phạm Viết Chánh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19, do có một người nghi tái nhiễm SARS-CoV-2 (bệnh nhân 326) đang sinh sống tại đây.

Bệnh bạch hầu là gì, làm sao để phòng chống?

Anh Nhàn |

Bệnh bạch hầu đã quay trở lại một số tỉnh như Đắk Nông và TPHCM. Cách hiệu quả nhất để phòng tránh bệnh bạch hầu là tiêm vắc - xin đủ mũi, đúng lịch; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; giữ cho nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ, có đủ ánh sáng...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ người dân 1 tầng chung cư xét nghiệm phòng COVID-19: Tất cả đều âm tính

Anh Nhàn |

Tất cả các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân 326 và người nhà, người dân cùng tầng tại chung cư Phạm Viết Chánh đều âm tính với SARS-CoV-2. 

TPHCM: Yêu cầu người dân một tầng chung cư xét nghiệm để phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM yêu cầu người dân sống tại tầng 12 khu D, Chung cư Phạm Viết Chánh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19, do có một người nghi tái nhiễm SARS-CoV-2 (bệnh nhân 326) đang sinh sống tại đây.

Bệnh bạch hầu là gì, làm sao để phòng chống?

Anh Nhàn |

Bệnh bạch hầu đã quay trở lại một số tỉnh như Đắk Nông và TPHCM. Cách hiệu quả nhất để phòng tránh bệnh bạch hầu là tiêm vắc - xin đủ mũi, đúng lịch; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; giữ cho nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ, có đủ ánh sáng...