Cả nước ghi nhận 2.439 ca mắc COVID-19 mới, 1 ca tử vong

Hương Giang |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong ngày 12.5 là 2.439 ca, giảm 393 ca so với hôm qua. Hôm nay ghi nhận 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.587.829 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.104 ca nhiễm).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 964 ca.

Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.631.224 ca

Số bệnh nhân đang thở ô xy là 85 ca, trong đó:

Thở ô xy qua mặt nạ: 75 ca

Thở ô xy dòng cao HFNC: 5 ca

Thở máy không xâm lấn: 0 ca

Thở máy xâm lấn: 5 ca

1 bệnh nhân COVID-19 tử vong

Trong ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại: Tây Ninh.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 1 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

So với Châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ Châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 11.5 có 6.452 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.312.906 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.670.682 liều: Mũi 1 là 70.908.655 liều; Mũi 2 là 68.452.878 liều; Mũi bổ sung là 14.343.927 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.116.777 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.848.445 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.676.681 liều: Mũi 1 là 10.219.715 liều; Mũi 2 là 8.456.966 liều.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Mắc lại COVID-19 thời điểm này có bị nặng và nguy hiểm hơn lần mắc trước?

AN AN - MINH HÀ |

Theo các chuyên gia y tế, khi tái nhiễm COVID-19 nguy cơ tiến triển bệnh nặng hay nhẹ độc lập so với lần mắc trước đó.

COVID-19 không còn khẩn cấp, Việt Nam sẽ thay đổi chính sách ứng phó

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã thực hiện nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhưng hiện nay đại dịch vẫn chưa kết thúc, dù không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Quá sớm để coi COVID-19 giống như bệnh cúm mùa

Thùy Linh |

Khi mà WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu không có nghĩa COVID-19 không còn là mối đe dọa hay là COVID-19 đã trở nên ít nguy hiểm hơn.

Người Dao tiền ở Tuyên Quang hồi sinh nghề dệt trên đất mới

Phong Quang |

Những người Dao tiền từ miền sơn cước Na Hang về nơi tái định cư, bao khó khăn bỡ ngỡ nơi đất mới nhưng đồng bào luôn mang trong mình tâm niệm giữ lại bản sắc dân tộc, giữ cái nghề dệt thổ cẩm ông cha đã tạo dựng nhiều đời.

Dự báo chứng khoán tuần 15-19.5: Mở cơ hội lướt sóng, ít khả năng gãy trend

Đức Mạnh |

Chuyên gia đánh giá thị trường chứng khoán trong ngắn hạn đã hình thành sóng tăng và mở ra các cơ hội lướt sóng. Nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu.

Đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ: Tạo cơ hội cho lao động trẻ

LƯƠNG HẠNH |

Trước đề xuất tuổi nghỉ hưu ở nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi của 8 hiệp hội, ngành hàng, nhiều bạn đọc cho rằng việc này sẽ tạo cơ hội để lao động trẻ cống hiến, làm việc cho cơ quan, doanh nghiệp.

Nửa triệu đồng 1kg măng cụt xanh đã gọt vỏ vẫn cháy hàng

NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Thời gian gần đây, loại trái cây đặc sản miền Nam – măng cụt trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, đặc biệt đối với loại măng cụt còn xanh. Mặc dù giá cao nhưng nhiều người vẫn không ngần ngại săn lùng để thưởng thức loại đặc sản này.

Tin 20h: Nguyên nhân người có thu nhập thấp khó tiếp cận nhà ở xã hội

|

Tin 20h: Vụ cháy khiến 4 người tử vong: Người dân đã cố dập lửa nhưng bất thành; Người thu nhập thấp buông xuôi vì quá khó mua nhà ở xã hội; Hồ Trị An ở Đồng Nai cạn nước trơ đáy, nhìn như hoang mạc...

Mắc lại COVID-19 thời điểm này có bị nặng và nguy hiểm hơn lần mắc trước?

AN AN - MINH HÀ |

Theo các chuyên gia y tế, khi tái nhiễm COVID-19 nguy cơ tiến triển bệnh nặng hay nhẹ độc lập so với lần mắc trước đó.

COVID-19 không còn khẩn cấp, Việt Nam sẽ thay đổi chính sách ứng phó

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã thực hiện nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhưng hiện nay đại dịch vẫn chưa kết thúc, dù không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Quá sớm để coi COVID-19 giống như bệnh cúm mùa

Thùy Linh |

Khi mà WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu không có nghĩa COVID-19 không còn là mối đe dọa hay là COVID-19 đã trở nên ít nguy hiểm hơn.