Ca nhiễm COVID-19 mới: Đi rửa xe, bắt tay chủ quán, tiếp xúc nhiều người

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Anh D.Đ.P, sinh năm 1993, lái xe riêng của chị N.H.N là trường hợp tiếp theo dương tính với COVID-19. Anh này, sau khi tiếp xúc với chị N còn đi sửa xe và tiếp xúc với nhiều người khác.

Người nhiễm COVID-19 đã đi sửa xe

Lúc 17h00 ngày 7.3.2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo đã phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 trong số những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố ngày hôm qua là N.H.N, nữ, 26 tuổi, trú quán tại phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội).

Đó là bà L.T.H, sinh năm 1956, là bác ruột của bệnh nhân N.H.N. và anh D.Đ.P, sinh năm 1993, là lái xe riêng của gia đình.

Đây là hai trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N, họ đã được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau khi phát hiện ra ca bệnh N.H.N.

Cách ly từ số nhà 125 đến 139 phố Trúc Bạch. Ảnh: HA
Cách ly từ số nhà 125 đến 139 phố Trúc Bạch. Ảnh: HA

Theo báo cáo của ông Trần Thế Cương, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, cả đêm 6.3 quận đã triển khai rà soát sau khi có thông tin lái xe D.Đ.P của chị H.N di chuyển đến một địa điểm của quận để sửa xe.

“Qua rà soát cho thấy đúng là lái xe P chở bệnh nhân từ sân bay về, sau đó đã đưa xe này đi sửa chữa tại một cửa hiệu trên địa bàn quận”, ông Cương nói.

Tại cửa hiệu rửa xe, lái xe P có ngồi nói chuyện, bắt tay chủ cửa hiệu, chỉ đạo trực tiếp 15 nhân viên.

Ngoài ra, lái xe này trong thời gian chờ sửa xe còn ngồi lên một xe khác, chiếc xe này sau đó cũng chở 6 người.

Ông Cương cho biết, quận đã chỉ đạo đội phản ứng nhanh, đến 3h sáng nay 7.3 đã có đầy đủ danh sách những người tiếp xúc gần, đã ra quyết định cách ly 11 người của cửa hiệu sửa xe, còn 4 người ở điểm sửa xe này đã về quê (Long Biên, Nghệ An, Hà Nam…) nên đã thông tin tới Sở Y tế để phối hợp với các tỉnh bạn tiếp tục thực hiện các biện pháp.

“Thời điểm này đã nắm rõ, đã thực hiện cách ly, đã phun khử khuẩn, kể cả xe ôtô mà người lái xe ngồi 15 phút” - ông Cương cho hay.

Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho hay, hiện quận đã lập hàng rào, lên phương án sẵn sàng ứng phó nếu trường hợp lái xe P. mắc COVID-19. Hiện quận đã lập đầy đủ danh sách để tiến hành giám sát.

5 người đã ngồi chiếc ghế của bệnh nhân trên máy bay

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngày 7.3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines ngày 1.3 có 271 hành khách, trong đó có 149 hành khách nước ngoài và 48 hành khách là người Việt Nam ở 9 quận huyện và 20 xã phường trên địa bàn thành phố.

Bệnh nhân N đi vé hạng C lên sau và ra trước nên không hẳn là 217 người cùng chuyến bay đều có nguy cơ lây nhiễm, chỉ xác định những người tiếp xúc gần. Chúng ta phải tính đến những người ở phòng VIP tại sân bay, nhân viên hàng không trong quá trình làm thủ tục tại sân bay London, tiếp viên phục vụ, những người ngồi cạnh, khi xuống là nhân viên ở cửa, nhân viên lấy hành lý, nhân viên làm thủ tục tại sân bay Nội Bài, lái xe, bác gái, y tế tại Bệnh viện Hồng Ngọc... tất cả khoảng 33 người tiếp xúc gần.

"Số này đã lấy mẫu được 27 người, có 25 người đã có kết quả âm tính, những người còn lại đến cuối chiều nay có kết quả xét nghiệm", ông Chung cho hay.

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Sau ca nhiễm mới COVID-19, trường đại học ở Hà Nội cho sinh viên nghỉ học

Đặng Chung |

Sau khi Hà Nội công bố bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19, trong ngày 7.3, nhiều trường đại học tại Hà Nội đã ra thông báo khẩn về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học.

Tin Hà Nội 24h: Chống dịch COVID-19, không để một ngày nào thiếu hàng

Anh Thư (T.H) |

Sở Công Thương Hà Nội: Sẽ không để một ngày nào thiếu hàng; Bí thư Hà Nội: Cần học tập Vĩnh Phúc trong việc phòng, chống dịch COVID-19... là tin nóng 24h qua.

Bố bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm

Thùy Linh |

Tối 7.3, bố của bệnh nhân N.H.N- ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội và lái xe của ông này đã có kết quả xét nghiệm COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sau ca nhiễm mới COVID-19, trường đại học ở Hà Nội cho sinh viên nghỉ học

Đặng Chung |

Sau khi Hà Nội công bố bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19, trong ngày 7.3, nhiều trường đại học tại Hà Nội đã ra thông báo khẩn về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học.

Tin Hà Nội 24h: Chống dịch COVID-19, không để một ngày nào thiếu hàng

Anh Thư (T.H) |

Sở Công Thương Hà Nội: Sẽ không để một ngày nào thiếu hàng; Bí thư Hà Nội: Cần học tập Vĩnh Phúc trong việc phòng, chống dịch COVID-19... là tin nóng 24h qua.

Bố bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm

Thùy Linh |

Tối 7.3, bố của bệnh nhân N.H.N- ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội và lái xe của ông này đã có kết quả xét nghiệm COVID-19.