Ca nhiễm bạch hầu ở Quảng Trị: Kiểm tra lại vấn đề tiêm chủng

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang kiểm tra lại vấn đề tiêm chủng tại thôn bản phát hiện người dương tính với bệnh bạch hầu.

Ngày 22.7, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được nguồn lây bệnh bạch hầu đối với bệnh nhân H.T.T.M (SN 2011, trú tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh đã tổ chức giám sát cách ly, khoanh vùng lại để phong tỏa, phun tẩy trùng toàn bộ thôn bản nơi bệnh nhân cư trú.

Được biết, trong vòng 1 tháng trước khi khởi bệnh, bệnh nhân không rời khỏi địa phương. Gia đình không có người mắc bệnh tương tự. Khu vực bệnh nhân sống không có người mắc bệnh.

Qua theo dõi sổ quản lý trẻ em tại Trạm Y tế xã Vĩnh Hà, thì bệnh nhân M đã được tiêm 3 liều vắc xin Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván vào các tháng 4, 5, 6.2011. Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh, hiện đơn vị này đang kiểm tra lại vấn đề tiêm chủng của trẻ từ 0 tuổi đến 60 tháng tuổi và lên kế hoạch phát kháng sinh uống dự phòng cho toàn bộ người dân ở khu vực em M sinh sống.

Trước đó, như Lao Động thông tin, ngày 15.7, Trung tâm Y tế Vĩnh Linh tiếp nhận em M trong tình trạng sốt, ho, đau rát họng, họng có nhiều giả mạc màu trắng dính ở hai hốc Amidan. Đến ngày 20.7.2020, Viện Pasteur Nha Trang đã xác định em M dương tính với bệnh bạch hầu. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung Tâm Y tế huyện Vĩnh Linh.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm Y tế là tuyến then chốt trong phòng, chống dịch bạch hầu

BẢO TRUNG |

Trước tình hình dịch bạch hầu đang có những diên biến phức tạp tại khu vực Tây Nguyên, các địa phương liên tục ghi nhận những ca nhiễm bệnh mới, ngày 21.7, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc về công tác khám, điều trị bệnh bạch hầu của các tỉnh trong vùng.

Quảng Trị phát hiện ca dương tính đầu tiên với bệnh bạch hầu

HƯNG THƠ |

Một bé gái 9 tuổi tại tỉnh Quảng Trị được phát hiện dương tính với bệnh bạch hầu đang được cách ly, điều trị.

Đắk Lắk gặp khó trong phòng, chống dịch bạch hầu

Bảo Trung |

Dịch bạch hầu vẫn diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk. Chỉ trong một tuần lễ, tỉnh này ghi nhận thêm 13 ca nhiễm bệnh. Hiện, dịch bệnh đã xuất hiện ở 7 xã thuộc 5 huyện và vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung tâm Y tế là tuyến then chốt trong phòng, chống dịch bạch hầu

BẢO TRUNG |

Trước tình hình dịch bạch hầu đang có những diên biến phức tạp tại khu vực Tây Nguyên, các địa phương liên tục ghi nhận những ca nhiễm bệnh mới, ngày 21.7, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc về công tác khám, điều trị bệnh bạch hầu của các tỉnh trong vùng.

Quảng Trị phát hiện ca dương tính đầu tiên với bệnh bạch hầu

HƯNG THƠ |

Một bé gái 9 tuổi tại tỉnh Quảng Trị được phát hiện dương tính với bệnh bạch hầu đang được cách ly, điều trị.

Đắk Lắk gặp khó trong phòng, chống dịch bạch hầu

Bảo Trung |

Dịch bạch hầu vẫn diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk. Chỉ trong một tuần lễ, tỉnh này ghi nhận thêm 13 ca nhiễm bệnh. Hiện, dịch bệnh đã xuất hiện ở 7 xã thuộc 5 huyện và vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.