Ca nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng: Để chắc chắn, phải xét nghiệm lần thứ 4

THUỲ TRANG |

Chiều 24.7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có cuộc làm việc tại Đà Nẵng với Sở y tế và Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau buổi làm việc với các cơ quan chức năng Đà Nẵng, ông Sơn đã có trao đổi nhanh với báo Lao Động.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định, trong các ca mắc COVID-19 thì trường hợp bệnh nhân D tại Đà Nẵng tương đối đặc biệt. Chính vì vậy, dù bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, sau đó là Viện Pasteur Nha Trang với cả 3 lần cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nhưng nay Bộ Y tế vẫn yêu cầu lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội) làm các xét nghiệm một lần nữa.

 
Bệnh nhân D. đang trong khu cách ly đặc biệt. Ảnh: Thuỳ Trang

“Khoảng 1 đến 2 ngày nữa chúng ta mới có kết quả, đến lúc đó mới có thể khẳng định và chính thức công bố ca bệnh này mắc COVID-19” – ông Sơn thông tin.

Lý giải về việc đến hiện tại, Bộ Y tế vẫn “không tin” Đà Nẵng có ca mắc COVID-19, ông Sơn cho biết, trường hợp này mắc bệnh trong cộng đồng, khả năng xác định F0 chưa rõ nên Bộ Y tế muốn làm thật kỹ trước khi công bố để tránh ảnh hưởng đến dư luận xã hội.

“Nếu trường hợp này dương tính thì chúng ta phải có một số khuyến cáo quyết liệt hơn như cách ly bệnh viện, khu dân cư… nhưng phải đợi công bố cuối cùng là ca này có dương tính hay không. Bộ y tế và Sở y tế Đà Nẵng cũng đang cố gắng truy vết để tìm ra nguồn lây để có biện pháp rõ ràng. Nếu trường hợp mắc COVID-19 thì những nỗ lực của ngành y tế phải nâng cao hơn nữa” – ông Sơn nói.

Thời gian qua, Đà Nẵng và Quảng Nam liên tục phát hiện hàng chục trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, ông Sơn đánh giá, Ban Chỉ đạo quốc gia rất quan ngại về vấn đề này.

“Tôi nghĩ trường hợp này không chỉ là cơ quan chức năng mà người dân phải cùng tham gia, khi thấy hiện trường bất thường trong khu dân cư; nhóm người lạ, nước ngoài đến ở thì cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để có phương án kiểm tra, xử lý” – ông Sơn trao đổi.

Liên quan tới việc có một ca dương tính với SARS-CoV-2 đang khiến ngành du lịch lo lắng, ông Sơn cho rằng, chắc chắn phải cảnh giác. Bởi, chúng ta đang mở cửa rất nhiều cho du lịch, trong đó có Đà Nẵng. Vì vậy, thành phố cần phải tạo môi trường an toàn cho người dân và du khách ở các điểm tham quan.

Về kiến nghị, sau khi xác định công bố ca bệnh mắc COVID-19 thì lúc đó Bộ mới kiến nghị.

Được biết, hiện nay, bệnh nhân D. đang được điều trị như là bệnh nhân mắc COVID-19. Các y bác sĩ bước đầu nhận định tình trạng bệnh của người này khá nặng, đang phải thở máy. Ngành Y tế Đà Nẵng đang theo dõi và tập trung mọi nguồn lực để điều trị cho bệnh nhân.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Cung cấp thông tin nhanh nhất, tránh hoang mang về COVID-19

Thanh Hải |

Lúc 13 chiều nay - 24.7 Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Lê Trung Chinh đã chủ trì buổi họp nhanh, triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ban Chỉ đạo Quốc gia họp khẩn về ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Thùy Linh |

Chiều 24.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 họp khẩn về ca nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp.

Chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Thanh Hải |

103 người tiếp xúc gần, trong đó có 7 người ban đầu được xem là (F1) của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng - bệnh nhân T.V.D, sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng - bước đầu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, lo ngại lớn nhất là hiện chưa xác định nguồn lây bệnh (F0) cho bệnh nhân T.V.D.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đà Nẵng: Cung cấp thông tin nhanh nhất, tránh hoang mang về COVID-19

Thanh Hải |

Lúc 13 chiều nay - 24.7 Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Lê Trung Chinh đã chủ trì buổi họp nhanh, triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ban Chỉ đạo Quốc gia họp khẩn về ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Thùy Linh |

Chiều 24.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 họp khẩn về ca nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp.

Chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Thanh Hải |

103 người tiếp xúc gần, trong đó có 7 người ban đầu được xem là (F1) của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng - bệnh nhân T.V.D, sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng - bước đầu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, lo ngại lớn nhất là hiện chưa xác định nguồn lây bệnh (F0) cho bệnh nhân T.V.D.