Ca mắc tăng, Bình Dương lập thêm khu điều trị bệnh nhân COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 liên tục tăng, tỉnh Bình Dương khẩn trương điều động nhân lực, vật lực mở thêm Khu điều trị bệnh nhân COVID-19.

Đến chiều 25.6, Bình Dương đã ghi nhận thêm 22 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày. Như vậy, tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương có 213 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Trước diễn biến phúc tạp của dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định thành lập Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Bình Dương đặt tại cơ sở phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Quy mô của cơ sở này là 100 giường bệnh và có thể mở rộng lên 200 giường trong trường hợp cần thiết. Hoạt động chuyên môn là thực hiện cách ly, chăm sóc, điều trị, cấp cứu bệnh nhân COVID-19.

Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Bình Dương trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, sử dụng con dấu và tài khoản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để hoạt động và thực hiện các giao dịch liên quan.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết thêm đã điều động Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương giữ chức vụ Trưởng Khu điều trị.

Đây sẽ là cơ sở bệnh viện dã chiến đầu tiên đưa vào sử dụng chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Đây sẽ là cơ sở bệnh viện dã chiến đầu tiên đưa vào sử dụng chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Về phía Sở Y tế, đơn vị cho biết vừa quyết định điều động 62 bác sĩ, điều dưỡng ở các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh về làm việc tại Khu điều trị bệnh nhân COVID-19.

Hiện tỉnh Bình Dương đang chạy đua xét nghiệm, sàng lọc và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Để có lực lượng thực hiện các nhiệm vụ cấp bách này, Sở Y tế Bình Dương cũng quyết định điều động thêm y bác sĩ ở cơ sở y tế tư nhân tham gia tiêm chủng và lấy mẫu. Bên cạnh đó, huy động 100 sinh viên điều dưỡng của Đại học Quốc tế Miền đông, 200 sinh viên Trường Cao Y tế Bình Dương làm tình nguyện viên hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm.

Ngành y tế Bình Dương đang thành lập 200 tổ lấy mẫu xét nghiệm, có thể xét nghiệm 10.000 mẫu đơn và 100.000 mẫu gộp trong 1 ngày. Triển khai tiêm 20.000 liều vắc xin đợt 4. ​ Bên cạnh đó thành lập 100 tổ kiểm tra, giám sát các công ty, doanh nghiệp.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương ghi nhận 12 ca mắc COVID-19, đều đã được cách ly tập trung

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 25.6, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 12 trường hợp mắc COVID-19. Hiện cơ quan y tế đang truy vết F1, F2 và xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng.

Bộ Y tế kiểm tra thực tế mức độ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến dịch bệnh lây nhiễm trong công nhân lao động tăng nhanh, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có chương trình làm việc tại Bình Dương đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nhà trọ, khu công nghiệp nhằm hướng dẫn giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Bình Dương kêu gọi NLĐ tuân thủ 5K kể cả ở công ty và khi về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau khi xuất hiện những ca mắc COVID-19 trong nhà máy, khu công nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn ở đây đã kêu gọi người lao động tiếp tục chung tay thực hiện tốt hướng dẫn 5K kể cả ở công ty và khi về nhà.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bình Dương ghi nhận 12 ca mắc COVID-19, đều đã được cách ly tập trung

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 25.6, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 12 trường hợp mắc COVID-19. Hiện cơ quan y tế đang truy vết F1, F2 và xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng.

Bộ Y tế kiểm tra thực tế mức độ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến dịch bệnh lây nhiễm trong công nhân lao động tăng nhanh, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có chương trình làm việc tại Bình Dương đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nhà trọ, khu công nghiệp nhằm hướng dẫn giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Bình Dương kêu gọi NLĐ tuân thủ 5K kể cả ở công ty và khi về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau khi xuất hiện những ca mắc COVID-19 trong nhà máy, khu công nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn ở đây đã kêu gọi người lao động tiếp tục chung tay thực hiện tốt hướng dẫn 5K kể cả ở công ty và khi về nhà.