Ca mắc COVID-19 số 383 là thủy thủ người Myanmar

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tối 19.7 cho hay bệnh nhân mắc COVID-19 số 383 ở Việt Nam là thủy thủ tàu IPANEMA, người Myanmar.

CA 383 (BN383): Bệnh nhân nam, 40 tuổi, quốc tịch Myanmar, thủy thủ tàu IPANEMA.

Thủy thủ này xuất cảnh tại Nhật Bản ngày 16.6.2020, nhập cảnh cảng Hòn Gai ngày 23.6.2020 và sau đó được cách ly tại tàu không lên đất liền, đến ngày 6.7.2020 được đưa vào tiếp tục cách ly tại khách sạn Vân Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 9.7.2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2; ngày 17.7.2020 lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tổng số ca mắc:

- Tính từ 6h ngày 16.4 đến 18h ngày 19.7: 94 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tính đến 18h ngày 19.7: Việt Nam có tổng cộng 243 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 19.7: 1 ca mắc mới.

 
Số người cách ly:

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 12.798, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 100

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.273

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 425

 
Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 7 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

8 chuyên gia Nga mắc COVID-19 được cách ly sau khi nhập cảnh vào Việt Nam

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 tối 15.7 xác nhận có 8 chuyên gia Nga dương tính với SARS-CoV-2 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Gần 11.000 ca mắc tay chân miệng, Bộ Y tế ra công văn khẩn

Thùy Linh |

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa gửi Công văn Khẩn số 583/DP-DT đến Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

2 ca mắc COVID-19 từ Nga về được cách ly sau khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 12.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh, không lây lan ra cộng đồng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

8 chuyên gia Nga mắc COVID-19 được cách ly sau khi nhập cảnh vào Việt Nam

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 tối 15.7 xác nhận có 8 chuyên gia Nga dương tính với SARS-CoV-2 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Gần 11.000 ca mắc tay chân miệng, Bộ Y tế ra công văn khẩn

Thùy Linh |

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa gửi Công văn Khẩn số 583/DP-DT đến Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

2 ca mắc COVID-19 từ Nga về được cách ly sau khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 12.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh, không lây lan ra cộng đồng.