Ca mắc COVID-19 nhiều tỉnh thành vẫn tăng cao, liệu có quá tải bệnh viện?

Thùy Linh |

Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 có hàng loạt điểm khác biệt so với các đợt dịch trước, với số lượng bệnh nhân mắc bệnh rất lớn, gây khó khăn cho công tác điều trị thậm chí quá tải các bệnh viện. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - đã có những trao đổi về vấn đề này.

Xin ông cho biết đợt dịch lần này có gì khác so với những đợt dịch lần trước?

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp: So với các đợt dịch COVID-19 lần trước, đợt dịch lần này có hàng loạt điểm khác biệt. Thứ nhất, số lượng bệnh nhân mắc bệnh của đợt dịch lần này rất lớn nên đã tạo ra một sức ép lớn với hệ thống điều trị.

Điểm thứ 2, chủng virus lần này là biến chủng Ấn Độ. Đặc điểm của chủng virus có vẻ như diễn biến lâm sàng nhanh hơn các đợt dịch trước và tỉ lệ bệnh nhân có phản ứng viêm quá mức cũng cao hơn các chủng khác. Do vậy, các biện pháp kỹ thuật can thiệp sẽ phải nhiều hơn. Đây sẽ trở thành gánh nặng lớn đối với hệ thống hồi sức.

Tại Việt Nam có xuất hiện biến chủng "lai" giữa chủng của Anh và Ấn Độ. Xin ông cho biết biến chủng này khác gì so với những chủng virus khác?

- Về mặt di truyền học, virus sẽ luôn biến đổi. Nếu một người nhiễm 2 chủng virus khác nhau sẽ dẫn tới sự tổ hợp yếu tố di truyền của 2 chủng đó tạo thành 1 chủng mới.

Nhưng về mặt lâm sàng thì các bác sĩ chưa thấy điểm khác biệt nhiều giữa chủng virus đột biến mất Y144 so với chủng Ấn Độ nguyên gốc. Và việc điều trị vẫn đang áp dụng theo phác đồ điều trị cũ đã được Bộ Y tế ban hành.

Xin ông cho biết tình hình điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng hiện nay ra sao?

- Số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 lần này khá lớn kéo theo việc gia tăng các ca bệnh nhân nặng. Và biến chủng virus bệnh nhân phản ứng viêm cao nên phải thực hiện lọc máu cao.

Hiện nay, số ca mắc COVID-19 tại các ổ dịch Bắc Ninh, Bắc Giang, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội vẫn tiếp tục tăng, nhiều người lo ngại tới nguy cơ quá tải bệnh viện.

Riêng đối với tỉnh Bắc Ninh là đơn vị được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hỗ trợ kỹ thuật đã xây dựng chiến lược để đảm bảo tiếp nhận 3.000 bệnh nhân có thể phải điều trị.

Còn tại Bắc Giang, ở đây đang hết sức nỗ lực mở rộng các đơn vị điều trị bệnh viện dã chiến, hồi sức tích cực. Tôi nghĩ rằng với tình hình điều trị hiện nay sẽ không xảy ra tình trạng không đáp ứng được điều trị.

Xin chân thành cảm ơn ông!

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Trưa 8.6: Công bố 76 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 75 ca trong nước

Thùy Linh |

Trưa 8.6, Bộ Y tế thông tin về 76 ca mắc COVID-19 mới với 75 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (55), TP. Hồ Chí Minh (10), Bắc Ninh (4), Lạng Sơn (5), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1).

Bệnh nhân COVID-19 thứ 54 tử vong tại Việt Nam

Thùy Linh |

Trưa 8.6, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo về ca tử vong số 54 là BN3422, nam, 51 tuổi, có địa chỉ thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan nhiễm độc theo dõi do thuốc nam, xơ gan điều trị nhiều đợt.

Công bố 100 ca mắc COVID-19 mới; 3,5 triệu lượt người đã được xét nghiệm

Thùy Linh |

Tối 7.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 100 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 75 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (30), Bắc Ninh (23), TP. Hồ Chí Minh (20), Bình Dương (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1). Từ ngày 29.4.2021 đến nay, Việt Nam đã thực hiện xét nghiệm cho 3.540.482 lượt người.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Trưa 8.6: Công bố 76 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 75 ca trong nước

Thùy Linh |

Trưa 8.6, Bộ Y tế thông tin về 76 ca mắc COVID-19 mới với 75 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (55), TP. Hồ Chí Minh (10), Bắc Ninh (4), Lạng Sơn (5), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1).

Bệnh nhân COVID-19 thứ 54 tử vong tại Việt Nam

Thùy Linh |

Trưa 8.6, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo về ca tử vong số 54 là BN3422, nam, 51 tuổi, có địa chỉ thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan nhiễm độc theo dõi do thuốc nam, xơ gan điều trị nhiều đợt.

Công bố 100 ca mắc COVID-19 mới; 3,5 triệu lượt người đã được xét nghiệm

Thùy Linh |

Tối 7.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 100 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 75 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (30), Bắc Ninh (23), TP. Hồ Chí Minh (20), Bình Dương (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1). Từ ngày 29.4.2021 đến nay, Việt Nam đã thực hiện xét nghiệm cho 3.540.482 lượt người.