Ca mắc COVID-19 người Trung Quốc: Bộ Y tế làm việc khẩn với tỉnh Vĩnh Phúc

Thùy Linh |

Liên quan đến trường hợp người Trung Quốc mắc COVID-19, Vĩnh Phúc đã truy vết rà soát tổng số tiếp xúc vòng 1 ( F1) là 92 trường hợp; Tổng số tiếp xúc vòng 2 (F2) là 178 trường hợp; Tổng số tiếp xúc vòng 3 (F3) là 57 trường hợp.

Cách ly y tế hơn 100 trường hợp

Tại cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chiều 2.5, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông báo kết quả xét nghiệm khẳng định có 5 người ở Vĩnh Phúc tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc đã là bệnh nhân COVID-19.

Báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngày 30.4, ghi nhận thông tin nhanh từ thư Thông báo của trạm Kiểm tra Biên phòng nhập cảnh Hữu Nghị Quan nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc chuyên gia người Trung Quốc có kết quả xét nghiệm nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi làm thủ tục nhập cảnh từ Việt Nam vào Trung Quốc.

Chuyên gia người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam ngày 9.4.2021 và cách ly tập trung tại khách sạn Như Nguyệt 2 thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương điều tra, rà soát, cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1), tiếp xúc vòng 2 (F2) có liên quan đến bệnh nhân mắc COVID- 19 người Trung Quốc.

Qua truy vết, tổng số tiếp xúc vòng 1 (F1) là 92 trường hợp; Tổng số tiếp xúc vòng 2 (F2) là 178 trường hợp; Tổng số tiếp xúc vòng 3 (F3) là 57 trường hợp.

Đến nay, đã thực hiện 98 số mẫu xét nghiệm; Cách ly y tế 104 trường hợp (BV nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh 10 trường hợp, PKĐK Quang Hà: 25 trường hợp; TTYT thành phố Vĩnh Yên: 14 trường hợp, BVĐK KV Phúc Yên: 54 trường hợp, TTYT Tam Dương: 1 trường hợp).

Kích hoạt tất cả các biện pháp phòng chống dịch

Cùng đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khoanh vùng dịch tễ tất cả các địa điểm đi đến/qua và nơi ở của trường hợp mắc COVID-19 và các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 của thành phố Phúc Yên. Phối hợp với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 vận chuyển an toàn các trường hợp nghi ngờ và có liên quan để khẳng định và cách ly, điều trị.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp F1 và có liên quan; chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt khu cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện với quy mô 300 giường.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch đối với các trường hợp liên quan đến điểm có dịch COVID-19 của tỉnh/thành phố: Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên, TP.Hồ Chí Minh và các địa điểm có dịch khác theo Thông báo của Bộ Y tế.

Yêu cầu tất cả Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế"; hạn chế không đi ra khỏi tỉnh khi không thực sự cần thiết.

Tập trung toàn lực xử lý dứt điểm các ổ dịch nếu có xuất hiện trên địa bàn; trước mắc giải quyết nhanh nhất có thể, dứt điểm các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân dương tính với COVID-19 người Trung Quốc và các trường hợp nghi ngờ tại Quán Karaoke Sunny Đông Sơn (Xuân Thượng 1, Pháp Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, quản lý chặt các trường hợp có tiếp xúc đối với các trường hợp trên.

Tính đến thời điểm này tất cả các mẫu xét nghiệm lần 1 của những người tiếp xúc, liên quan đến quán Bar Sunny đều âm tính lần 1. Tuy nhiên, cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang tiếp tục truy vết vì từ ngày 24.4 đến nay, tại quán Bar này có rất nhiều người đến sử dụng dịch vụ.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tỉnh thành xảy ra tập trung đông người, nguy cơ lây COVID-19 rất lớn

Thùy Linh |

Trong những ngày qua, vẫn còn nhiều tỉnh, thành phố để xảy ra hiện tượng tập trung đông người tại các khu vực công cộng (như bãi biển, khu vui chơi, du lịch...) mà chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân khiến dịch COVID-19 lây lan ở Hà Nam

Hương Giang |

Tại hội nghị về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam, sáng 2.5, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân có liên quan khiến dịch bệnh COVID-19 lây lan trên địa bàn tỉnh.

Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người trên các chuyến bay Hà Nội- Đà Nẵng có ca mắc COVID-19

Thùy Linh |

Chiều 2.5, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 38, tìm những người có liên quan đến các chuyến bay, địa điểm có bệnh nhân mắc COVID-19.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Vất vả xin xác nhận cư trú, bạn đọc đề xuất nên tiếp tục dùng sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Từ việc phải đi xin giấy xác nhận cư trú phiền hà, mất thời gian, nhiều bạn đọc đề xuất nên cho tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ.

Những thánh địa linh thiêng nhất Châu Á

Minh Anh |

Dưới đây là 7 ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Châu Á với kiến trúc đồ sộ và sự linh thiêng huyền bí mà du khách nhất định không thể bỏ qua.

Nhiều tỉnh thành xảy ra tập trung đông người, nguy cơ lây COVID-19 rất lớn

Thùy Linh |

Trong những ngày qua, vẫn còn nhiều tỉnh, thành phố để xảy ra hiện tượng tập trung đông người tại các khu vực công cộng (như bãi biển, khu vui chơi, du lịch...) mà chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân khiến dịch COVID-19 lây lan ở Hà Nam

Hương Giang |

Tại hội nghị về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam, sáng 2.5, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân có liên quan khiến dịch bệnh COVID-19 lây lan trên địa bàn tỉnh.

Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người trên các chuyến bay Hà Nội- Đà Nẵng có ca mắc COVID-19

Thùy Linh |

Chiều 2.5, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 38, tìm những người có liên quan đến các chuyến bay, địa điểm có bệnh nhân mắc COVID-19.