Ca mắc bệnh COVID-19 thứ 335 được phát hiện ngay khi về từ Kuwait

Thùy Linh |

Sáng sớm 17.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Việt Nam đã ghi nhận ca mắc bệnh COVID-19 thứ 335, nhập cảnh về nước ngày 16.6.

Ca bệnh 335 (BN335):

Bệnh nhân nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, sống và làm việc tại Kuwait 2 năm.

Ngày 16.6, bệnh nhân từ Kuwait (quá cảnh Quatar) về sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh trên chuyến bay H9092 của Hãng Hàng không Bamboo Airways, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 16.6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Như vậy, tính đến 6h ngày 17.6, Việt Nam có tổng cộng 195 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, không có nguy cơ lây ra cộng đồng, đồng thời ghi nhận 62 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng.

 
Nguồn ảnh: Bộ Y tế

Tổng số ca mắc:

- Tính từ 6h ngày 16.4 đến 6h ngày 17.6: 62 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tính đến 6h ngày 17.6: Việt Nam có tổng cộng 195 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 18h ngày 16.6 đến 6h ngày 17.6: 1 ca mắc mới.

Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Nguồn ảnh: Bộ Y tế

Số người cách ly:

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 7.250, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 81.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.248.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 921.

Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 0 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Đại dịch COVID-19 buộc geisha Nhật Bản phải làm việc trực tuyến

Hương Quỳnh |

Cũng như nhiều ngành nghề khác, geisha cũng buộc phải làm việc từ xa trong đại dịch COVID-19.

Chúng ta có thể phải trả giá đắt nếu chủ quan với dịch COVID-19

Thùy Linh |

Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên, chính quyền địa phương một số nơi và người dân hiện nay đã có dấu hiệu chủ quan, thờ ơ với dịch bệnh, không còn đeo khẩu trang nơi có nguy cơ, không thực hiện rửa tay sát khuẩn...

3 ngày tối quan trọng để Bắc Kinh kiểm soát ổ dịch COVID-19 mới

Ngọc Vân |

3 ngày tới là “tối quan trọng” để Bắc Kinh kiểm soát đợt bùng phát COVID-19 ở chợ đầu mối Tân Phát Địa - chuyên gia CDC Trung Quốc khuyến cáo.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Đại dịch COVID-19 buộc geisha Nhật Bản phải làm việc trực tuyến

Hương Quỳnh |

Cũng như nhiều ngành nghề khác, geisha cũng buộc phải làm việc từ xa trong đại dịch COVID-19.

Chúng ta có thể phải trả giá đắt nếu chủ quan với dịch COVID-19

Thùy Linh |

Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên, chính quyền địa phương một số nơi và người dân hiện nay đã có dấu hiệu chủ quan, thờ ơ với dịch bệnh, không còn đeo khẩu trang nơi có nguy cơ, không thực hiện rửa tay sát khuẩn...

3 ngày tối quan trọng để Bắc Kinh kiểm soát ổ dịch COVID-19 mới

Ngọc Vân |

3 ngày tới là “tối quan trọng” để Bắc Kinh kiểm soát đợt bùng phát COVID-19 ở chợ đầu mối Tân Phát Địa - chuyên gia CDC Trung Quốc khuyến cáo.