Ca đậu mùa khỉ thứ 2 ở Việt Nam phát hiện nhờ người dân kịp thời thông báo

Thùy Linh |

Trường hợp đậu mùa khỉ thứ hai ở Việt Nam đã được cách ly và xử lý phòng chống lây nhiễm ngay từ khi nhập cảnh, tuyệt đối không để lây lan trong cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, về ca bệnh đậu mùa khỉ thứ 2 vừa ghi nhận tại TPHCM, báo cáo của Viện Pasteur TP.HCM cho biết, ca bệnh đã được phát hiện ngay khi nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhờ hệ thống giám sát chủ động của ngành y tế và đã cách ly, điều trị kịp thời.

Trường hợp mắc đậu mùa khỉ thứ hai này là một phụ nữ 38 tuổi, thường trú tại tỉnh Tuyên Quang, đi du lịch tại Dubai trong khoảng thời gian từ ngày 29.9 đến 18.10.2022. Bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ từ ngày 11.10.2022 với sốt kèm mệt mỏi, buồn nôn và xuất hiện các mụn mủ rải rác trên cơ thể.

Điều đáng ghi nhận chính là người bệnh này và người bệnh mắc đậu mùa khỉ đầu tiên (nay đã khỏi bệnh) đã có thời gian ở cùng nhà, sinh hoạt chung và khi biết người bạn có các triệu chứng tương tự, người mắc đậu mùa khỉ đầu tiên đã kịp thời thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) biết để hỗ trợ cách ly chẩn đoán và điều trị.

Người bệnh đã được nhân viên kiểm dịch y tế tiếp cận ngay khi vừa xuống máy bay và đưa về bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cách ly để được chẩn đoán và điều trị.

Theo Sở Y tế TPHCM, nhờ có sự chủ động ứng phó của ngành y tế và ý thức tốt của người bệnh nên trường hợp đậu mùa khỉ thứ hai này đã được cách ly và xử lý phòng chống lây nhiễm ngay từ khi nhập cảnh, tuyệt đối không để lây lan trong cộng đồng.

Qua báo cáo của các địa phương, Bộ Y tế nhận định tình hình dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp. Cùng với dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết đang lưu hành, bệnh do virus Adeno gia tăng, xuất hiện ca bệnh cúm A(H5) và đặc biệt là dịch mới nổi như đậu mùa khỉ đã xâm nhập vào Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương. Ảnh: Trần Minh/Bộ Y tế
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương. Ảnh: Bộ Y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần thực hiện nghiêm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ theo công điện của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, tập trung giám sát, phát hiện sớm, cách ly và điều trị kịp thời. Các Viện trực thuộc Bộ Y tế cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

Thứ trưởng yêu cầu Sở Y tế TP.HCM cần tiếp tục giám sát theo dõi, điều tra dịch tễ, điều trị hiệu quả ca bệnh đậu mùa khỉ thứ hai, báo cáo kịp thời Viện đầu ngành trên địa bàn để triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Đối với các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, bệnh do virus Adeno, các địa phương cần tiếp tục tăng cường phòng, chống; đẩy mạnh truyền thông phòng chống dịch, bệnh đến cộng đồng.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hai bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ ở Việt Nam có mối liên hệ

MINH QUÂN |

TPHCM – Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, ca mắc đậu mùa khỉ thứ hai mới phát hiện tại TPHCM và ca đầu tiên đã khỏi bệnh là bạn và có ở cùng nhà tại Dubai. Tuy nhiên, ngành y tế chưa đủ thông tin để khẳng định họ có tiếp xúc trực tiếp với nhau hay không.

Phát hiện ca thứ hai mắc đậu mùa khỉ về từ Dubai

NGUYỄN LY |

TPHCM - Bệnh nhân từ Dubai nhập cảnh tại Sân Bay Tân Sơn Nhất và phát hiện có những triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ nên được phát hiện đưa đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Hà Nội lên phương án đối phó dịch bệnh đậu mùa khỉ

HƯƠNG GIANG |

Sở Y tế Hà Nội giao CDC Hà Nội là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, xử lý dịch đối với các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, nghi mắc bệnh (nếu có); rà soát, rút kinh nghiệm về hoạt động điều tra, xử lý và triển khai hướng dẫn, tập huấn cho các Trung tâm y tế, Trạm y tế…

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hai bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ ở Việt Nam có mối liên hệ

MINH QUÂN |

TPHCM – Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, ca mắc đậu mùa khỉ thứ hai mới phát hiện tại TPHCM và ca đầu tiên đã khỏi bệnh là bạn và có ở cùng nhà tại Dubai. Tuy nhiên, ngành y tế chưa đủ thông tin để khẳng định họ có tiếp xúc trực tiếp với nhau hay không.

Phát hiện ca thứ hai mắc đậu mùa khỉ về từ Dubai

NGUYỄN LY |

TPHCM - Bệnh nhân từ Dubai nhập cảnh tại Sân Bay Tân Sơn Nhất và phát hiện có những triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ nên được phát hiện đưa đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Hà Nội lên phương án đối phó dịch bệnh đậu mùa khỉ

HƯƠNG GIANG |

Sở Y tế Hà Nội giao CDC Hà Nội là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, xử lý dịch đối với các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, nghi mắc bệnh (nếu có); rà soát, rút kinh nghiệm về hoạt động điều tra, xử lý và triển khai hướng dẫn, tập huấn cho các Trung tâm y tế, Trạm y tế…