Ca bệnh 867 nhiễm COVID-19 từ Hải Dương chứ không phải lây ở Hà Nội

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, ca bệnh 867 từ Hải Dương lên Hà Nội có yếu tố dịch tễ chưa rõ ràng, tuy nhiên lực lượng chức năng khẳng định lây bệnh ở Hải Dương lên Hà Nội chứ không phải lây ở Hà Nội

Chiều 14.8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, trong hai ngày vừa qua, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới. Như vậy lũy tích đợt 3, tính từ ngày 25.7 đến nay có 30 ca mắc, chưa có tử vong. Trong đó 8 ca ngoài cộng đồng và 22 ca từ bên ngoài đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Các lực lượng chức năng đã quản lý được 528 trường hợp F1, đã được cách ly lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả 527/528 trường hợp âm tính, 1 trường hợp dương tính (BN752). F2 có 2.901 trường hợp được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng rà soát được tổng số 100.090 người về từ Đà Nẵng, trong đó số về từ ngày 15.7 là 77.150 người. Từ chiều 8.8 ngành y tế đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm PCR cho những người từ Đà Nẵng về trong thời gian từ 15-29.7 gửi các đơn vị của Bộ Y tế xét nghiệm. Đến 14h ngày 14.8 đã lấy được 26.028 mẫu, đã có kết quả 18.423 mẫu đều âm tính.

Ngoài ra Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã xét nghiệm cho 1.024 người (trong đó có 820 người có biểu hiện ho, sốt, khó thở...). Kết quả 1.023 trường hợp âm tính, chỉ có 1 trường hợp dương tính là bệnh nhân số 752 tại huyện Phúc Thọ.

Từ ngày 12.8 đến nay Hà Nội đã tiếp nhận 848 trường hợp người từ Đà Nẵng trở về, hiện đang được cách ly tập trung tại trường Quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô (Xuân Sơn, Sơn Tây).

Ông Hạnh tiếp tục yêu cầu các bệnh viện thực hiện việc phân luồng ngay từ cổng bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bố trí phòng khám sàng lọc tại khoa khám bệnh. Thành lập khu cách ly, điều trị bệnh nhân; đảm bảo các trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế tại các vị trí làm việc.

Cũng theo ông Hạnh, ngày 13.8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý (Trưởng Ban chỉ đạo) đã làm việc với Sở Y tế và Sở Tài chính về công tác mua sắm vật tư trang thiết bị đáp ứng công tác phòng chống dịch. Đồng thời các đoàn của Sở Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện, Trung tâm y tế và công tác lấy mẫu xét nghiệm cho người về từ Đà Nẵng.

Ông Hạnh cũng nhận định tình hình dịch bệnh trên thế giới, tại Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt đã xuất hiện chùm ca bệnh tại Hải Dương liên quan đến bệnh nhân 867 chưa xác định rõ nguồn lây và không có mối liên quan đến ổ dịch tại Đà Nẵng. Điều này sẽ đặt ra khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh vì theo nhận định trong thời gian tới có thể xuất hiện thêm các ca mắc mới tại cộng đồng mà không rõ yếu tố dịch tễ liên quan.

“Ca bệnh 867 từ Hải Dương lên Hà Nội có yếu tố dịch tễ chưa rõ ràng, tuy nhiên lực lượng chức năng khẳng định lây bệnh ở Hải Dương lên Hà Nội chứ không phải lây ở Hà Nội” - ông Hoàng Đức Hạnh cho hay.

Nguyễn Hà - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thiếu sinh phẩm xét nghiệm PCR, phải tiếp nhận từ nhiều nguồn

Thùy Linh |

Tính đến nay, Hà Nội có gần 100.000 người trở về từ Đà Nẵng nhưng số người được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm RT-PCR lại chưa đến một phần ba.

Kết quả xét nghiệm PCR 11/14 F1 của ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Sở Y tế Hà Nội vừa có thông tin về kết quả xét nghiệm PCR 11/14 F1 của ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội.

Ca nghi mắc COVID-19 mới ở Hà Nội không có mối liên hệ với Đà Nẵng

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, ca nghi nhiễm mới là trường hợp 63 tuổi, địa chỉ tại xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương; theo điều tra ban đầu, không có mối liên hệ với vùng dịch Đà Nẵng, chưa rõ nguồn lây bệnh.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Hà Nội thiếu sinh phẩm xét nghiệm PCR, phải tiếp nhận từ nhiều nguồn

Thùy Linh |

Tính đến nay, Hà Nội có gần 100.000 người trở về từ Đà Nẵng nhưng số người được lấy mẫu thực hiện xét nghiệm RT-PCR lại chưa đến một phần ba.

Kết quả xét nghiệm PCR 11/14 F1 của ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Sở Y tế Hà Nội vừa có thông tin về kết quả xét nghiệm PCR 11/14 F1 của ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội.

Ca nghi mắc COVID-19 mới ở Hà Nội không có mối liên hệ với Đà Nẵng

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, ca nghi nhiễm mới là trường hợp 63 tuổi, địa chỉ tại xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương; theo điều tra ban đầu, không có mối liên hệ với vùng dịch Đà Nẵng, chưa rõ nguồn lây bệnh.