BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận 50 máy thở trị giá 12 tỉ đồng

AN NHIÊN |

Sáng ngày 26.8, đại diện Trường Đại học Văn Lang TPHCM và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã tổ chức trao tặng 50 máy thở Eliciae MV20 có tổng trị giá hơn 12 tỉ đồng cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Đây là 50 trong tổng số 540 máy thở MV20 mà Trường Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trao tặng các địa phương trong đợt này nhằm tiếp sức chống dịch COVID-19. Trước đó, ngày 5.8, 500 máy thở MV20 đợt đầu tiên cũng đã được Trường Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trao tặng cho Bộ Y tế.

Bác sĩ PGĐ bệnh viện nói lời cảm ơn nhà tài trợ trao tặng máy thở. Ảnh: NVCC
Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm - Phó Giám đốc BVĐK Trung ương Cần Thơ cảm ơn nhà tài trợ trao tặng máy thở. Ảnh: NVCC

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang một lần nữa khẳng định ý nghĩa cộng đồng của Dự án MV20.

Với phương châm “Đồng sức – đồng lòng – hành động”, từ tháng 02.2020 khi dịch COVID-19 bùng phát,Trường Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hiệp hội Doanh nghiệp Quận 1 đã xúc tiến dự án sản xuất 2.000 máy thở cho Việt Nam.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Nghiêm - Phó Giám đốc BVĐK Trung ương Cần Thơ cảm ơn các đơn vị tài trợ máy thở và cho rằng đây là hoạt  động hết sức có ý nghĩa, nhân văn và rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị các bệnh nhân COVID-19 nguy kịch phải thở máy xâm nhập, mà còn áp dụng cho các bệnh nhân suy hô hấp và chữa trị các bệnh hô hấp khác, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Máy thở dụng cụ rất quan trọng trong công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh: BVCC
Máy thở là thiết bị rất quan trọng trong công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh: BVCC

Ngay sau khi bàn giao trang thiết bị, các bác sĩ, kỹ thuật viên bệnh viện được tập huấn tại chỗ về chuyên môn và kỹ thuật vận hành lắp đặt máy thở trên bệnh nhân.

Tại đây, các chuyên gia, bác sĩ và kỹ thuật viên hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về máy thở Eliciae MV20, lắp đặt hệ thống máy thở MV20 tại chỗ, tính hiệu quả và an toàn của máy thở trên bệnh nhân có thở máy, hướng dẫn cài đặt thông số máy thở MV20 trên lâm sàng.

Ngoài ra trong khuôn khổ dự án MV20, một nền tảng đào tạo online mang tên Telehealthcare.vn cũng đã được hoàn thành để triển khai kết nối với các địa phương, đảm bảo hỗ trợ 24/24 cho các bác sĩ, nhân viên y tế trong quá trình sử dụng máy thở MV20.

AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Vingroup trao tặng 1.700 máy thở xâm nhập cho Bộ Y tế

THANH HUYỀN |

Ngày 7.8.2020, Tập đoàn Vingroup đã tiến hành bàn giao lô máy thở đầu tiên cho Bộ Y tế, đồng thời tặng hóa chất thực hiện 56.000 xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (Real Time - PCR) cho Đà Nẵng, Hải Phòng và Bắc Ninh. Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng (thuộc Vingroup) cũng cam kết tiếp nhận mẫu từ CDC Đà Nẵng để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí với công suất tối đa 500 test/ngày.

Đà Nẵng nhận hỗ trợ 100 máy thở xâm nhập Vsmart VFS510 từ Vingroup

An Thượng |

Chiều 31.7.2020, tại UBND TP.Đà Nẵng, đại diện Tập đoàn Vingroup đã trao khẩn cấp cho Đà Nẵng 100 máy thở xâm nhập Vsmart VFS 510 để điều trị COVID-19.

Bộ Y tế cấp sổ lưu hành cho máy thở Vsmart VFS-510

Nguyễn Hải |

Ngày 20.6.2020, Bộ Y tế ra quyết định số 2591/QĐ-BYT, chính thức cấp số đăng ký lưu hành cho máy thở Vsmart VFS-510, do Công ty Cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart, thuộc Tập đoàn Vingroup phát triển. Với cấp phép từ Bộ Y tế, Vingroup có thể tiến hành sản xuất đại trà, cung cấp máy thở cho thị trường trong nước; đồng thời sẵn sàng xuất khẩu, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Vingroup trao tặng 1.700 máy thở xâm nhập cho Bộ Y tế

THANH HUYỀN |

Ngày 7.8.2020, Tập đoàn Vingroup đã tiến hành bàn giao lô máy thở đầu tiên cho Bộ Y tế, đồng thời tặng hóa chất thực hiện 56.000 xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (Real Time - PCR) cho Đà Nẵng, Hải Phòng và Bắc Ninh. Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng (thuộc Vingroup) cũng cam kết tiếp nhận mẫu từ CDC Đà Nẵng để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí với công suất tối đa 500 test/ngày.

Đà Nẵng nhận hỗ trợ 100 máy thở xâm nhập Vsmart VFS510 từ Vingroup

An Thượng |

Chiều 31.7.2020, tại UBND TP.Đà Nẵng, đại diện Tập đoàn Vingroup đã trao khẩn cấp cho Đà Nẵng 100 máy thở xâm nhập Vsmart VFS 510 để điều trị COVID-19.

Bộ Y tế cấp sổ lưu hành cho máy thở Vsmart VFS-510

Nguyễn Hải |

Ngày 20.6.2020, Bộ Y tế ra quyết định số 2591/QĐ-BYT, chính thức cấp số đăng ký lưu hành cho máy thở Vsmart VFS-510, do Công ty Cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart, thuộc Tập đoàn Vingroup phát triển. Với cấp phép từ Bộ Y tế, Vingroup có thể tiến hành sản xuất đại trà, cung cấp máy thở cho thị trường trong nước; đồng thời sẵn sàng xuất khẩu, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới.