BV dã chiến số 3 ở TPHCM thêm khu hồi sức COVID-19 200 giường dưới tầng hầm

KHÁNH LINH |

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3 ở phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM đã tận dụng tầng hầm để xe của chung cư làm khu hồi sức cấp cứu để kịp thời điều trị cho bệnh nhân có diễn tiến nặng.

Bệnh viện Dã chiến thu dung Điều trị COVID-19 số 3 trong khu tái định cư Thủ Thiêm nằm tại phường An Khánh, TP.Thủ Đức, ước tính có khoảng 3.000 giường vừa thành lập thêm khu hồi sức cho các bệnh nhân COVID-19 nặng ngay dưới tầng hầm của toà nhà nơi bệnh viện đang sử dụng.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Chuyên khoa II Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh kiêm Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 3 cho biết, sau 2 tháng Bệnh viện dã chiến số 3 hoạt động, số lượng bệnh nhân đã lên tới 5.000 người và số bệnh nhân chuyển nặng đang tăng lên.

Để có cơ sở chăm sóc bệnh nhân chuyển nặng ngay tại khu vực bệnh viện, tránh để bệnh nhân phải chuyển viện trong quá trình điều trị và có thể tiếp nhận bệnh nhân nặng, bệnh viện đã đề xuất với lãnh đạo thành phố tận dụng tầng hầm để cải tạo làm Trung tâm hồi sức COVID-19 với trang thiết bị y tế hiện đại.

Ngay trong chiều 4.9, trung tâm đã tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên. Ảnh: Anh Tú.
Ngay trong chiều 4.9, trung tâm đã tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên. Ảnh: Anh Tú.

Quy mô của khu hồi sức cấp cứu tại bệnh viện dã chiến số 3 là 200 giường.

“Sau 2 tuần cải tạo sửa chữa, trung tâm hồi sức cấp cứu hiện đã được lắp đặt 70 giường. Trong tuần tới bệnh viện sẽ lắp thêm 130 giường và sớm tiếp nhận những ca bệnh từ trung bình đến nặng, thậm chí thở máy chuyên sâu”, bác sĩ Khanh nói.

Hiện trung tâm hồi sức COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 được trang bị hệ thống máy tạo oxy công suất 5000 lít/ngày cho khu vực tầng hầm để thay thế cho việc phải sử dụng bình oxy, qua đó giảm tải bớt việc phải khiêng vác bình của các y bác sĩ và nhân viên y tế.

Máy tạo oxy công suất 5.000l oxy/ngày. Ảnh: Anh Tú.
Máy tạo oxy công suất 5.000 lít oxy/ngày. Ảnh: Anh Tú.
Họng oxy sẽ được nối với máy tạo oxy đưa đến tận đầu mỗi giường bệnh. Ảnh: Anh Tú.
Họng oxy sẽ được nối với máy tạo oxy đưa đến tận đầu mỗi giường bệnh. Ảnh: Anh Tú.

Theo thống kê, theo dõi của bệnh viện dã chiến số 3 ngày 4.9, bệnh viện đang điều trị cho tổng cộng 1.559 bệnh nhân cũ, tiếp nhận 152 bệnh nhân mới trong ngày, 05 trường hợp chuyển viện, 78 trường hợp được ra viện. Khu cấp cứu đang điều trị cho 65 trường hợp, trong đó có 02 ca thở máy, 07 ca điều trị máy thở dòng cao HFNC.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Chuyên khoa II Trần Văn Khanh chia sẻ về hoạt động của trung tâm hồi sức COVID-19. Video: Anh Tú.
KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Những F0 khỏi bệnh ở lại chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 3

Anh Tú - Chân Phúc |

Cảm phục sự hy sinh của các y, bác sĩ khi đã điều trị và giành giật sự sống cho mình, nhiều bệnh nhân F0 sau khi khỏi bệnh đã xin quay trở lại làm tình nguyện viên chăm sóc các bệnh nhân mắc COVID-19.

Số ca bệnh tăng cao, Bình Dương vận hành bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 12.8, Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh Bình Dương chính thức đi vào hoạt động. Việc đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu trong bối cảnh ca bệnh diễn biến nặng tăng cao kỳ vọng sẽ giúp thêm nhiều người điều trị khỏi bệnh trở về nhà.

Đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu Bình Dương 437 giường

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, số ca mắc COVID-19 tăng cao chỉ sau TP.HCM, tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng mở Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu quy mô 437 giường.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Những F0 khỏi bệnh ở lại chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 3

Anh Tú - Chân Phúc |

Cảm phục sự hy sinh của các y, bác sĩ khi đã điều trị và giành giật sự sống cho mình, nhiều bệnh nhân F0 sau khi khỏi bệnh đã xin quay trở lại làm tình nguyện viên chăm sóc các bệnh nhân mắc COVID-19.

Số ca bệnh tăng cao, Bình Dương vận hành bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 12.8, Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh Bình Dương chính thức đi vào hoạt động. Việc đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu trong bối cảnh ca bệnh diễn biến nặng tăng cao kỳ vọng sẽ giúp thêm nhiều người điều trị khỏi bệnh trở về nhà.

Đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu Bình Dương 437 giường

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, số ca mắc COVID-19 tăng cao chỉ sau TP.HCM, tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng mở Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu quy mô 437 giường.