Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm việc bán giấy khám sức khoẻ ở Tĩnh Gia, Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Ông Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế Thanh Hoá yêu cầu xác minh, làm rõ tình trạng ngã giá bán giấy chứng nhận sức khoẻ công khai của Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia được báo Lao Động phản ánh.

Trước đó, Báo Lao Động đã đăng bài điều tra “Giấy chứng nhận sức khoẻ được ngã giá từ 35.000 đồng”. Theo đó, trong vai một chủ thầu xây dựng cần làm giấy chứng nhận sức khoẻ cho 30 công nhân, PV Lao Động đã chứng kiến sự "chuyên nghiệp" của nhân viên y tế trong việc ngã giá bán giấy khống này.

Tại phòng làm việc của nhân viên y tế tên Long, anh này hỏi: “Anh có làm giấy xét nghiệm viêm gan B không hay giấy bình thường?”. PV cho hay chỉ cần làm giấy xét nghiệm bình thường, đủ điều kiện trong hồ sơ xin việc là được. Long nói: “Đây, nó có cái mẫu này này”, rồi đưa ra GCNSK mẫu theo tiêu chuẩn với đầy đủ chữ ký, xác nhận của cán bộ y tế.

Long ngã giá: “Khám bình thường thì 75.000 đồng/người; xét nghiệm viêm gan B thì làm riêng mỗi cái như vậy 35.000 đồng nữa”. Về thủ tục, nhân viên tên Long này hướng dẫn cần 1 ảnh và chứng minh thư nhân dân. 

PV lấy lý do người lao động tỉnh ngoài nên không phải ai cũng có giấy chứng minh. Long cho hay: “Chứng minh photocopy cũng được, nếu không có thì ghi họ tên, ngày sinh, địa chỉ đằng sau ảnh”. “Có phải đưa người lên đấy khám không em?” - PV hỏi. Long: “Không cần đâu nhưng phải đảm bảo họ có sức khoẻ, không phức tạp lắm!”. Về thời gian, Long cho hay “Trong ngày là bọn em có thể bàn giao cho anh được”.

Việc vô tư ngã giá bán giấy chứng nhận sức khoẻ ngay tại Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia là việc làm trái với tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế trong một loạt công văn quy định cụ thể, chi tiết về việc khám sức khoẻ; trái với y đức và vi phạm quy định của cán bộ công chức. 

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Thanh Hoá phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm cá nhân, tập thể liên quan theo đúng quy định hiện hành (nếu có vi phạm); tăng cường công tác quản lý việc khám sức khoẻ theo chỉ đạo của bộ; gửi báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 3.7.2015.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục theo dõi, đưa tin về vụ việc.


Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.