Bộ Y tế truyền đi thông điệp “Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang”

Thuỳ Linh |

Ngày 26.8, Bộ Y tế chính thức phát đi thông điệp và bộ ảnh mang tên "Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang" được rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên, hoa hậu, cầu thủ và nhiều người nổi tiếng tham gia và hưởng ứng, nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch truyền thông "Niềm tin chiến thắng", Bộ Y tế phát động thông điệp trên với mong muốn kêu gọi cộng đồng hãy thường xuyên đeo khẩu trang đúng cách để phòng tránh lây nhiễm COVID-19.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động đặc biệt này, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết: "Thường xuyên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, đến nơi công cộng, đi trên các phương tiện giao thông, khi tới nơi đông người, đến cơ sở y tế; thực hiện giữ khoảng cách 2m... là các biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới này. Chúng tôi mong muốn bạn sẽ cùng hưởng ứng đeo khẩu trang và lan tỏa thông điệp này đến những người xung quanh ngay hôm nay".

 

Biện pháp thường xuyên đeo khẩu trang đúng cách tuy là hành động nhỏ nhưng khi tạo thành một thói quen tốt thì sẽ vô cùng ý nghĩa, thể hiện ý thức bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và những người xung quanh. Đồng thời, cho thấy sự đoàn kết, tinh thần quyết tâm chống dịch của Việt Nam.

Bộ Y tế mong muốn cộng đồng cùng hưởng ứng chiến dịch "Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang", bằng cách:

Thường xuyên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, đến nơi công cộng, đi trên các phương tiện giao thông, khi tới nơi đông người, đến cơ sở y tế và vệ sinh khẩu trang vải hằng ngày; thải bỏ, thu gom khẩu trang y tế đúng nơi quy định.

Chụp một vài bức ảnh thật đẹp khi bạn đeo khẩu trang phòng dịch và chia sẻ ngay với bạn bè trên trang cá nhân Facebook, Instagram, Zalo, Twitter và thay ảnh đại diện cùng viết hashtag #Banvandepkhideokhautrang, #Boyte, #Niemtinchienthang.

 

Dù bạn ở đâu hay bạn là ai, hãy cho chúng tôi thấy sự đoàn kết nhất trí của bạn trong việc tuân thủ các nguyên tắc y tế cộng đồng và đeo khẩu trang nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, phòng tránh lây nhiễm COVID-19.

Bộ Y tế kêu gọi chúng ta hãy cùng nhau xây dựng thói quen mới để chung sống an toàn với dịch và vững tin Việt Nam quyết thắng dịch bệnh này!

Nguồn: Bộ Y tế cung cấp
Nguồn: Bộ Y tế cung cấp
Thuỳ Linh
TIN LIÊN QUAN

Sử dụng huyết tương người khỏi bệnh để điều trị COVID-19: Nhiều kỳ vọng, nhưng chỉ 16 người hiến tặng

Thùy Linh - Lệ Hà |

Hiện nay, các biện pháp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 chủ yếu là điều trị triệu chứng, trong khi nhiều quốc gia vẫn đang trong cuộc chạy đua tìm vaccine phòng COVID-19. Lúc này, phương pháp sử dụng huyết tương của người đã khỏi bệnh COVID-19 để điều trị cho các bệnh nhân khác được đặt nhiều kỳ vọng.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 28 tử vong

Thuỳ Linh |

Sáng 26.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo trường hợp mắc COVID-19 tử vong vì bệnh lý nền nặng. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 28 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Sáng 26.8: Không có ca mới mắc COVID-19, đã có 547 ca liên quan Đà Nẵng

Thùy Linh |

Sáng sớm 26.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Tính đến sáng nay Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới, số ca mắc liên quan đến Đà Nẵng là 547 ca.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Sử dụng huyết tương người khỏi bệnh để điều trị COVID-19: Nhiều kỳ vọng, nhưng chỉ 16 người hiến tặng

Thùy Linh - Lệ Hà |

Hiện nay, các biện pháp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 chủ yếu là điều trị triệu chứng, trong khi nhiều quốc gia vẫn đang trong cuộc chạy đua tìm vaccine phòng COVID-19. Lúc này, phương pháp sử dụng huyết tương của người đã khỏi bệnh COVID-19 để điều trị cho các bệnh nhân khác được đặt nhiều kỳ vọng.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 28 tử vong

Thuỳ Linh |

Sáng 26.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo trường hợp mắc COVID-19 tử vong vì bệnh lý nền nặng. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 28 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Sáng 26.8: Không có ca mới mắc COVID-19, đã có 547 ca liên quan Đà Nẵng

Thùy Linh |

Sáng sớm 26.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Tính đến sáng nay Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới, số ca mắc liên quan đến Đà Nẵng là 547 ca.