Bộ Y tế thông tin về ca tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 ở An Giang

Thùy Linh |

Tối 7.5, Bộ Y tế thông tin về ca tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 ở An Giang.

Bộ Y tế cho biết: Theo BS Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế An Giang, ngày 7.5 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Người tử vong là nữ nhân viên y tế 35 tuổi đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu.

Trước khi tiêm vacicne tại điểm tiêm ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu sáng 6.5, nữ nhân viên y tế này đã được khám sàng lọc và giải thích về các phản ứng sau tiêm.

Sau khi tiêm, Bệnh nhân có phản ứng sốc và đã được Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu xử lý theo đúng phác đồ. Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu đã kết nối hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy để kịp thời được tư vấn xử lý.

Ngay sau đó bệnh nhân được chuyển về tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang, Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cử các chuyên gia hồi sức tích cực đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang để hỗ trợ cấp cứu.

Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong ngày 7.5.2021.

Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế An Giang, nguyên nhân dẫn đến tử vong là sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng non steroid (giảm đau kháng viêm).

Đây là trường hợp rất hiếm gặp trong thực tế tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã gọi điện chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình, người thân của nữ nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch y tế tỉnh An Giang.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người từ 18 đến 65 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19 miễn phí

Tùng Giang |

Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho những người từ 18 đến 65 tuổi.

Tiêm vaccine COVID-19 xong vẫn có thể bị nhiễm bệnh

Thùy Linh |

Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận 22 ca mắc COVID-19 được công bố. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao nhân viên y tế tại viện đã được tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca nhưng vẫn mắc bệnh.

Trải nghiệm và phản ứng sau khi tiêm vaccine COVID-19 của lãnh đạo Bộ Y tế

Thảo Anh - Nhật Huy |

Chia sẻ với báo chí trong thời gian theo dõi sau tiêm vaccine COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Trương Quốc Cường, và Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các Vụ/Cục đều cho biết sức khoẻ hoàn toàn bình thường, không có phản ứng bất lợi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Người từ 18 đến 65 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19 miễn phí

Tùng Giang |

Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho những người từ 18 đến 65 tuổi.

Tiêm vaccine COVID-19 xong vẫn có thể bị nhiễm bệnh

Thùy Linh |

Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận 22 ca mắc COVID-19 được công bố. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao nhân viên y tế tại viện đã được tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca nhưng vẫn mắc bệnh.

Trải nghiệm và phản ứng sau khi tiêm vaccine COVID-19 của lãnh đạo Bộ Y tế

Thảo Anh - Nhật Huy |

Chia sẻ với báo chí trong thời gian theo dõi sau tiêm vaccine COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Trương Quốc Cường, và Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các Vụ/Cục đều cho biết sức khoẻ hoàn toàn bình thường, không có phản ứng bất lợi.