Bộ Y tế "siết" quản lý mang thai hộ, sau phản ánh của báo Lao Động

Vân Trang |

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành; Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng và Y tế các Bộ, Ngành về việc tăng cường phòng chống vi phạm pháp luật về thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Theo Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, thời gian qua, tình hình mang thai hộ vì mục đích thương mại, đẻ thuê, lựa chọn giới tính thai nhi có xu hướng diễn biến phức tạp. Truyền thông liên tục đăng các bài phản ánh về các đường dây đẻ thuê (mang thai hộ vì mục đích thương mại), mua bán tinh trùng/trứng/phôi đang bị các cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo pháp luật.

Để bảo đảm việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản; phòng tránh tình trạng buôn bán tinh trùng, noãn, phôi trong cơ sở khám chữa bệnh, mang thai hộ vì mục đích thương mại hoặc các hành vi tiếp tay, tham gia vào những đường dây phi pháp nêu trên của cán bộ y tế, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thực hiện các nội dung sau:

Tăng cường các biện pháp chống nhầm lẫn hoặc tráo đổi, mua bán tinh trùng/noãn/phôi bằng cách rà soát, hoàn thiện quy trình chống nhầm lẫn tinh trùng/noãn/phôi và phổ biến đến tất cả nhân viên; Quy trình lấy mẫu tinh dịch nên có nội dung về việc kiểm soát để bảo đảm mẫu tinh dịch được lấy đúng người và lấy tại bệnh viện, đề phòng tráo mẫu tinh dịch mang từ ngoài vào.

Bộ Y tế khuyến khích các cơ sở đầu tư và sử dụng phần mềm quản lý các trường hợp cho/nhận tinh trùng/noãn/phôi, thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON), mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (MTH vì MĐNĐ).

Cùng đó, việc nhận diện người bệnh và giao tử không chỉ bằng giấy tờ cá nhân mà có thể sử dụng các kỹ thuật nhận diện sinh trắc học hiện đại như chụp ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt để phòng tránh nhầm lẫn hoặc tráo đổi do sử dụng giấy tờ giả. Nên lưu trữ mẫu tinh dịch và mẫu máu để đối chiếu sau này.

Các đơn vị được yêu cầu xây dựng quy trình vận chuyển, tiếp nhận tinh trùng/noãn/phôi giữa các bệnh viện và thường xuyên kiểm tra để phòng tránh việc tráo đổi. Trong quy trình nhận/chuyển phôi, bình trữ phôi và hồ sơ kèm theo cần được bàn giao giữa 2 bệnh viện và có thông tin phản hồi để đảm bảo phôi được chuyển đến đúng đơn vị nhận phôi, phòng tránh việc tráo hồ sơ hoặc phôi bị chuyển cho người khác với mục đích đẻ thuê.

Hiện cả nước có 45 cơ sở hỗ trợ sinh sản trong và ngoài công lập. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường đề phòng mang thai hộ vì mục đích thương mại tại các bệnh viện đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật này.

Trong đó, chỉ định mang thai hộ cần được xét duyệt cẩn thận và được lãnh đạo bệnh viện ký chỉ định. Để bảo đảm xác định mối quan hệ thân thích cùng hàng giữa người MTH và người nhờ MTH, ngoài Giấy xác nhận của UBND xã, bệnh viện có thể yêu cầu gia đình cung cấp các giấy tờ có liên quan để đối chiếu.

Khuyến khích các cơ sở ký hợp đồng với công ty Luật về tư vấn pháp lý, trong đó cần có đầy đủ các điều khoản để ràng buộc trách nhiệm trong việc tư vấn pháp lý.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát nội bộ, bảo đảm nhân viên tuân thủ các quy định chống nhầm lẫn, tráo đổi tinh trùng/noãn/phôi. Các cơ sở cần có quy định về việc xử lý nghiêm các nhân viên vi phạm quy định chống nhầm lẫn hoặc để việc nhầm lẫn/tráo đổi xảy ra; tham gia hoặc tiếp tay cho các đường dây buôn bán tinh trùng/noãn/phôi, đẻ thuê.

Thường xuyên tập huấn, cập nhật cho cán bộ của đơn vị về các quy định chuyên môn và pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo pháp luật các trường hợp buôn bán tinh trùng/noãn/phôi, mang thai hộ vì mục đích thương mại hoặc các hành vi tiếp tay cho những đường dây phi pháp nêu trên.

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các Bệnh viện trực thuộc Bộ; Y tế các bộ, Ngành; Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về TTTON và MTH vì MĐNĐ tại địa bàn, đơn vị mình. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần báo cáo ngay về Bộ Y tế để giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, báo Lao Động đã phản ánh trong loạt phóng sự: “Thị trường ngầm trục lợi từ “buôn trứng bán máu” của dịch vụ đẻ thuê” - nêu thực trạng nhiều cá nhân, tổ chức ẩn mình dưới vỏ bọc nhân đạo để môi giới dịch vụ mang thai hộ, mua bán trứng phụ nữ (đặc biệt là phụ nữ trẻ, thậm chí có cả sinh viên trường đại học).

Qua đó các đối tượng môi giới đã lợi dụng, móc nối với một số nhân viên của phòng khám chuyên khoa, bệnh viện để biến tướng hoạt động này thành một dịch vụ thương mại quy mô nhằm trục lợi.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra đột xuất “nhà chứa người mang thai hộ” sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Hà Nội - Sau khi Lao Động đăng tải loạt bài về thị trường mua bán trứng người và mang thai hộ với mục đích thương mại trái phép diễn ra trên địa bàn phường Đức Giang (quận Long Biên), tối ngày 31.5 chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra đột xuất ngôi nhà nuôi người mang thai hộ theo địa chỉ báo nêu.

Mua bán trứng người: Vi phạm pháp luật, đạo đức và chuẩn mực giống nòi

NHÓM PV |

Sau thời gian dài theo đuổi, tiếp cận để tìm ra sự thật cuối cùng về thị trường ngầm mua bán giống người, đẻ thuê, dễ thấy trong các lần tiếp xúc của phóng viên với các cò môi giới, bệnh viện là nơi cuối cùng luôn được nhắc đến. Bên cạnh những lỗ hổng của pháp luật những hành vi tiếp tay để kinh doanh trục lợi từ thân xác con người đang diễn ra.

Ma mãnh như "cò" mua bán trứng người

NHÓM PV |

Để tổ chức trót lọt những thương vụ mang thai hộ, mua bán trứng người, các "cò" môi giới có hàng trăm cách ẩn mình ma mãnh. Từ việc đăng ký tạm trú cho những người mang thai hộ thành người thuê nhà đến thường xuyên thay đổi chỗ ở trong thai kỳ của những người mẹ đẻ thuê. Sau mỗi lần môi giới trót lọt "cò" sẽ nhận về những khoản lợi kếch xù.

Phía sau những thương vụ mua bán trứng người

NHÓM PV |

Để nhận về khoảng hơn 20 triệu đồng cho mỗi lần bán trứng, những cô gái trẻ trong độ tuổi sinh nở, trong đó có cả sinh viên chấp nhận đánh đổi những đau đớn về thể xác và ám ảnh về tinh thần để bán đi “giọt máu” của mình.

Mua bán trứng người: Sở Y tế Hà Nội vào cuộc sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sở Y tế Hà Nội đã vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng cò môi giới hoạt động rầm rộ, có dấu hiệu móc nối với nhân viên y tế để thương mại hóa hoạt động mang thai hộ, mua bán trứng phụ nữ diễn ra tại Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ (số 23 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội).

Thị trường ngầm mua bán trứng người: Khi nữ sinh thành mặt hàng giao dịch

NHÓM PV |

Sở hữu ngoại hình cao ráo, ưa nhìn và tuổi đời còn rất trẻ, nhưng qua chia sẻ, người phụ nữ được môi giới hiến trứng, mang thai hộ gọi là "hàng" lại có hoàn cảnh gia đình đặc biệt...

Chuyên gia tội phạm học: Không thể chấp nhận việc mua bán trứng người

NHÓM PV |

Sau loạt bài điều tra của Lao Động về thị trường ngầm mua bán trứng người được đăng tải những ngày qua, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu cho rằng: “Không thể chấp nhận việc mua bán “giống” người lại trôi nổi mất kiểm soát như vậy!"

Cơ quan quản lý cần xem xét, điều chỉnh trước vấn nạn mua bán trứng người

NHÓM PV |

Theo đại biểu quốc hội Phạm Văn Hoà – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Nhà nước đã quy định rất rõ ràng, rành mạch về việc cấm buôn nội tạng người. Tuy nhiên, do sự phát triển của xã hội đã phát sinh ra hiện tượng mua bán trứng, mang thai hộ. Cơ quan nhà nước cần xem xét một cách kỹ lưỡng và có điều chỉnh cụ thể với hiện tượng này.

Thị trường ngầm mua bán trứng người: Lộ diện những móc nối tinh vi

NHÓM PV |

Để làm rõ mối liên hệ giữa các cầu môi giới trứng người và cơ sở y tế tại số 23 Nguyễn Văn Trỗi (Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) nhóm phóng viên đã quay trở lại bệnh viện trong vai các gia đình hiếm muộn. Từ đây những móc nối tinh vi từ các cầu môi giới mang thai hộ dần lộ diện...

Mua bán trứng người là vi phạm pháp luật, đạo đức, chuẩn mực giống nòi

NHÓM PV |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu, cần có những chế tài đủ mạnh trước vấn nạn môi giới mang thai hộ, mua bán trứng người. Bởi đây không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn là hành vi vi phạm về mặt đạo đức và chuẩn mực cho sự bền vững của giống nòi.

Thị trường ngầm mua bán trứng người: Lật tẩy thủ đoạn núp bóng nhân đạo

NHÓM PV |

Qua quá trình tìm hiểu, để thực hiện trót lọt quá trình mang thai hộ, các môi giới sẽ tự tạo ra các hội nhóm để tìm các gia đình “khát” con và những người muốn bán trứng và mang thai hộ để kiếm tiền ăn chênh lệch. Sau đó, môi giới sẽ yêu cầu người mang thai và gia đình hiếm muộn ký 1 cam kết mang thai hộ theo hình thức nhân đạo và không mất tiền.

Thị trường ngầm mua bán trứng người: Bên trong “trại” nuôi người tập trung

NHÓM PV |

Nổi bật và được các đầu mối nhắc tới nhiều hơn cả là cơ sở “nuôi người mang thai hộ” nằm trên đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên), nơi được cho là trại nuôi người tập trung, có quy mô và uy tín thuộc tốp đầu của thị trường ngầm này.

Thị trường ngầm mua bán trứng người: Sự thật kinh hoàng về nghề hút trứng

Nhóm PV |

Trong vai là những phụ nữ có nhu cầu hiến trứng, nhận bồi dưỡng cao – cụm từ nói tránh thường được những người môi giới mua bán trứng trong các nhóm kín, hàng chục nghìn người tham gia trên mạng xã hội sử dụng. Chúng tôi dễ dàng nhận được những cuộc hẹn chào mời của môi giới.

Thị trường ngầm mua bán trứng người: Những đứa con tiền tỉ

NHÓM PV |

Nắm bắt tâm lý khao khát có con của các gia đình hiếm muộn và tâm lý của những người "khát" tiền, các cò môi giới mang thai hộ, mua bán trứng đã lợi dụng, biến tướng hoạt động này thành một dịch vụ thương mại quy mô để trục lợi.

Kiểm tra đột xuất “nhà chứa người mang thai hộ” sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Hà Nội - Sau khi Lao Động đăng tải loạt bài về thị trường mua bán trứng người và mang thai hộ với mục đích thương mại trái phép diễn ra trên địa bàn phường Đức Giang (quận Long Biên), tối ngày 31.5 chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra đột xuất ngôi nhà nuôi người mang thai hộ theo địa chỉ báo nêu.

Mua bán trứng người: Vi phạm pháp luật, đạo đức và chuẩn mực giống nòi

NHÓM PV |

Sau thời gian dài theo đuổi, tiếp cận để tìm ra sự thật cuối cùng về thị trường ngầm mua bán giống người, đẻ thuê, dễ thấy trong các lần tiếp xúc của phóng viên với các cò môi giới, bệnh viện là nơi cuối cùng luôn được nhắc đến. Bên cạnh những lỗ hổng của pháp luật những hành vi tiếp tay để kinh doanh trục lợi từ thân xác con người đang diễn ra.

Ma mãnh như "cò" mua bán trứng người

NHÓM PV |

Để tổ chức trót lọt những thương vụ mang thai hộ, mua bán trứng người, các "cò" môi giới có hàng trăm cách ẩn mình ma mãnh. Từ việc đăng ký tạm trú cho những người mang thai hộ thành người thuê nhà đến thường xuyên thay đổi chỗ ở trong thai kỳ của những người mẹ đẻ thuê. Sau mỗi lần môi giới trót lọt "cò" sẽ nhận về những khoản lợi kếch xù.

Phía sau những thương vụ mua bán trứng người

NHÓM PV |

Để nhận về khoảng hơn 20 triệu đồng cho mỗi lần bán trứng, những cô gái trẻ trong độ tuổi sinh nở, trong đó có cả sinh viên chấp nhận đánh đổi những đau đớn về thể xác và ám ảnh về tinh thần để bán đi “giọt máu” của mình.

Mua bán trứng người: Sở Y tế Hà Nội vào cuộc sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sở Y tế Hà Nội đã vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng cò môi giới hoạt động rầm rộ, có dấu hiệu móc nối với nhân viên y tế để thương mại hóa hoạt động mang thai hộ, mua bán trứng phụ nữ diễn ra tại Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ (số 23 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội).

Thị trường ngầm mua bán trứng người: Khi nữ sinh thành mặt hàng giao dịch

NHÓM PV |

Sở hữu ngoại hình cao ráo, ưa nhìn và tuổi đời còn rất trẻ, nhưng qua chia sẻ, người phụ nữ được môi giới hiến trứng, mang thai hộ gọi là "hàng" lại có hoàn cảnh gia đình đặc biệt...

Chuyên gia tội phạm học: Không thể chấp nhận việc mua bán trứng người

NHÓM PV |

Sau loạt bài điều tra của Lao Động về thị trường ngầm mua bán trứng người được đăng tải những ngày qua, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu cho rằng: “Không thể chấp nhận việc mua bán “giống” người lại trôi nổi mất kiểm soát như vậy!"

Cơ quan quản lý cần xem xét, điều chỉnh trước vấn nạn mua bán trứng người

NHÓM PV |

Theo đại biểu quốc hội Phạm Văn Hoà – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Nhà nước đã quy định rất rõ ràng, rành mạch về việc cấm buôn nội tạng người. Tuy nhiên, do sự phát triển của xã hội đã phát sinh ra hiện tượng mua bán trứng, mang thai hộ. Cơ quan nhà nước cần xem xét một cách kỹ lưỡng và có điều chỉnh cụ thể với hiện tượng này.

Thị trường ngầm mua bán trứng người: Lộ diện những móc nối tinh vi

NHÓM PV |

Để làm rõ mối liên hệ giữa các cầu môi giới trứng người và cơ sở y tế tại số 23 Nguyễn Văn Trỗi (Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) nhóm phóng viên đã quay trở lại bệnh viện trong vai các gia đình hiếm muộn. Từ đây những móc nối tinh vi từ các cầu môi giới mang thai hộ dần lộ diện...

Mua bán trứng người là vi phạm pháp luật, đạo đức, chuẩn mực giống nòi

NHÓM PV |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu, cần có những chế tài đủ mạnh trước vấn nạn môi giới mang thai hộ, mua bán trứng người. Bởi đây không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn là hành vi vi phạm về mặt đạo đức và chuẩn mực cho sự bền vững của giống nòi.

Thị trường ngầm mua bán trứng người: Lật tẩy thủ đoạn núp bóng nhân đạo

NHÓM PV |

Qua quá trình tìm hiểu, để thực hiện trót lọt quá trình mang thai hộ, các môi giới sẽ tự tạo ra các hội nhóm để tìm các gia đình “khát” con và những người muốn bán trứng và mang thai hộ để kiếm tiền ăn chênh lệch. Sau đó, môi giới sẽ yêu cầu người mang thai và gia đình hiếm muộn ký 1 cam kết mang thai hộ theo hình thức nhân đạo và không mất tiền.

Thị trường ngầm mua bán trứng người: Bên trong “trại” nuôi người tập trung

NHÓM PV |

Nổi bật và được các đầu mối nhắc tới nhiều hơn cả là cơ sở “nuôi người mang thai hộ” nằm trên đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên), nơi được cho là trại nuôi người tập trung, có quy mô và uy tín thuộc tốp đầu của thị trường ngầm này.

Thị trường ngầm mua bán trứng người: Sự thật kinh hoàng về nghề hút trứng

Nhóm PV |

Trong vai là những phụ nữ có nhu cầu hiến trứng, nhận bồi dưỡng cao – cụm từ nói tránh thường được những người môi giới mua bán trứng trong các nhóm kín, hàng chục nghìn người tham gia trên mạng xã hội sử dụng. Chúng tôi dễ dàng nhận được những cuộc hẹn chào mời của môi giới.

Thị trường ngầm mua bán trứng người: Những đứa con tiền tỉ

NHÓM PV |

Nắm bắt tâm lý khao khát có con của các gia đình hiếm muộn và tâm lý của những người "khát" tiền, các cò môi giới mang thai hộ, mua bán trứng đã lợi dụng, biến tướng hoạt động này thành một dịch vụ thương mại quy mô để trục lợi.