Bộ Y tế quan ngại về biến chủng mới của virus SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Những vấn đề liên quan đến sự biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 đang làm giới khoa học rất lo ngại. Hiện nhiều nước tiến hành phong tỏa với Anh.

Sáng 23.12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại hơn 700 điểm cầu.

GS, TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế cho biết, hiện nay, về cơ bản, Việt Nam đã kiểm soát được thành công với COVID-19. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến sự biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 đang làm giới khoa học rất lo ngại. Hiện nhiều nước tiến hành phong tỏa với Anh.

GS Nguyễn Thanh Long cho biết, đây là một biến chủng mới của virus corona, làm tăng khả năng bám dính của virus. Theo ước tính, biến chủng có khả năng làm tăng tốc độ lây truyền lên tới 70% - đây là điều hết sức quan ngại.

“Đợt dịch tại Đà Nẵng vừa qua, chúng ta có phát hiện đột biến gien làm tăng lây nhiễm nhưng không lây truyền mạnh như đợt biến chủng này”, GS Nguyễn Thanh Long nói. Hiện nay hầu hết các vaccine đều nhằm vào việc ngăn chặn khả năng xâm nhập của virus SARS-CoV-2 với tế bào thuần chủng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: T.L
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói về biến chủng mới của SARS-CoV-2. Ảnh: T.L

Nhưng trong thời điểm hiện nay, các nhà khoa học đang theo dõi chặt chẽ sự biến chủng của virus này và hiện chưa thấy có tác động đối với việc có khả năng ảnh hưởng đến vaccine phòng COVID-19.

“Sự biến chủng này của virus SARS-CoV-2 chỉ tăng khả năng lây truyền, nhưng không làm tăng thêm tình trạng nặng của bệnh tật. Mặc dù quan ngại, chúng ta phải hết sức bình tĩnh đối phó với chủng này”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện tăng cường giải trình tự gien của các mẫu bệnh phẩm, đặc biệt là các bệnh phẩm của người nhập cảnh từ châu Âu xem khả năng lây truyền thế nào, khả năng xâm nhập vào Việt Nam ra sao. Hiện nay, chúng ta chưa phát hiện biến chủng mới này tại Việt Nam.

GS, TS Nguyễn Thanh Long cho biết, từ hôm nay, Bộ Y tế đẩy mạnh công tác phòng, chống COVID-19 thành cao điểm để bảo đảm Tết nguyên đán người dân được hưởng Tết an lành.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Các địa phương phải tăng cường chuẩn bị, tập huấn cho nhân viên y tế, chuẩn bị kế hoạch lấy mẫu diện rộng, tăng cường xét nghiệm, bảo đảm cơ sở điều trị, tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện 5K.

Với các cơ sở y tế, phải đặt nhiệm vụ từ thời điểm tới cuối năm, cần đưa công tác phòng, chống dịch lên mức cao nhất.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Xác nhận 6 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Tối 22.12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 6 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Biến thể mới của SARS-CoV-2 ở Anh đáng lo ngại như thế nào?

TS. Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA Cố vấn khoa học Ruy Băng Tím |

Gần đây có thông tin là ở Anh đã xuất hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2, biến thể này làm dấy lên lo ngại của mọi người về khả năng tạo nên 1 đại dịch mới và làm phá hủy hết các kế hoạch phát triển vaccine hiện nay. Vậy chúng ta nên hiểu các thông tin này như thế nào cho đúng?

3 người tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên khỏe mạnh, sẽ tiếp tục trên 17 người

Thùy Linh |

Sau hơn 3 ngày khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu sản xuất, sức khỏe của 3 tình nguyện viên được tiêm thử những mũi đầu tiên vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, thoải mái, không có biến cố gì.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Xác nhận 6 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Tối 22.12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 6 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Biến thể mới của SARS-CoV-2 ở Anh đáng lo ngại như thế nào?

TS. Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA Cố vấn khoa học Ruy Băng Tím |

Gần đây có thông tin là ở Anh đã xuất hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2, biến thể này làm dấy lên lo ngại của mọi người về khả năng tạo nên 1 đại dịch mới và làm phá hủy hết các kế hoạch phát triển vaccine hiện nay. Vậy chúng ta nên hiểu các thông tin này như thế nào cho đúng?

3 người tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên khỏe mạnh, sẽ tiếp tục trên 17 người

Thùy Linh |

Sau hơn 3 ngày khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu sản xuất, sức khỏe của 3 tình nguyện viên được tiêm thử những mũi đầu tiên vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, thoải mái, không có biến cố gì.