Bộ Y tế nói gì về đường dây "khám nhanh" lộng hành các bệnh viện trung ương

Thùy Linh |

Sáng 29.10, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo Lao Động lật tẩy đường dây bán phiếu khám nhanh “móc túi” người bệnh đang tồn tại ở một số bệnh viện tuyến trung ương, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã lên tiếng về tình trạng này. 

Trao đổi với PV Lao Động, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, cho biết: "Bộ Y tế hoàn toàn phản đối và rất bức xúc với tình trạng cò môi giới diễn ra tại các bệnh viện. Chúng tôi đề nghị giám đốc các bệnh viện cần tích cực vào cuộc, chỉ đạo sát sao để sớm chấm dứt tình trạng cò mồi tại các bệnh viện, "móc túi" người bệnh".

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, các bệnh viện cần có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giải quyết tình trạng này. Đồng thời phải phối hợp với cơ quan công an để điều tra, làm rõ sự móc nối, cấu kết giữa cán bộ nhân viên y tế với các đối tượng bên ngoài. Chính điều này đã tạo ra đường dây khám nhanh mà không kiểm soát được về chất lượng khám chữa bệnh, ảnh hưởng đến uy tín của chính bệnh viện. 

"Nếu cán bộ, nhân viên của bệnh viện tham gia vào đường dây "khám nhanh" này thì bệnh viện cần tích cực phối hợp với cơ quan truyền thông trao đổi thông tin, xác minh làm rõ để có biện pháp xử lý kịp thời. Nếu có sai phạm phải có hình thức kỷ luật, xử phạt mạnh đủ sức răn đe"- Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh.

Sáng 29.10, báo Lao Động đăng tải loạt bài điều tra liên quan đến vấn đề cò mồi lộng hành tại các bệnh viện. Lợi dụng tâm lý người bệnh và sự quá tải ở những phòng khám tại một số bệnh viện lớn tại Hà Nội, nhiều đối tượng đã câu kết với chính nhân viên bệnh viện để “bán” những phiếu khám nhanh tạo thành một đường dây “móc túi” người bệnh. 

Tại BV Mắt Trung ương, đối với những vị khách khó tính, không chịu khám trong phòng khám tư, các đối tượng này sẽ móc nối với các bác sĩ để bệnh nhân được khám trong bệnh viện. Các bệnh nhân sẽ được gặp gỡ trực tiếp bác sĩ để khám riêng hoặc “chen chân” vào hàng dài bệnh nhân đang xếp hàng chờ lượt khám. 

Còn tại BV Bạch Mai, chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân và bệnh cần khám sẽ có người dẫn đi khám, giá cả 1 buổi đưa đi khám nhanh là 500.000 đồng. Còn nếu nhờ người lấy số khám sớm, muốn gói gọn trong buổi sáng, tổng là 700.000 đồng. 

Không chỉ hoạt động lừa lọc bên ngoài bệnh viện và dẫn khách đi đến phòng khám tư, đường dây này còn có những mối quan hệ mật thiết với bác sĩ và trực tiếp ra mặt dẫn mối đến bệnh viện. Bác sĩ khám cho bệnh nhân tại phòng khám, sử dụng thiết bị của bệnh viện trong giờ hành chính nhưng tiền khám chữa bệnh lại rơi trực tiếp vào túi của những người trong đường dây này.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Bạch Mai: Mất 500.000 đồng để được “dẫn đi khám”

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Lâu nay, BV Bạch Mai được biết đến là BV thường xuyên trong tình trạng quá tải. Hầu hết, người bệnh phải mất cả ngày, thậm chí là chầu chực 2 - 3 ngày mới có thể khám xong bệnh. Nắm bắt được nhu cầu này, đường dây “chạy” khám nhanh hình thành, có khả năng điều phối thứ tự khám bệnh của bệnh nhân bất kỳ lúc nào.

Tin tức Hà Nội 24h: Bóc mẽ thủ đoạn hoạt động tinh vi của "cò bán máu" nơi bệnh viện

PV |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức Hà Nội nóng, mới nhất trong 24h qua.

“Cò bán máu” lộng hành nơi bệnh viện

NHÓM Phóng viên |

Nắm bắt được nhu cầu của những người nhà bệnh nhân trong quá trình khám chữa bệnh cần thêm các đơn vị máu bổ sung, nhiều “cò bán máu” đã hình thành, móc nối với những người có nhu cầu bán máu. Cách thức hoạt động thì vô cùng tinh vi theo một quy trình kín mít. Và “giá cả” của những lần giao dịch thì “vô chừng, vô kể” đối với bệnh nhân. 

Bộ trưởng Y tế: “Nếu bệnh viện nào để nhà vệ sinh bẩn thì giám đốc bệnh viện đó ở bẩn”

Nguyên - Hùng - Trung |

“Nếu bệnh viện nào để nhà vệ sinh bẩn thì giám đốc bệnh viện đó ở bẩn, nếu khoa nào để nhà vệ sinh bẩn, không có chỗ rửa tay thì trưởng khoa đó ở bẩn”, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Bệnh viện Bạch Mai: Mất 500.000 đồng để được “dẫn đi khám”

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Lâu nay, BV Bạch Mai được biết đến là BV thường xuyên trong tình trạng quá tải. Hầu hết, người bệnh phải mất cả ngày, thậm chí là chầu chực 2 - 3 ngày mới có thể khám xong bệnh. Nắm bắt được nhu cầu này, đường dây “chạy” khám nhanh hình thành, có khả năng điều phối thứ tự khám bệnh của bệnh nhân bất kỳ lúc nào.

Tin tức Hà Nội 24h: Bóc mẽ thủ đoạn hoạt động tinh vi của "cò bán máu" nơi bệnh viện

PV |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức Hà Nội nóng, mới nhất trong 24h qua.

“Cò bán máu” lộng hành nơi bệnh viện

NHÓM Phóng viên |

Nắm bắt được nhu cầu của những người nhà bệnh nhân trong quá trình khám chữa bệnh cần thêm các đơn vị máu bổ sung, nhiều “cò bán máu” đã hình thành, móc nối với những người có nhu cầu bán máu. Cách thức hoạt động thì vô cùng tinh vi theo một quy trình kín mít. Và “giá cả” của những lần giao dịch thì “vô chừng, vô kể” đối với bệnh nhân. 

Bộ trưởng Y tế: “Nếu bệnh viện nào để nhà vệ sinh bẩn thì giám đốc bệnh viện đó ở bẩn”

Nguyên - Hùng - Trung |

“Nếu bệnh viện nào để nhà vệ sinh bẩn thì giám đốc bệnh viện đó ở bẩn, nếu khoa nào để nhà vệ sinh bẩn, không có chỗ rửa tay thì trưởng khoa đó ở bẩn”, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói.