Bộ Y tế lập Tổ công tác đặc biệt giúp 2 BV tâm thần ở Đồng Nai chống dịch

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 và Viện Pháp Y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Đây là 2 đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổ công tác gồm 27 người do PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, làm tổ trưởng; Ths Cao Hưng Thái- Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, làm tổ phó thường trực.

Quyết định này được đưa ra 1 ngày sau cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 và Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hoà, do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì. Trước đó 1 tuần, một tổ công tác của Bộ Y tế cũng trực tiếp đến làm việc với 2 bệnh viện này.

Theo báo cáo, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa phát hiện ổ dịch ngày 19.8, lúc đầu có 18 ca, tính đến ngày 3.9, Viện đã ghi nhận 90 bệnh nhân COVID-19.

Trong số này, có 1 bệnh nhân nặng chuyển Bệnh viện Đồng Nai đang thở oxy dòng cao HFNC; 4 nhân viên y tế đã phục hồi gần như hoàn toàn, 85 bệnh nhân còn lại đã hết sốt, chỉ có 2-3 bệnh nhân thở oxy ngắt quãng.

Còn tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 phát hiện ổ dịch ngày 26.8, lúc đầu có 26 ca, tính đến ngày 3.9 có 136 bệnh nhân COVID-19 và có nguy cơ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới.

Bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn do nguồn nhân lực thiếu, bệnh nhân quá tải, số lượng bệnh nhân không có người thân nhiều... Hiện bệnh viện này có 1.136 bệnh nhân/1.200 giường bệnh, trong đó có 102 bệnh nhân không có người thân, không nơi nương tựa và bị bỏ rơi nhiều năm nay.

Một trong những khó khăn trong phòng chống dịch ở 2 bệnh viện này là năng lực điều trị, cấp cứu bệnh nhân COVID-19 rất hạn chế trong khi số ca nhiễm có nguy cơ gia tăng. Bên cạnh đó bệnh nhân tâm thần là đối tượng đặc biệt, dễ bị tổn thương và khó quản lý, khó tuân thủ 5K và các biện pháp phòng chống dịch khác.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, do đặc thù của bệnh nhân tâm thần, các biện pháp thông thường như cách ly, phân luồng, 5K khó thực hiện. Việc sinh hoạt cho nhóm bệnh nhân này cũng cần sự quan tâm, đồng hành của tất cả đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng nhận định công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 cơ sở y tế đặc biệt này cần có những giải pháp và bàn luận chuyên sâu để khống chế dịch.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Trưa 5.9, Hà Nội ghi nhận thêm 40 ca COVID-19 mới trong vòng 6 giờ

Thùy Linh |

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội từ 6h00-12h00 trưa nay (5.9), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 40 ca COVID-19, trong đó 39 ca tại khu cách ly, phong tỏa, 1 ca tại cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân TP.Hồ Chí Minh tự test nhanh COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 5.9, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19 đã có thư ngỏ khuyến khích người dân TP. Hồ Chí Minh tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh.

Bộ Y tế: Có hiện tượng người hành nghề tự ý bỏ vị trí, không làm nhiệm vụ

Thùy Linh |

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh việc quản lý người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trưa 5.9, Hà Nội ghi nhận thêm 40 ca COVID-19 mới trong vòng 6 giờ

Thùy Linh |

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội từ 6h00-12h00 trưa nay (5.9), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 40 ca COVID-19, trong đó 39 ca tại khu cách ly, phong tỏa, 1 ca tại cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân TP.Hồ Chí Minh tự test nhanh COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 5.9, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19 đã có thư ngỏ khuyến khích người dân TP. Hồ Chí Minh tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh.

Bộ Y tế: Có hiện tượng người hành nghề tự ý bỏ vị trí, không làm nhiệm vụ

Thùy Linh |

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh việc quản lý người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh.