Bộ Y tế kêu gọi tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi 40

Thùy Linh |

Ngày 13.10, trong khuôn khổ Tháng Phòng chống ung thư vú thế giới và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20.10, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch “Tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi 40” tại Trạm Y tế phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

Hoạt động động tầm soát ung thư vú năm nay tiếp tục tập trung vào các bệnh viện chuyên khoa lớn tại thành phố Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và đặc biệt năm nay Xe khám sàng lọc lưu động sẽ tiếp cận với gần 20 xã, huyện có tỷ lệ ung thư cao của 09 tỉnh phía Bắc và miền Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Viết Tiến- Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, bệnh ung thư đang trở thành gánh nặng của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ung thư vú là bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tuy nhiên đây là căn bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. Phát hiện càng sớm việc điều trị càng đơn giản, hiệu quả điều trị càng cao, chi phí điều trị càng ít.

Trong chiến dịch này, Quỹ sẽ phối hợp với Bệnh viện K triển khai khám sàng lọc miễn phí (gồm khám lâm sàng, siêu âm vú cho 100% phụ nữ tới khám và chụp nhũ ảnh các trường hợp nghi ngờ ác tính), phát hiện sớm ung thư vú cho 6.800 phụ nữ từ 40 tuổi trở lên tại Hà Nội và 09 tỉnh phía Bắc, miền Trung; phối hợp với Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh khám sàng lọc cho 1.200 phụ nữ ở TP. Hồ Chí Minh; tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức của cộng đồng về phòng chống bệnh ung thư vú, hướng dẫn cách tự khám vú cho chị em.

Lãnh đạo Bộ Y tế cùng các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia phát động chiến dịch tầm soát ung thư vú. Ảnh: BTC
Lãnh đạo Bộ Y tế cùng các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia phát động chiến dịch tầm soát ung thư vú. Ảnh: BTC

Chiến dịch sẽ được diễn ra từ ngày 13.10 đến hết ngày 3.11. Cũng trong thời gian này, những chị em phụ nữ đã tham gia Chiến dịch khám sàng lọc năm 2015, 2016, 2017 được khám sàng lọc lại, hoạt động này nhằm giúp tạo thói quen cho chị em về việc đi khám sàng lọc định kỳ bệnh ung thư vú.

“Nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu có thể chữa khỏi bệnh; giai đoạn 1, 2 có thể chữa ổn định tới hơn 90%, ở giai đoạn 3, tỉ lệ này sẽ là 60%, và đến giai đoạn 4 việc điều trị chỉ để kéo dài cuộc sống, giảm bớt các triệu chứng đau đớn. Chính vì vậy, việc sàng lọc phát hiện sớm đóng một vai trò quan trọng” – GS.TS Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng cho biết. 

Để đăng ký tầm soát miễn phí, các chị em phụ nữ từ 40 tuổi trở lên có thể gọi điện thoại đến hotline của chương trình (từ 8h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6): 024.6680.6969. hoặc 091.393.6658

Hoặc có thể đăng ký tại bệnh viện (tại khu vực dành cho chương trình Tầm soát ung thư vú ngay sang tuổi 40). Các bệnh viện đồng hành cùng chương trình năm nay tại Hà Nội là 3 cơ sở của Bệnh viện K Trung ương. Tại TP. Hồ Chí Minh là Bệnh viện Ung Bướu TP HCM.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Khối ung thư vú căng phồng như quả bưởi, lở loét vì bệnh nhân tự chữa bằng cách "đắp lá"

T.Linh |

Gần đây, Bệnh viện K Trung ương liên tiếp tiếp nhận các bệnh nhân ung thư vú tự đắp lá, tự chữa bằng thuốc Nam không rõ nguồn gốc, gây ra hậu quả nặng nề, khi đến viện đều ở giai đoạn muộn. 

Bệnh nhân ung thư vú có thuốc kéo dài cuộc sống

LH |

Bộ Y tế vừa cấp phép hai loại thuốc mới điều trị ung thư vú di căn HER2 dương tính, giúp kéo dài thời gian sống thêm khoảng năm năm.

40% bệnh nhân ung thư vú đi khám ở giai đoạn muộn, không có nhiều cơ hội sống

Thùy Linh |

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 11.000 ca mắc mới, trên 5.000 ca tử vong do ung thư vú. Hơn nữa, hiện vẫn còn khoảng 40% bệnh nhân ung thư vú đến khám ở giai đoạn muộn khiến cho việc điều trị gặp nhiều khó khăn và không có nhiều cơ hội sống. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khối ung thư vú căng phồng như quả bưởi, lở loét vì bệnh nhân tự chữa bằng cách "đắp lá"

T.Linh |

Gần đây, Bệnh viện K Trung ương liên tiếp tiếp nhận các bệnh nhân ung thư vú tự đắp lá, tự chữa bằng thuốc Nam không rõ nguồn gốc, gây ra hậu quả nặng nề, khi đến viện đều ở giai đoạn muộn. 

Bệnh nhân ung thư vú có thuốc kéo dài cuộc sống

LH |

Bộ Y tế vừa cấp phép hai loại thuốc mới điều trị ung thư vú di căn HER2 dương tính, giúp kéo dài thời gian sống thêm khoảng năm năm.

40% bệnh nhân ung thư vú đi khám ở giai đoạn muộn, không có nhiều cơ hội sống

Thùy Linh |

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 11.000 ca mắc mới, trên 5.000 ca tử vong do ung thư vú. Hơn nữa, hiện vẫn còn khoảng 40% bệnh nhân ung thư vú đến khám ở giai đoạn muộn khiến cho việc điều trị gặp nhiều khó khăn và không có nhiều cơ hội sống.