Bộ Y tế kêu gọi sử dụng kháng sinh có trách nhiệm

T.Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, đến năm 2050, cứ 3 giây sẽ có 1 người tử vong do các vi khuẩn kháng thuốc. Tình trạng sử dụng thuốc kháng sinh chưa hợp lý, lạm dụng thuốc kháng sinh khiến tình trạng kháng thuốc gia tăng.

Tại lễ mitting hưởng ứng “Tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh từ 12-18.11.2018” với khẩu hiệu “Kháng sinh: sử dụng có trách nhiệm” do Bộ Y tế tổ chức ngày 13.11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh: "Kháng kháng sinh có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai, ở mọi lứa tuổi, kháng kháng sinh xảy ra tự nhiên, nhưng việc sử dụng kháng sinh không đúng ở người và động vật đang đẩy nhanh quá trình kháng kháng sinh. Kháng kháng sinh dẫn đến thời gian nằm viện lâu hơn, chi phí y tế cao hơn và làm tăng tỷ lệ tử vong".

Bộ Y tế khuyến cáo: Đối với mỗi cá nhân trong cộng đồng, chỉ sử dụng kháng sinh khi được bác sĩ kê toa; Không bao giờ yêu cầu thuốc kháng sinh nếu bác sĩ nói rằng không cần chúng; Luôn luôn làm theo lời khuyên của nhân viên y tế khi sử dụng thuốc kháng sinh; Không bao giờ chia sẻ hoặc sử dụng thuốc kháng sinh dư thừa của người khác.

Ngăn ngừa nhiễm trùng bằng cách thường xuyên rửa tay, chuẩn bị thức ăn hợp vệ sinh, tránh tiếp xúc gần gũi với người bệnh, quan hệ tình dục an toàn và tiêm chủng vắc xin đúng lịch.

Chuẩn bị thức ăn hợp vệ sinh, tuân thủ các nguyên tắc an toàn thực phẩm như giữ sạch, tách riêng nguyên liệu sống và chín, nấu kỹ, giữ thức ăn ở nhiệt độ an toàn, sử dụng nước sạch và nguyên liệu tươi sống; và chọn thực phẩm đã được sản xuất mà không sử dụng kháng sinh để thúc đẩy tăng trưởng hoặc phòng ngừa bệnh ở động vật khỏe mạnh.

Đối với các bác sĩ và nhân viên y tế: Ngăn ngừa nhiễm trùng bằng cách rửa tay, dụng cụ và môi trường sạch sẽ; Chỉ kê đơn và phân phối kháng sinh khi cần thiết, theo phác đồ hiện hành; Báo cáo tình trạng vi khuẩn đề kháng kháng sinh cho nhóm giám sát; Nói chuyện với bệnh nhân về cách sử dụng kháng sinh đúng cách, hậu quả đề kháng kháng sinh và nguy cơ lạm dụng thuốc; Nói chuyện với bệnh nhân về việc phòng ngừa nhiễm trùng như tiêm chủng, rửa tay, quan hệ tình dục an toàn, che mũi và miệng khi hắt hơi.

Đối với các nhà quản lý và người hành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp: Chỉ cung cấp thuốc kháng sinh cho động vật dưới sự giám sát nhân viên thú y; Không sử dụng kháng sinh để thúc đẩy tăng trưởng hoặc phòng ngừa bệnh ở động vật khỏe mạnh; Chủng ngừa động vật để giảm nhu cầu dùng kháng sinh và sử dụng các thuốc thay thế cho thuốc kháng sinh; Truyền thông và áp dụng việc thực hành tốt ở tất cả các bước sản xuất và chế biến thực phẩm từ động vật và thực vật; Cải thiện an toàn sinh học tại các trang trại và ngăn ngừa nhiễm trùng thông qua cải thiện vệ sinh và bảo vệ động vật.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO công bố số liệu giám sát mức độ đề kháng kháng sinh phạm vi toàn cầu

Kim Đồng |

Chiều 20.2, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố số liệu giám sát mức độ kháng thuốc cao đáng lo ngại đối với các bệnh nhiễm trùng thường gặp ở cả các nước có thu nhập cao và thu nhập thấp.

Báo động tình trạng kháng kháng sinh tại Việt Nam và giải pháp

DS. Nguyễn Bá Nghĩa |

Kháng kháng sinh là vấn nạn toàn cầu ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người dân, đe dọa sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia. Việt Nam nằm trong top các quốc gia phổ biến nhất về kháng kháng sinh.

Kháng kháng sinh ở Việt Nam cao nhất thế giới

THÙY LINH |

Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm các nước có tỉ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Từ năm 2009 đến nay, số lượng thuốc kháng sinh ở Việt Nam bán ra ngoài cộng đồng đã tăng gấp 2 lần. Nguyên nhân chính là do lạm dụng kháng sinh, có tới 88% kháng sinh tại thành thị được bán ra mà không cần kê đơn, ở nông thôn tỉ lệ lên đến 91%.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

WHO công bố số liệu giám sát mức độ đề kháng kháng sinh phạm vi toàn cầu

Kim Đồng |

Chiều 20.2, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố số liệu giám sát mức độ kháng thuốc cao đáng lo ngại đối với các bệnh nhiễm trùng thường gặp ở cả các nước có thu nhập cao và thu nhập thấp.

Báo động tình trạng kháng kháng sinh tại Việt Nam và giải pháp

DS. Nguyễn Bá Nghĩa |

Kháng kháng sinh là vấn nạn toàn cầu ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người dân, đe dọa sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia. Việt Nam nằm trong top các quốc gia phổ biến nhất về kháng kháng sinh.

Kháng kháng sinh ở Việt Nam cao nhất thế giới

THÙY LINH |

Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm các nước có tỉ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Từ năm 2009 đến nay, số lượng thuốc kháng sinh ở Việt Nam bán ra ngoài cộng đồng đã tăng gấp 2 lần. Nguyên nhân chính là do lạm dụng kháng sinh, có tới 88% kháng sinh tại thành thị được bán ra mà không cần kê đơn, ở nông thôn tỉ lệ lên đến 91%.