Bộ Y tế hỏa tốc đề nghị lập danh sách 10 nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị 63 tỉnh, thành phố lập danh sách 10 nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 miễn phí nhằm xây dựng kế hoạch phân phối, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký công văn hỏa tốc số 2447/BYT-DP về việc rà soát, thống kê đối tượng ưu tiên tiêm và tiêm miễn phí vaccine phòng COVID-19.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố khẩn trương lập danh sách 10 nhóm đối tượng ưu tiên được tiêm miễn phí vaccine COVID-19 trên địa bàn theo đúng tinh thần của Nghị quyết 21/NQ-21 của Chính phủ và thông báo số 47/TB-VPCP của Văn phòng Chính phú.

Số lượng từng nhóm phải gửi về Cục Y tế Dự phòng, các viện Pasteur khu vực trước ngày 15.4 để tổng hợp.

Theo Bộ Y tế đây là cơ sở để Bộ Y tế xây dựng kế hoạch phân phối, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian tới.

Bộ Y tế cũng cho biết tính đến 16 giờ ngày 5.4.2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại 19 tỉnh/TP cho 52.868 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương. Chi tiết 455 người được tiêm tại 3 tỉnh/TP trong ngày 5.4.2021 như sau: Hà Nội: 60 người; TP. Hồ Chí Minh​: 325 người; Gia Lai: 70 người

Hiện nay, các địa phương trên cả nước đang xây dựng kế hoạch triển khai vaccine COVID-19 để sớm đưa số vaccine do COVAX viện trợ vào sử dụng.

10 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí gồm:

1. Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm:

- Người làm việc trong các cơ sở y tế.

- Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...).

- Lực lượng Quân đội (lực lượng địa phương tham gia phòng chống dịch).

- Lực lượng Công an (lực lượng địa phương tham gia phòng chống dịch).

2. Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và người thân được cử đi công tác nhiệm kỳ; cán bộ trực tiếp tham gia đón các đoàn khách của Chính phủ và đón người Việt Nam từ nước ngoài về; Đoàn Ngoại giao và các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

3. Nhân viên hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.

4. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...

5. Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

6. Người mắc các bệnh mạn tính.

7. Người trên 65 tuổi.

8. Người sinh sống tại các vùng có dịch.

9. Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.

10. Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Mở rộng đối tượng tiêm, Hà Nội được cấp thêm 50.000 liều vaccine COVID-19

Tùng Giang |

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, để mở rộng thêm các đối tượng được tiêm vaccine trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho Hà Nội thêm 50.000 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Trên 52.000 người đã được tiêm vaccine COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 5.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 9.158 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong tuần vừa qua.

Bộ Y tế làm việc với các tổ chức quốc tế, tìm kiếm nguồn vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 2.4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã làm việc với các tổ chức quốc tế, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản về vấn đề tiêm chủng vaccine COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mở rộng đối tượng tiêm, Hà Nội được cấp thêm 50.000 liều vaccine COVID-19

Tùng Giang |

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, để mở rộng thêm các đối tượng được tiêm vaccine trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho Hà Nội thêm 50.000 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Trên 52.000 người đã được tiêm vaccine COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 5.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 9.158 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong tuần vừa qua.

Bộ Y tế làm việc với các tổ chức quốc tế, tìm kiếm nguồn vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 2.4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã làm việc với các tổ chức quốc tế, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản về vấn đề tiêm chủng vaccine COVID-19.