Bộ Y tế: Ghi nhận các ca phản ứng thông thường sau tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, đến sáng 21.3, Việt Nam đã có thêm 1.446 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 tại 7 tỉnh, thành phố trong ngày 20.3.2021 và tiếp tục ghi nhận các trường hợp phản ứng sau tiêm, hầu hết là phản ứng thông thường.

Tính đến 16 giờ ngày 20.3.2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 32.361 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương.

Bộ Y tế cũng cho hay Dự án Tiêm chủng Mở rộng tiếp tục ghi nhận các trường hợp phản ứng sau tiêm, hầu hết là phản ứng thông thường, điều đó cho biết cơ thể bạn đang tạo ra miễn dịch sau khi tiêm vaccine để phòng bệnh.

"Các phản ứng nghiêm trọng sau tiêm là hiếm gặp nhưng người đi tiêm chủng cần nắm được các dấu hiệu bất thường và các bệnh viện cần đến theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Trong trường gặp phản ứng thông thường nhưng diễn biến nặng lên cũng cần đến cơ sở y tế sớm"- Bộ Y tế nhấn mạnh.

Liên quan đến các tác dụng phụ thường gặp sau khi tiêm vaccine COVID-19, Tiến sĩ Soumya Swaminathan, nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới giải thích rõ: "Sau khi bạn tiêm vaccine tại cơ sở y tế, bạn sẽ được yêu cầu ngồi đợi. Điều này là do nhân viên y tế ở đó muốn theo dõi tình trạng của bạn sau tiêm. Rất hiếm khi bạn có thể bị phản ứng sau tiêm vaccine, nhưng nếu điều đó xảy ra khi bạn đang ở phòng khám, họ có thể xử lý. Đó là lý do tại sao bạn được yêu cầu chờ đợi".

Ngoài ra, người được tiêm có thể có các triệu chứng thường gặp sau tiêm chủng, thường là đau, đỏ hoặc sưng ở vị trí tiêm. Bạn có thể bị sốt nhẹ, đau mỏi toàn thân, đau đầu hoặc cảm thấy không khỏe.

"Đó là những phản ứng thông thường vì đây là dấu hiệu hệ thống miễn dịch của cơ thể đang phản ứng với các kháng nguyên được đưa vào cơ thể và hệ thống miễn dịch đang chuẩn bị để chiến đấu. Đó là điều khá phổ biến, thường kéo dài không quá hai hoặc ba ngày, và sau đó bạn cảm thấy hoàn toàn ổn"- Tiến sĩ Soumya Swaminathan nói.

Vị chuyên gia này cũng cho biết: Sau ba hoặc bốn ngày đầu tiên, nếu bạn gặp bất kỳ điều gì bất thường hoặc nếu bất kỳ triệu chứng nào kể trên kéo dài hoặc bạn gặp các triệu chứng bất thường khác mà bạn thường không có, thì bạn nên tìm đến và thông báo cho cơ sở y tế nơi bạn đã tiêm vaccine.

"Điều này là quan trọng vì chúng tôi phải theo dõi tình trạng sức khỏe của những người đã được tiêm vaccine và phải ghi lại bất kỳ tác dụng phụ bất thường nào có thể xảy ra. Hiện chúng tôi đang thu thập cơ sở dữ liệu toàn cầu. Điều đáng mừng là cho đến nay, với khoảng 100 triệu liều vaccine đã được triển khai trên toàn thế giới chỉ trong hai tháng qua, WHO vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu cảnh báo đáng lo ngại nào"- chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới cho hay.

Theo bà Soumya Swaminathan, các chuyên gia cần tiếp tục theo dõi và cập nhật dữ liệu. "Vì vậy, hãy báo cáo nếu có bất kỳ điều bất thường nào xảy ra, đồng thời cũng không nên quá lo lắng nếu bạn thấy một số tác dụng phụ nhẹ, kéo dài trong vài ngày"- vị chuyên gia nói.

Nguồn video: Bộ Y tế
Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Gặp những người đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 COVIVAX

Nhóm phóng viên |

Sáng 15.3, những liều vaccine COVID-19 COVIVAC đầu tiên được tiêm cho 6 người tình nguyện khỏe mạnh tại Khu vực thử nghiệm lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội. 2 nữ tình nguyện viên được tiêm đầu tiên đã chia sẻ những cảm xúc với phóng viên Báo Lao Động. Trước đó, nhóm nghiên cứu đã tuyển đủ 120 tình nguyện viên trong số hơn 1.000 người tình nguyện đăng ký tham gia.

Chính thức tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Thành Đông |

Sáng 15.3, 6 người gồm 3 nam 3 nữ được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam là COVIVAC tại Trung tâm thử nghiệm lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội.

Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam trên 6 tình nguyện viên

Thùy Linh- Phạm Công |

Sáng 15.3, tại Trường Đại học Y Hà Nội, chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine COVID-19 có tên COVIVAC do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế nghiên cứu và sản xuất đã chính thức triển khai tiêm vaccine cho các tình nguyện viên.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Gặp những người đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 COVIVAX

Nhóm phóng viên |

Sáng 15.3, những liều vaccine COVID-19 COVIVAC đầu tiên được tiêm cho 6 người tình nguyện khỏe mạnh tại Khu vực thử nghiệm lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội. 2 nữ tình nguyện viên được tiêm đầu tiên đã chia sẻ những cảm xúc với phóng viên Báo Lao Động. Trước đó, nhóm nghiên cứu đã tuyển đủ 120 tình nguyện viên trong số hơn 1.000 người tình nguyện đăng ký tham gia.

Chính thức tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Thành Đông |

Sáng 15.3, 6 người gồm 3 nam 3 nữ được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam là COVIVAC tại Trung tâm thử nghiệm lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội.

Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam trên 6 tình nguyện viên

Thùy Linh- Phạm Công |

Sáng 15.3, tại Trường Đại học Y Hà Nội, chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine COVID-19 có tên COVIVAC do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế nghiên cứu và sản xuất đã chính thức triển khai tiêm vaccine cho các tình nguyện viên.