Bộ Y tế đề nghị không tụ tập xem bóng đá để chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID-19.

Theo Bộ Y tế, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, trong đó đã ghi nhận những ca bệnh trong các khu cách ly và trong cộng đồng. Do đó, nguy cơ rất cao dịch có thể tiếp tục lây lan nếu không thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch.

Theo lịch thi đấu của Đội tuyển bóng đá Việt Nam, trong tối ngày 7.6.2021 và trong khoảng thời gian đến ngày 15.6.2021 sẽ diễn ra các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam trong vòng loại World Cup 2022.

Để chủ động phòng chống dịch COVID-19; Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan yêu cầu thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người đối với các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam và các trận thi đấu khác;

Đặc biệt quán triệt việc không được tiếp xúc giữa những người đang được cách ly trong các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, những người đang trong các khu vực phong tỏa, bệnh nhân và người chăm sóc trong các cơ sở khám, chữa bệnh,... để tránh nguy cơ bị lây nhiễm chéo COVID-19 có thể xảy ra.

Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ để người dân thực hiện nghiêm biện pháp 5K (Khấu trang - Khử khuấn - Khoảng cách - Không tập trung- Khai báo y tế) trong phòng chống dịch COVID-19.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở cách ly, các cơ sở khám, chữa bệnh, các khu vực trong vùng phong tỏa và tại cộng đồng..., xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

2 huyện tại Bắc Giang chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội

Vân Trường |

Từ 12h ngày 7.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định dỡ bỏ cách ly toàn xã hội huyện Lục Nam và Yên Thế, chuyển sang thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ cho tới khi có thông báo mới.

Thêm 92 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Trưa 7.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 92 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (68), Hồ Chí Minh (14), Lạng Sơn (7), Hà Tĩnh (2), Hà Nội (1); trong đó 84 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Cảm ơn những người anh hùng chống dịch COVID-19

Thùy Linh (Nguồn: Bộ Y tế) |

"Xin chân thành cảm ơn tất cả những người đang làm việc ở tuyến đầu, với những nỗ lực không ngừng nghỉ để lấy mẫu, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị, truy vết và bảo vệ sự an toàn cho cả cộng đồng, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 mới này"- Các chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam đã nói lời cảm ơn những người Anh hùng trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Nhà bà Nữ lọt top xem nhiều nhất thế giới không cứu được cả thị trường phim 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Với 450 tỉ đồng, “Nhà bà Nữ" của Trấn Thành không chỉ lập kỷ lục phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời đại mà còn nằm trong số những phim có doanh thu cao trên thế giới được sản xuất năm 2023.

Những cầu thủ U20 Việt Nam được kỳ vọng bùng nổ tại giải U20 Châu Á 2023

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023, những cái tên như Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Trường,... được kỳ vọng sẽ toả sáng giúp U20 Việt Nam giành vé dự World Cup.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

2 huyện tại Bắc Giang chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội

Vân Trường |

Từ 12h ngày 7.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định dỡ bỏ cách ly toàn xã hội huyện Lục Nam và Yên Thế, chuyển sang thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ cho tới khi có thông báo mới.

Thêm 92 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Trưa 7.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 92 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (68), Hồ Chí Minh (14), Lạng Sơn (7), Hà Tĩnh (2), Hà Nội (1); trong đó 84 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Cảm ơn những người anh hùng chống dịch COVID-19

Thùy Linh (Nguồn: Bộ Y tế) |

"Xin chân thành cảm ơn tất cả những người đang làm việc ở tuyến đầu, với những nỗ lực không ngừng nghỉ để lấy mẫu, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị, truy vết và bảo vệ sự an toàn cho cả cộng đồng, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 mới này"- Các chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam đã nói lời cảm ơn những người Anh hùng trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam.