Bộ Y tế cho phép tiêm kết hợp 2 loại vaccine COVID-19

Lệ Hà |

Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ hơn 746.000 liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer dự kiến về trong tháng 7. Bộ Y tế cũng cho phép tiêm kết hợp với vaccine AstraZeneca.

Số vaccine này sẽ được phân bổ cho 63 tỉnh thành và các đơn vị khác (lực lượng công an, bộ đội, một số bệnh viện, viện).

Cụ thể, tổng số vaccine là hơn 746.000 liều, phân bổ thành 4 lần. Đây là số vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam trong 4 đợt. Trong đó, đợt 1 và 2 có 97.110 liều/đợt, đợt 3 có gần 228.00 liều, đợt 4 có hơn 325.200 liều. Sáng 7.7, lô vaccine Pfizer đầu tiên (gồm 97.110 liều) đã về đến Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, trường hợp số lượng vaccine hạn chế thì ưu tiên sử dụng để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi thứ nhất bằng vaccine AstraZeneca từ 8-12 tuần nếu người được tiêm chủng đồng ý và tiêm mũi thứ nhất cho những người chưa được tiêm chủng.

Vaccine được bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C thì phải sử dụng hết trong vòng tối đa 31 ngày.

Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia khẩn trương hoàn thiện tài liệu và tổ chức tập huấn sử dụng vaccine của Pfizer cho các đơn vị trước khi triển khai tiêm chủng.

Trong số 63 tỉnh, thành thì TP.HCM là đơn vị được phân bổ nhiều nhất với gần 55.000 liều. Đồng Nai và Bình Dương, mỗi địa phương cũng được phân 25.740 liều vaccine. TP.Hà Nội cũng sẽ có hơn 38.800 liều.

Bên cạnh đó, tại TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng sẽ được phân bổ 14.040 liều, Bệnh viện Thống nhất: 11.700 liều, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM: 14.040 liều, Viện Pasteur TP.HCM: hơn 10.500 liều.

Tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Trung ương: hơn 15.200 liều mỗi bệnh viện, Bệnh viện Nhi Trung ương: hơn 14.000 liều, Bệnh viện E: 12.870 liều, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: 12.870 liều, Bệnh viện Hữu Nghị: hơn 9.300 liều…

Lực lượng quân đội được phân 35.100 liều, lực lượng công an là 43.290 liều.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Chiều 13.7, Bộ Y tế công bố 5 ca tử vong do COVID-19

Lệ Hà |

Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thông báo 5 ca tử vong do COVID-19 số 126-130.

Trưa 13.7, thêm 983 ca mắc mới COVID-19, hơn 4 triệu liều vaccine đã tiêm

Lệ Hà |

Trưa 13.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận thêm 983 ca mắc mới. Tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều vaccine phòng COVID-19.

Nhật Bản viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam

Lệ Hà |

Sáng 13.7, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi công bố viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Astrazeneca phòng COVID-19 cho Việt Nam, nâng tổng số liều viện trợ cho Việt Nam là 3 triệu liều.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Chiều 13.7, Bộ Y tế công bố 5 ca tử vong do COVID-19

Lệ Hà |

Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thông báo 5 ca tử vong do COVID-19 số 126-130.

Trưa 13.7, thêm 983 ca mắc mới COVID-19, hơn 4 triệu liều vaccine đã tiêm

Lệ Hà |

Trưa 13.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận thêm 983 ca mắc mới. Tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều vaccine phòng COVID-19.

Nhật Bản viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam

Lệ Hà |

Sáng 13.7, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi công bố viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Astrazeneca phòng COVID-19 cho Việt Nam, nâng tổng số liều viện trợ cho Việt Nam là 3 triệu liều.