Bộ Y tế bổ nhiệm GS Phan Trọng Lân làm Cục trưởng Cục Y tế dự phòng

Thùy Linh |

GS.TS Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh được Bộ Y tế bổ nhiệm và điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

Chiều 30.11, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm và điều động, bổ nhiệm lại các vị trí: Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo đó, Bộ Y tế bổ nhiệm và điều động:

- TS.BS Hoàng Đình Cảnh - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế;

- GS.TS Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM giữ chức vụ Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế;

- TS.BS Nguyễn Minh Lợi - Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế;

- TS Đặng Quang Tấn - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế;

- TS Đặng Việt Hùng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế;

- Ông Đỗ Trường Duy - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Dương Đức Thiện - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Vụ Kế hoạch - Tài chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế.

Đồng thời Bộ trưởng Bộ Y tế cũng trao quyết định bổ nhiệm lại TS Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; bổ nhiệm lại TS Nguyễn Ngô Quang - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, công nghệ và Đào tạo giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng trao quyết định chấm dứt biệt phái, điều động trở lại giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ và trẻ em đối với ông Trần Đăng Khoa.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm nhiệm vụ mới và mong muốn ở cương vị mới, các đồng chí sẽ phát huy hết khả năng công việc, tinh thần đoàn kết để cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vì sự nghiệp phát triển của ngành y tế...

Đối với các đồng chí tái bổ nhiệm, Bộ trưởng mong muốn tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế chính thức lên tiếng về 2 lô vaccine Pfizer được gia hạn 3 tháng

Thùy Linh |

"Việc gia hạn sử dụng vaccine COVID-19 Pfizer được áp dụng chung trên toàn cầu và được sử dụng cho tất cả các đối tượng, bao gồm trẻ từ 12 tuổi trở lên. Việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả"- GS.TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế nói.

Bộ Y tế đưa ra 4 biện pháp đối phó với biến thể Omicron

Thùy Linh |

Ngày 30.11, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đã làm việc với đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) tại khu vực Đông Nam Á và Giám đốc chương trình An ninh Y tế toàn cầu CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam để trao đổi thông tin về cách thức phòng, chống biến chủng Omicron.

Hai tân chánh án, thẩm phán cao cấp được bổ nhiệm tuần qua

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài việc bổ nhiệm tân Chánh án tỉnh Phú Yên, ngành toà án còn có một chánh án được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh thẩm phán cao cấp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ Y tế chính thức lên tiếng về 2 lô vaccine Pfizer được gia hạn 3 tháng

Thùy Linh |

"Việc gia hạn sử dụng vaccine COVID-19 Pfizer được áp dụng chung trên toàn cầu và được sử dụng cho tất cả các đối tượng, bao gồm trẻ từ 12 tuổi trở lên. Việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả"- GS.TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế nói.

Bộ Y tế đưa ra 4 biện pháp đối phó với biến thể Omicron

Thùy Linh |

Ngày 30.11, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đã làm việc với đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) tại khu vực Đông Nam Á và Giám đốc chương trình An ninh Y tế toàn cầu CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam để trao đổi thông tin về cách thức phòng, chống biến chủng Omicron.

Hai tân chánh án, thẩm phán cao cấp được bổ nhiệm tuần qua

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài việc bổ nhiệm tân Chánh án tỉnh Phú Yên, ngành toà án còn có một chánh án được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh thẩm phán cao cấp.