Bộ trưởng Bộ Y tế tiêm vaccine phòng COVID-19

Thảo Anh- Hải Nguyễn |

Sáng 6.5, tại Bệnh viện Bạch Mai, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: “Một trong những vấn đề ưu tiên của Thủ tướng Chính phủ là sức khỏe người dân để phòng chống dịch bệnh. Vaccine đầu tiên sử dụng là vaccine AstraZeneca. Theo như kế hoạch Covax sẽ tiếp tục cung cấp vaccine trong thời gian tới. Có những nhóm ưu tiên để tiêm, vì thế một số cơ quan quản lý, có hàng chục nghìn liều tiêm".

Theo Bộ trưởng, điểm khác là chúng ta tổ chức điểm tiêm chủng chặt chẽ, khám sàng lọc trước tiêm. Chúng ta theo dõi chặt chẽ sau tiêm. Chúng tôi xác định an toàn đặt lên hàng đầu.

Sau khi tiêm, Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ: Tôi thấy sức khoẻ hoàn toàn bình thường.

Các Thứ trưởng Bộ Y tế: Đỗ Xuân Tuyên, Trương Quốc Cường, Trần Văn Thuấn cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các Vụ/Cục đã tiêm đều cho biết sức khoẻ bình thường.

Việt Nam đang sử dụng vaccine của AstraZeneca phòng COVID-19. Từ ngày 8.3 đến nay đã tiêm cho 675.956 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội.

Ngày 10.5 tới, Covax sẽ cung cấp tiếp 1,6 triệu liều cho Việt Nam trong kế hoạch phân bổ gần 39 triệu liều từ nay đến đầu năm tới, đủ tiêm cho hơn 19 triệu đối tượng ưu tiên.

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam đã tiêm được 74% số vaccine hiện có, trong vài ngày sẽ tiêm hết số còn lại.

Bộ trưởng Bộ Y tế tiêm phòng vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Thảo Anh- Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Một số nước sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 cho Việt Nam

Đặng Chung |

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều 5.5, ông Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế - thông tin, hiện có một số nước đã đồng ý chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Toàn bộ ca nhiễm mới ở BV Bệnh Nhiệt đới đều chưa xác định được nguồn lây

Thùy Linh |

Chiều 5.5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế có công văn gửi Cục Y tế Dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Sở Y tế Hà Nội về việc điều tra dịch tễ học và truy vết các ca bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Y tế trực tiếp về Hà Nam chỉ đạo dập dịch COVID-19

Thùy Linh |

Chiều 29.4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đang tổ chức họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Một số nước sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 cho Việt Nam

Đặng Chung |

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều 5.5, ông Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế - thông tin, hiện có một số nước đã đồng ý chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Toàn bộ ca nhiễm mới ở BV Bệnh Nhiệt đới đều chưa xác định được nguồn lây

Thùy Linh |

Chiều 5.5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế có công văn gửi Cục Y tế Dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Sở Y tế Hà Nội về việc điều tra dịch tễ học và truy vết các ca bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Y tế trực tiếp về Hà Nam chỉ đạo dập dịch COVID-19

Thùy Linh |

Chiều 29.4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đang tổ chức họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.