Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: TPHCM đã kiểm soát được dịch COVID-19

Tâm An |

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực của TPHCM trong việc xử lý phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Đồng thời, Bộ trưởng tán thành việc hiện thực hóa phát triển thành phố thành một trung tâm y tế đứng đầu khu vực.

Ngày 11.12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND TPHCM về công tác y tế và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Y tế TPHCM, tính đến hiện tại, thành phố đã kiểm soát hiệu quả các đợt bùng phát dịch bệnh trong thời gian qua, nhanh chóng khống chế, dập tắt những ổ dịch trong cộng đồng, điều trị hiệu quả tất cả các trường hợp mắc bệnh phát hiện trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM đề xuất với Bộ Y tế xem xét lại việc giao dự toán chi bảo hiểm y tế (BHYT) cho các tỉnh thành có tỷ lệ người bệnh, nhất là bệnh nặng, chi phí cao đến từ các tỉnh. Nhất là đến năm 2021 sẽ thực hiện chính sách liên thông tuyến tỉnh sẽ tạo áp lực cho các tỉnh có tỷ lệ thẻ BHYT từ tỉnh khác tới khám chữa bệnh cao như TPHCM.

Hiện nay tại TP.HCM, 50% bệnh nhân đến khám chữa bệnh là ở các tỉnh thành khác đến. Các bệnh viện có xu hướng từ chối bệnh nhân, giới thiệu qua bệnh viện khác.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các cục, vụ, bệnh viện đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cảm ơn Chủ tịch UBND TPHCM đã hết sức quan tâm đến ngành y tế. Bộ trưởng đánh giá TPHCM là một trong những địa phương đầu tàu phát triển y tế mạnh mẽ.

Người đứng đầu Bộ Y tế đánh giá cao TPHCM trong việc xử lý dịch bệnh COVID-19 vừa qua, đặc biệt trong việc xử lý phòng tránh lây nhiễm hiệu quả. Đến thời điểm hiện nay, có thể nói thành phố đã kiểm soát được lây nhiễm COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng thông tin rằng, giai đoạn dịch COVID-19 vừa qua, ông thường xuyên trao đổi với lãnh đạo UBND TPHCM trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Mối quan hệ trao đổi thường xuyên giữa trung ương và địa phương rất là tốt. Tuy nhiên, TPHCM vẫn cần rút ra bài học trong vấn đề cách ly, đặc biệt là bài học trong xét nghiệm, cần phải tăng tốc trong xét nghiệm.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long mong muốn, thời gian tới TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19, làm thế nào để TP.HCM vừa phát triển được kinh tế, xã hội lại phòng chống được dịch tốt, hiệu quả đúng như mục tiêu kép mà Chính phủ đã đề ra.

Một vấn đề quan trọng khác được Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh tại buổi làm việc, đó là Bộ Y tế hoàn toàn tán đồng với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đó là hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố là phát triển TPHCM thành một trung tâm y tế đứng đầu khu vực.

Bộ trưởng thấy rằng TPHCM có năng lượng và sự bứt phá, về nhân lực không hề có sự thua kém các nước khác. Vấn đề đặt ra là cơ chế đầu tư, hoạt động làm sao đạt được sự bứt phá và giải phóng năng lượng.

Cùng đó, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế sẽ cùng UBND TPHCM hiện thực hóa TPHCM trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực về chăm sóc sức khỏe. Để hiện thực hóa được điều này, chúng ta phải mạnh dạn rời bỏ những cơ chế ràng buộc. Bộ Y tế sẽ tiến hành rà soát lại tất cả những quyết định liên quan để tạo ra cơ chế thông thoáng nhất cho thành phố.

Bộ trưởng Y tế mong muốn TPHCM có một phức hợp y tế, đó có thể là Thành phố Thủ Đức, trong đó có các trường đại học, các bệnh viện lớn của Trung ương, các bệnh viện địa phương.

Ông cũng tán đồng với Chủ tịch UBND TPHCM về ý kiến xây dựng đề án phát triển y tế cộng đồng và y tế thông minh, thúc đẩy nhanh phát triển khu công nghiệp dược và trang thiết bị cao để phục vụ người dân tốt hơn.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế: Ngày 17.12, tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên

Lệ Hà |

Ngày 9.12, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia (HĐĐĐ Quốc gia) đã họp thẩm định và thông qua hồ sơ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1-2 đối với vaccine Nanocovax do Công ty Cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen sản xuất và giao cho nhóm nghiên cứu của Học viện Quân y làm chủ trì đề tài nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng này.

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen kíp mổ cứu mẹ con sản phụ từ tay thần chết

Thùy Linh |

Ngày 4.12, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa quyết định tặng bằng khen cho kíp mổ và chăm sóc cho hai mẹ con sản phụ 30 tuần tuổi vì những thành tích đột xuất, xuất sắc nhằm ghi nhận những đóng góp của các y bác sĩ đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế thông tin mới nhất về số ca F1, F2 của các bệnh nhân COVID-19

Thế Kỷ |

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào tối ngày 2.12, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã có những thông tin mới về các ca F1, F2 của các bệnh nhân mới mắc COVID-19 tại TP.HCM và kế hoạch thực hiện giãn cách.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Bộ Y tế: Ngày 17.12, tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên

Lệ Hà |

Ngày 9.12, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia (HĐĐĐ Quốc gia) đã họp thẩm định và thông qua hồ sơ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1-2 đối với vaccine Nanocovax do Công ty Cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen sản xuất và giao cho nhóm nghiên cứu của Học viện Quân y làm chủ trì đề tài nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng này.

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen kíp mổ cứu mẹ con sản phụ từ tay thần chết

Thùy Linh |

Ngày 4.12, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa quyết định tặng bằng khen cho kíp mổ và chăm sóc cho hai mẹ con sản phụ 30 tuần tuổi vì những thành tích đột xuất, xuất sắc nhằm ghi nhận những đóng góp của các y bác sĩ đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế thông tin mới nhất về số ca F1, F2 của các bệnh nhân COVID-19

Thế Kỷ |

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào tối ngày 2.12, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã có những thông tin mới về các ca F1, F2 của các bệnh nhân mới mắc COVID-19 tại TP.HCM và kế hoạch thực hiện giãn cách.